[MINH HUỆ 3-2-2007] Ngày 2 tháng 2, Báo Trung Quốc, tờ nhật báo Trung Quốc lớn hạng 2 tại Malaysia, báo cáo rằng cựu dân biểu Quốc hội Canada về Á Châu Thái Bình Dương David Kilgour và luật sư nhân quyền nổi danh quốc tế David Matas gần đây đã giới thiệu bản báo cáo “Sự gặt hái đẫm máu”, là bản chỉnh sửa lại báo cáo của họ về mổ cắp nội tạng tại Trung Quốc.

Thể theo Báo Trung Quốc, Quân đội Giải phóng Trung cộng đã mổ cắp nội tạng của những nạn nhân mà phần đông là học viên Pháp Luân Công để thực hiện sự cấy nội tạng cho nhiều bệnh nhân kể cả người ngoại quốc.

Báo Trung Quốc cũng báo cáo rằng Kilgour và Matas đã đi qua hơn 30 quốc gia trên thế giới và phỏng vấn một số bệnh nhân mà đã có giải phẫu nội tạng tại Trung Quốc hầu để thực hiện cuộc điều tra thâm sâu hơn và đăng báo cáo những điều họ tìm thấy

Báo Malaysia báo cáo rằng các nhà thương quân đội của Trung Cộng bắt đầu có liên hệ với mổ cắp nội tạng để kiếm lời trong các năm 1980 và nhân viên quân đội có thể thực hành những hoạt động như vậy một cách kín đáo hơn. Bản báo cáo chỉnh sửa lại của Canada đã tuyên bố rằng: “Các bệnh nhân thường nói với chúng tôi rằng, cả khi họ nhận được sự cấy ghép tạng trong một nhà thương tư, thì những người hướng dẫn cuộc giải phẫu vẫn là những nhân viên quân đội.”

Báo Trung Quốc nói rằng báo cáo này là bản báo cáo thứ 2 được đăng bởi Kilgour và Matas. Vào cuối tháng bảy, sau hai tháng điều tra, họ thông báo một bản báo cáo đầu tiên mà xác nhận cáo giác rằng hằng chục bệnh viện tại Trung Quốc có liên quan đến mổ cắp nội tạng.

Cũng theo bản báo cáo, Kilgour và Matas cũng có được sự xác nhận từ các nhà thương tại Toronto, Vancouver, và Calgary mà hiện nay người Canada đang đi đến Trung Quốc để được cấy tạng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/3/148245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/4/82305.html

Đăng ngày 8-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share