Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2021] Trong số bốn cư dân huyện Tuy Trung, tỉnh Liêu Ninh bị bắt cùng nhau vào tháng 4 năm 2021, hai người đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Cao Hoa, 58 tuổi, từng bị vô sinh trong nhiều năm, nhưng bà đã sinh hạ một cậu con trai ở tuổi 40, sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Căn bệnh hen suyễn lâu năm của bà cũng khỏi và sức khỏe của bà phục hồi nhờ tu luyện. Bởi vậy bà không bao giờ dao động đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Tuy nhiên, bà lại trở thành mục tiêu bị chính quyền bức hại vì giữ vững đức tin của mình.

Ngày 24 tháng 4 năm 2021, một nhóm cảnh sát do Lưu Hoán Vũ của Văn phòng An ninh Nội địa cầm đầu đã đột nhập vào nhà bà Cao. Họ bắt giữ bà Cao, em gái bà Cao là bà Cao Anh, cùng hai học viên khác bà Trần Văn Diễm và ông Vương Ngạn Đông (59 tuổi) đang ghé chơi nhà bà Cao. Cảnh sát lục soát nhà bà Cao Hoa và tịch thu máy tính, máy in và các tài sản cá nhân khác của bà.

Sau đó bà Trần được thả và không bị truy tố, còn bà Cao Hoa bị giam tại Trại tạm giam Hồ Lô Đảo, bà Cao Anh tại Trại tạm giữ Hồ Lô Đảo, và ông Vương tại trại tạm giam Tuy Trung.

Ngày 26 tháng 5, một ngày sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ của bà học viên tới Viện Kiểm sát huyện Tuy Trung, bà Cao Anh đã được thả và bị quản thúc tại gia. Sau đó bà cũng được miễn truy tố.

Hồ sơ của bà Cao Hoa và ông Vương được chuyển tới Viện Kiểm sát quận Liên Sơn và được giao cho công tố viên Long Đảm.

Ngày 2 tháng 8, luật sư của ông Vương đã đến thăm ông và trình ý kiến pháp lý của ông lên viện kiểm sát, hối thúc công tố Long bác bỏ vụ án.

Tuy nhiên, công tố viên đã truy tố cả hai học viên và chuyển hồ sơ của họ sang Tòa án quận Liên Sơn. Thẩm phán đã tổ chức các phiên xét xử riêng bà Cao và ông Vương trong các trại tạm giam, lần lượt vào ngày 27 tháng 10 và ngày 18 tháng 11. Cả hai luật sư đều biện hộ vô tội cho thân chủ của mình.

Ngày 25 tháng 11 vừa qua, thẩm phán Lý Phúc Sơn đã kết án bà Cao bốn năm tù với 30.000 nhân dân tệ tiền phạt, và ông Vương ba năm tù với 20.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Phúc Sơn (李福山), thẩm phán của Tòa án quận Liên Sơn: +86-429-2164525, +86-18504291772
Hạng Lôi (项雷), chánh án của Tòa án quận Liên Sơn: +86-429-2164111
Mã Hải Đào (马海涛), phó chánh án của Tòa án quận Liên Sơn: +86-429-2164115

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/2/434280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/12/196962.html

Đăng ngày 20-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share