Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2021] Gần đây, bà Hạ Ức Lâm (67 tuổi) ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đã bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, bà Hạ Ức Lâm bị bắt sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công gần một ga tàu hoả. Bà đã bị giam ở trại tạm giam Số 3 Thành phố Thái Nguyên và gia đình không được vào thăm.

Toà án địa phương đã bí mật kết án bà Hạ 4,5 năm. Gia đình bà không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật gì về vụ việc của bà cho đến khi bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Du Thứ. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên gia đình không được thăm bà mà chỉ có thể gọi điện thoại hay viết thư cho bà.

Hai án tù trước đây

Bà Hạ có vấn đề về dạ dày từ năm 7 tuổi. Mẹ bà là một bác sỹ Tây y và cha bà là một bác sỹ Trung y. Dì của bà là một bác sỹ chuyên khoa tiêu hoá tại Trường Y Thượng Hải. Nhưng không ai có thể chữa lành những căn bệnh của bà. Ở tuổi trưởng thành, bệnh của bà càng trở nên nghiêm trọng, đến nỗi cứ đi làm được vài ngày bà lại phải xin nghỉ ốm. Bà trở nên mất khả năng tự chăm sóc bản thân, và cuối cùng phát triển thành ung thư dạ dày.

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1998, các triệu chứng dạ dày mà đã hành hạ bà trong 38 năm đã hoàn toàn biến mất. Nhờ trải nghiệm được những sự kỳ diệu của Pháp Luân Công nên bà không bao giờ dao động đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Kết quả là bà bị chính quyền nhắm đến trong cuộc bức hại.

Bà Hạ bị bắt lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 10 năm 2000 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã bị đánh đập trong trại tạm giam địa phương vì tập bài tĩnh công của Pháp Luân Công. Có lần lính canh đã còng tay bà trong bảy ngày.

Bà Hạ bị kết án ba năm vào tháng 9 năm 2001. Gia đình không được thông báo về phiên toà và thẩm phán thường xuyên ngắt lời bà khi bà tự bào chữa cho mình.

Sau khi bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Tây, bà đã bị các tù nhân giám sát cả ngày. Bà không được nói chuyện với người khác hoặc co chân khi ngủ. Khi bà đi vào nhà vệ sinh, các tù nhân đứng cạnh bà và kiểm tra xem khăn giấy bà mang theo có viết chữ trên đó không.

Bà Hạ lại bị bắt vào ngày 17 tháng 9 năm 2015 vì trước đó, vào ngày 10 tháng 8 năm 2015, bà đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản vì đã phát động cuộc bức hại.

Công an đã xông vào nhà bà lúc 7 giờ sáng hôm đó và đưa bà, chồng, con gái và cháu trai ba tuổi đến đồn công an. Sau khi thẩm vấn bà, cảnh sát đưa bà về nhà và tịch thu của bà hai máy tính, hai máy in và một đầu ghi DVD bị bể. Họ cũng lục soát nhà con gái bà mà không cung cấp danh sách các đồ vật bị tịch thu.

Chồng và con gái bà Hạ được thả vào ngày hôm sau, còn bà bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Thái Nguyên với cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được quy chuẩn được chính quyền sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công).

Sau đó Viện Kiểm sát Quận Nghênh Trạch đã truy tố bà Hạ và Toà án Quận Nghênh Trạch đã kết án bà bốn năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, giới chức Thái Nguyên đã theo sát chính sách bức hại. Trong hai thập niên, kể từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 7 năm 2019, ít nhất 725 học viên địa phương đã bị bắt; 49 người bị bức hại đến chết; 5 người trở thành tàn phế; 4 người bị suy sụp tinh thần; ít nhất 80 người bị kết án trại lao động và 143 người bị kết án tù với thời gian lâu nhất là 11 năm và học viên lớn tuổi nhất là 81 tuổi.

Bài liên quan:

Một phụ nữ ở Thái Nguyên lại bị bắt giữ vì khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/5/434383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/20/197067.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share