Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 14-12-2021] Ngày 10 tháng 12 năm 2021, ngày Nhân quyền Quốc tế, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Vienna, Áo, để kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt ngay cuộc bức hại đối với đức tin của họ.

Trước sự kiện, các học viên đã nhận được bốn bức thư ủng hộ từ bốn nghị sỹ Áo. Những nghị sỹ này bày tỏ sẽ sát cánh cùng các học viên nhằm chống lại cuộc bức hại. Họ cũng lên án nạn chà đạp nhân quyền và tự do tín ngưỡng của ĐCSTQ, đồng thời cho biết họ sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.

31d357570cdfe81a469fddb881157d71.jpg

8a9cd0d02d0e6bfe81cdc1820c202e73.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo kháng nghị nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế, ngày 10 tháng 12 năm 2021

“Nạn thu hoạch nội tạng sống cần phải bị lên án công khai”

09beba3ff9e0060ee82a06049441f703.jpg

Nghị sỹ Petra Bayr

Nghị sỹ Petra Bayr viết trong thư của bà: “Đối với cá nhân tôi cũng như với tư cách là người phát ngôn cho các vấn đề phát triển toàn cầu của SPÖ (Đảng Dân chủ Xã hội Áo), sự tôn trọng nhân quyền là nền tảng cần thiết cho sự chung sống của chúng ta. Nhân quyền cũng bao gồm các quyền về văn hóa và xã hội, và việc tôn trọng các phong tục văn hóa khác nhau là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã hội phi bạo lực.”

Bà cho biết bà “vô cùng sốc” khi xem các báo cáo về cuộc bức hại nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng sống, chủ yếu từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Năm 2020, nghị viện (Áo) đã nhất trí thông qua nghị quyết hành động nhằm chống buôn bán nội tạng phi pháp. Chính phủ phải phê chuẩn ‘Công ước của Hội đồng Châu Âu về Hành động Chống Buôn bán Người’ và tích cực lên tiếng cho các nạn nhân của nạn buôn bán nội tạng ở cấp độ quốc tế và Châu Âu.”

Nghị sỹ Bayer nhấn mạnh rằng việc ĐCSTQ sử dụng bộ máy nhà nước để thực hiện hành vi thu hoạch nội tạng sống “cần phải bị lên án công khai”.

“Tự do tín ngưỡng là vấn đề lớn liên quan đến toàn nhân loại”

1272f384a62ff7496127ed59667a67c8.jpg

Ông Lukas Mandl, Nghị viên Châu Âu

Ông Lukas Mandl, một Nghị viên Châu Âu, viết: “Việc tước bỏ đức tin hay bức hại một người chỉ vì đức tin của họ là chà đạp nhân phẩm, và những vi phạm này thật kinh khủng. Thế nhưng, nó lại đang diễn ra trên quy mô lớn mỗi ngày.”

Ông cho biết tự do tín ngưỡng “là vấn đề lớn liên quan đến toàn nhân loại” và việc hạn chế quyền tự do tín ngưỡng “là sự vi phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm và tự do của con người”. Ông cam kết sẽ tiếp tục hành động ở cấp quốc hội để thực hiện quyền tự do tín ngưỡng trên toàn thế giới.

“Nhân quyền cần phải là vấn đề trọng tâm của chính trị”

c9b24cab5206690b4ef189801177413a.jpg

Nghị sỹ Faika El-Nagashi

Nghị sỹ Faika El-Nagashi nhận xét trong thư của bà, “Nhiều báo cáo chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị bức hại một cách có hệ thống trong nhiều năm qua. Những báo cáo này chỉ ra rằng cuộc bức hại không chỉ nhắm vào các trường hợp riêng lẻ, mà là một tội ác có hệ thống, trong đó các vi phạm nhân quyền được coi là chính đáng.”

“Buôn bán nội tạng phi pháp là một dạng của những tội ác này. Các nước phương Tây, trong đó có Áo, cần có trách nhiệm điều tra và hạn chế các hoạt động thương mại và du lịch liên quan. Tra tấn, bức hại và cản trở có một mục đích khác. Đều là dùng khủng bố để bịt miệng những lời chỉ trích.“

“Năm này qua năm khác đều có các sự kiện liên quan tại các quốc gia khác nhau, trong đó có Áo, thu hút sự chú ý đối với cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã ủng hộ cuộc kháng nghị này suốt nhiều năm rồi.”

Cuối thư, bà nói thêm rằng “Nhân quyền cần phải là vấn đề trọng tâm của chính trị.”

“Thế giới không được im lặng”

9cba75dcd53170235e188e339a5460f3.jpg

Tiến sỹ Ewa Ernst-Dziedzic

Tiến sỹ Ewa Ernst-Dziedzic, nghị viên Áo, nói trong thư rằng “chúng ta không được tiếp tục thờ ơ” về vấn đề vi phạm nhân quyền.

Bà nói thêm, “Thế giới không được im lặng khi các chế độ độc tài như Trung Quốc phớt lờ quyền phổ quát bất khả xâm phạm này.”

“Khi các nhóm phi chính trị, chẳng hạn như các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người chỉ muốn mang lại bình an cho tâm hồn, tâm trí và thân thể của chúng ta, đang bị bức hại, chúng ta phải đoàn kết và chống lại [ĐCSTQ] bằng mọi cách.”

Cuối thư, bà cho biết: “Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn và chúng ta sẽ đạt được mục tiêu là chấm dứt cuộc bức hại vô nhân đạo đối với Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/14/434814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/15/196999.html

Đăng ngày 19-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share