Phóng viên Minh Huệ tổng hợp

[MINH HUỆ 30-12-2021] Thời gian trôi nhanh, lại nghênh đón một năm mới với vạn vật đổi mới. Khi tiếng chuông năm mới 2022 vang lên, người dân Trung Quốc được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp gửi lời cảm ân đến nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời mạt Pháp mạt kiếp, kiếp nạn và bệnh dịch nổi lên không ngừng, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, họ đã được Sư phụ Đại Pháp ban cho sự bảo hộ và phúc báo.

Một chủ cửa hàng ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông cho biết: “Mấy năm qua, học viên Pháp Luân Công không ngừng tặng cho tôi tài liệu chân tướng, tôi đều tiếp nhận và đọc hết, sau đó lại tặng cho khách hàng đến cửa hàng xem. Khi các học viên Pháp Luân Công làm tài liệu chân tướng cứu người mà cần hỗ trợ vật tư, tôi đều cố gắng hết sức cung ứng đầy đủ. Kết quả là kinh doanh của tôi ngày càng phát đạt. Tôi biết tất cả phúc báo của tôi là nhờ Sư phụ Đại Pháp ban cho”.

Một thành viên trong gia đình đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô, Tứ Xuyên bày tỏ: “Vào năm 2017, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột già, ca phẫu thuật thành công, tôi nhanh chóng hồi phục và được xuất viện. Sau khi xuất viện vài năm, tôi cùng chồng ngày ngày nghe giảng Pháp của Ngài, tôi càng nghe trong tâm càng tươi sáng. Mặc dù năm nay tôi đã gần 83 tuổi, nhưng thân tâm nhẹ nhàng, tâm trí thanh tỉnh, không có dấu hiệu của ung thư. Thưa Lý Đại sư tôn kính: Tôi biết mọi phúc báo của mình là do Ngài ban cho, đều là nhờ chồng tu luyện Đại Pháp mà tôi được thụ ích. Tôi luôn ủng hộ chồng tu luyện, cũng luôn thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

Thông qua những tấm thiệp chúc mừng, người dân từ khắp nơi ở Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Người dân từ: Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; người dân minh chân tướng ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; đệ tử Đại Pháp và chồng ở Thông Hóa, Cát Lâm; gia đình đệ tử Đại Pháp ở Phong Nhuận, Đường Sơn, Hà Bắc; thành viên trong gia đình đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô, Tứ Xuyên; một chủ cửa hàng ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông; hai người dân 83 và 81 tuổi minh chân tướng ở Tam Đài, Tứ Xuyên; một người nhà đệ tử Đại Pháp ở huyện Tập Hiền, Song Áp Sơn, Hắc Long Giang; một bà lão 88 tuổi ở Chiêu Viễn, Sơn Đông; một người có được cuộc sống mới ở Sa Bình Bá, Trùng Khánh; mẹ 83 tuổi của đệ tử Đại Pháp ở Kiến Bình, Triều Dương, Liêu Ninh; một người nhà minh chân tướng đắc phúc báo ở Mưu Bình, Yên Đài, Sơn Đông; một người nhà minh chân tướng đắc phúc báo ở Bành Châu, Thành Đô; một nhóm học Pháp ở Tần Hoàng Đảo; Bốn thành viên trong gia đình đệ tử Đại Pháp ở huyện Kiến Bình, thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/万物更新又一年–众生感恩师尊慈悲保护-435929.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share