Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Australia

[MINH HUỆ 14-12-2021] Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Liên minh ANZ vì Nạn nhân của Chế độ Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, Australia, để kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế lần thứ 73.

Các đại diện của liên minh này đã kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại liên tục và leo thang đối với những người vô tội, và trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ theo các công ước nhân quyền quốc tế. Theo lời mời, các học viên Pháp Luân Công đã tham dự buổi mít-tinh này.

Các học viên Pháp Luân Công cần có quyền tự do tín ngưỡng

c3fe3104e0563de5be7d5fc458c8cbcd.jpg

Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa, Chủ tịch Liên minh ANZ vì Nạn nhân của Chế độ Cộng sản Trung Quốc đồng thời là Phó Giáo sư về Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa, Chủ tịch Liên minh ANZ vì Nạn nhân của chế độ cộng sản Trung Quốc đồng thời là Phó giáo sư về nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, đã phát biểu tại buổi mít-tinh và nhận lời phỏng vấn với phóng viên Minh Huệ.

Ông cho biết, “Hôm nay là ngày kỷ niệm Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền. Các học viên Pháp Luân Công có quyền được hưởng các quyền bất khả xâm phạm của họ như tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và tự do thành lập hội. Đây là những quyền thiêng liêng của họ. Nhưng đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc tướt đoạt. Vì vậy họ là nạn nhân của chế độ này. Đó là lý do tại sao trong suốt những năm qua, tôi đã ủng hộ các học viên Pháp Luân Công đấu tranh cho các quyền bất khả xâm phạm của họ.

“Năm 2017, chính phủ Úc đã thông qua Đạo luật Minh bạch về Ảnh hưởng của Nước ngoài. Đó là khởi đầu của sự phản kháng từ xã hội dân chủ đối với sự xâm nhập của Trung Quốc vào Úc. Và hiện tại Úc đã thông qua đạo luật Magnitsky mới này.

“Bất chấp tất cả các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, Úc hiện đã quyết định đứng lên vì các vấn đề nhân quyền nhằm hỗ trợ tất cả những nạn nhân trong cuộc chiến chống lại chính quyền ĐCSTQ.

“Pháp Luân Công đã làm được rất nhiều. Hiện nay, nếu chúng ta nhìn ra thế giới, toàn bộ cộng đồng quốc tế đã thức tỉnh và hiểu được sự tà ác của chính quyền ĐCSTQ.”

Giáo sư Phùng đã nhiều lần công khai ủng hộ Pháp Luân Công trong việc phản kháng cuộc bức hại. Ông cho rằng Pháp Luân Công đang giúp xã hội quốc tế thức tỉnh và nhìn ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Ông nói, “Kể từ năm 1999, Pháp Luân Công đã nỗ lực từng chút một để thức tỉnh thế giới, cho thế giới thấy chính quyền ĐCSTQ tà ác như thế nào. Sau hơn hai thập kỷ, thế giới cuối cùng cũng có thể hiểu được sự thật mà các học viên Pháp Luân Công đã phổ biến. Đó là một thành tựu khá to lớn đối với Pháp Luân Công.”

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc: Các học viên Pháp Luân Công giúp mọi người nhìn rõ sự thật

7c236834d0e50187f7f269146f87d63a.jpg

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Trong bài phát biểu của mình tại buổi mít-tinh, ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, cho biết: “Ngày 10 tháng 12 ghi dấu Ngày Nhân quyền, kỷ niệm ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu (UDHR) năm 1948.”

Ông Deller cho biết trong 22 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giúp mọi người tìm hiểu về môn tu luyện thân-tâm cổ xưa này và nhìn ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Ông phát biểu, “Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được giảng dạy công khai ở Trung Quốc bởi Đại sư Lý Hồng Chí vào năm 1992, và nó đã được đăng ký với Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Trung Quốc thuộc chính phủ.

“Pháp Luân Công là một môn tu luyện theo truyền thống của Phật gia bao gồm các bài công pháp nhẹ nhàng, thiền định và các bài giảng đạo đức tập trung vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Để phù hợp với văn hóa Trung Hoa truyền thống, môn tu luyện còn dạy về trách nhiệm của cá nhân đối với các hành động và lựa chọn đạo đức của họ trong cuộc sống.

“Cuộc khảo sát của chính ĐCSTQ vào năm 1998 cho thấy Pháp Luân Công đã được hơn 70 triệu người ở Trung Quốc tu luyện, giúp cải thiện sức khỏe của họ và tiết kiệm cho chính phủ hàng triệu nhân dân tệ mỗi năm.

“Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch bạo lực nhằm xóa sổ Pháp Luân Công, chiến dịch này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.”

Ông Deller kết thúc bài phát biểu của mình: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện bản thân theo các nguyên lý truyền thống thiên phú. Những hành vi tàn bạo mà ĐCSTQ đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là cơ hội để người dân toàn thế giới quyết định xem những điều họ suy nghĩ đúng hay sai và chọn đứng về phía nào.

“Ngày 10 tháng 12 là một ngày để suy ngẫm về những gì đã diễn ra và có thể sẽ diễn ra trên thế giới. Bạn không cần phải có đức tin hoặc văn hóa cụ thể để thừa nhận rằng con người có quyền thiêng liêng được sống làm người.

“ĐCSTQ sợ nhất là tội ác và nền tảng thối nát của chế độ cai trị phi pháp của nó sẽ bị phơi bày. Các học viên Pháp Luân Công đang giúp mọi người hiểu ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Thật đáng mừng là chính phủ Úc hiện đang giải quyết vấn đề này và đã thông qua Đạo luật Magnitsky nhằm trừng phạt những thủ phạm trong chính quyền cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/14/434832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/18/197035.html

Đăng ngày 21-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share