Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 17-11-2021] Ngày 13 tháng 11, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức hoạt động thông tin bên ngoài trung tâm thương mại Kamppi ở thủ đô Helsinki như thường lệ. Vào các ngày thứ Bảy, họ chia sẻ vẻ đẹp của môn tu luyện cả thân lẫn tâm và thông tin cho người qua đường về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ở quốc gia này. Qua nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, người dân địa phương đã chú ý đến tội ác này và ngày càng có nhiều người ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

b799f26771e5c6391eb81ac4a72e1cd2.jpg

Người dân địa phương ký bản kiến nghị nhằm ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại

Ngay khi nhìn thấy biểu ngữ, anh Hannu đã ký vào bản kiến nghị. Anh nói: “Tôi đã hai lần nhận được thông tin của các bạn bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc và đã hiểu về điều này.”

Sau khi ký bản kiến nghị, ông Tommi, một luật sư, cho biết: “Tôi là một luật sư. Các bạn có thể liên hệ với tôi bất cứ khi nào cần sự trợ giúp về pháp lý.”

Ông Jarmo, một nhà trị liệu mát-xa, đã nhắc đi nhắc lại rằng: “Tôi muốn ký vào bản kiến nghị này” khi một học viên chưa kịp nói chuyện với ông. Ông cho hay ông hiểu rất rõ về các chính quyền cộng sản: “Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ luôn nói dối. Bề ngoài họ mỉm cười với bạn, nhưng sau đó lại đâm sau lưng bạn. Tôi chia sẻ thông tin về những lời dối trá của ĐCSTQ mọi lúc trên nền tảng truyền thông xã hội của tôi.“

4971b2f9fde582ecd7d173cb3888f2ea.jpg

Cô Olga nói: “Các học viên đang làm một việc quan trọng. Các bạn đã làm rất tốt”

Cô Olga, một y tá, nói: “Trước đây tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và rất xúc động trước nỗ lực nâng cao nhận thức của họ. Họ rất ôn hòa. Họ đang làm một việc hết sức quan trọng, nỗ lực vì tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.”

Về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, cô chia sẻ: “Sự thật không thể bị che đậy. Mọi người đều có quyền, đặc biệt là quyền được sống. Chính phủ Trung Quốc không thể kiểm soát người dân bằng các biện pháp cực đoan như thế. Các bạn đã làm tốt. Hãy duy trì việc này.”

Về việc kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, cô cho biết: “Điều đó quá tệ. Mặc dù người Trung Quốc biết nhiều điều nhưng họ không thể tự do bày tỏ quan điểm của bản thân. Chúng tôi sẽ luôn bên các bạn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/17/433712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/20/196655.html

Đăng ngày 24-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share