Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2021] Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tòa án địa phương đã thông báo tới gia đình anh Loan Trường Huy rằng anh đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, anh Loan, một kỹ sư tàu thủy ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, đã bị một nhóm cảnh sát dưới sự chỉ đạo của Trưởng Đồn Công an Biên Phòng là Tôn Ngọc Trụ bắt giữ tại nơi làm việc. Ngày 3 tháng 8, Vương Phúc Tiêu của Viện Kiểm sát Quận Long Cảng đã phê chuẩn vụ bắt giữ anh Loan.

Ngày 10 tháng 8, gia đình anh Loan đã đệ đơn kiện cảnh sát trưởng Tôn, phó cảnh sát trưởng Lưu Băng, cảnh sát Lưu Bằng Vũ và công tố viên Trương. Họ còn viết thư cho các quan chức cấp tỉnh và thành phố, cũng như những quan chức ở trung ương để tìm kiếm công lý cho người thân yêu của mình.

Sau đó, công cố tố viên Vương chuyển hồ sơ vụ án của anh Loan tới Viện Kiểm sát Quận Liên Sơn và công tố viên Long Đảm đã truy tố anh vào ngày 24 tháng 9.

Anh Loan bị Toà án Quận Liên Sơn đưa ra xét xử tại Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo vào ngày 24 tháng 11. Cả luật sư và vợ anh (người biện hộ là thân nhân gia đình) đều yêu cầu thẩm phán Lý Phúc Sơn tháo còng tay cho anh trong khi phiên toà đang diễn ra. Thẩm phán từ chối yêu cầu của họ với lý do ông ta không có chìa khoá và để còng tay như vậy là quy định nội bộ của trại giam.

Công tố viên Long đã cáo buộc anh Loan tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, nhưng ông ta không cung cấp được bằng chứng chứng minh cho cáo buộc của mình, chỉ đưa ra danh sách tài sản tịch thu từ anh Loan và một số bức ảnh chụp những tài sản đó.

Vợ anh Loan là cô Lưu Thông đã yêu cầu công tố viên đưa ra trước tòa tất cả bằng chứng truy tố để đối chất. Cô nói rằng công tố viên không đưa ra được giải thích rõ ràng điều luật mà chồng cô đã phá hoại là gì và phá hoại như thế nào. Cả công tố viên và thẩm phán đều giữ im lặng.

Cô Lưu nói rằng với tư cách là vợ của một học viên Pháp Luân Công, cô biết rằng anh không làm gì sai, mà chỉ cố gắng trở thành một người tốt. “Trong 20 năm qua, vô số học viên bị cầm tù chỉ đơn giản vì kiên định đức tin của mình. Tôi tin rằng với tư cách là công tố viên và thẩm phán, các vị cũng biết các học viên là vô tội, nhưng các vị vẫn tuân theo chính sách bức hại mà truy tố và kết án các học viên.”

Cả cô và luật sư đều yêu cầu thẩm phán chiểu theo lương tri của mình để đưa ra phán quyết vụ án và tha bổng cho anh Loan.

Sau đó thẩm phán hoãn phiên toà một tiếng đồng hồ và nói ông ta sẽ công bố bản án mà không tiến hành thêm một phiên xét xử nào nữa. Sáu ngày sau, ông ta tuyên án anh Loan bốn năm tù giam.

Hiện gia đình anh Loan đang kháng án lên Toà án Trung cấp Thành phố Hồ Lô Đảo.

Anh Loan là học viên thứ tư bị thẩm phán Lý và công tố viên Long kết án trong vòng một tháng. Ba học viên bị kết án trước đó là bà Cao Hoa, ông Vương Ngạn Đông và ông Triệu Hoán Trân.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại anh Loan:

Lý Phúc Sơn (李福山), Thẩm phán của Toà án Quận Liên Sơn: +86-429-2164525, +86-18504291772
Long Đảm (龙胆), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Liên Sơn: +86-13942924343
Lưu Hiểu Hàm (刘晓涵), thư ký toà án: +86-18624291110
Tôn Ngọc Trụ (孙玉柱), Trưởng Đồn Công an Biên Phòng: +86-15042952888
Lưu Băng (刘冰), Phó trưởng Đồn Công an Biên Phòng: +86-13898783266
Lưu Bằng Vũ (刘鹏宇), cảnh sát của Đồn Công an Biên Phòng: +86-13624298667
Vương Phúc Tiêu (王福飙), công tố viên Viện Kiểm sát Quận Long Cảng: +86-15942928876

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan tiếng Trung:

辽宁高级工程师栾长辉面临庭审-家属将做无罪辩护

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/9/434545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/17/197021.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share