Bài viết của một học viên tại Colorado

[MINH HUỆ 6-2-2007] Vào trưa ngày 1 tháng hai 2007, các hội đoàn Ân xá Quốc tế, Asian Pacific American Law, và tổ chức “Không bao giờ nữa!” đã tổ chức một buổi hội thảo tựa đề “Sự diệt chủng mới của Trung Quốc – mổ cắp nội tạng từ các tù nhân lương tâm” trên khuôn viên của Đại học Denver tại Colorado. Ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng; Ô. Erping Zhang, một phát ngôn viên Pháp Luân Công và giám đốc của Học Hội Á Châu; Bác sĩ Wenyi Wang; và Bác sĩ Charles Lee được mời nói chuyện trong buổi hội thảo.


Ô.Matas giới thiệu sự điều tra của cuộc gặt hái nội tạng của ĐCSTQ.


Ô.Erping Zhang giới thiệu Pháp Luân Công


Khán thính giả

Khoảng 100 sinh viên và nhân viên đại học trong Ngành Luật đã tham dự buổi hội thảo một tiếng đồng hồ này. Trước buổi hội thảo, các tham dự viên xem cuộc triển lãm hình ảnh bên ngoài phòng hội, giới thiệu sự phổ truyền Pháp Luân Công trên toàn thế giới và cuộc bức hại tại Trung Quốc. Nhiều học viên Pháp Luân Công hướng dẫn người xem cuộc triển lãm.

Chiều hôm đó, Hội Ân Xá Quốc tế và Đại học Colorado tổ chức môt buổi hội thảo khác trên khuôn viên Boulder của nhà trường. Buổi hội thảo được tổ chức tại Trung Tâm Kỷ niệm Đại học, Glenn Miller Ballroom. Khoảng 200 khán giả đến dự buổi họp và nhìn xem trước các hình ảnh triển lãm. Họ cũng xem phim “Hảy trả tự do cho họ.”

Trong các buổi hội thảo, bốn phát ngôn viên giới thiệu Pháp Luân Công, cuộc bức hại chống Pháp Luân Công, và sự mổ cắp nội tạng từ các học viên còn sống Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ cho khán thính giả. Nhiều người trong khán thính giả đã đặt câu hỏi và ký tên trên bản thỉnh nguyện xin giúp ngưng cuộc bức hại.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/6/148438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/8/82482.html

Đăng ngày 11-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share