Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2021] Bà Lưu Ngọc Mai, 60 tuổi, ở thành phố Thượng Chí, tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam giữ sáu tháng qua vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, bà Lưu đã bị bắt tại nơi tạm trú ở thành phố Cáp Nhĩ Tân lân cận. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy tính xách tay, máy in và 2.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà. Bà cũng bị biệt giam từ đó đến nay.

Trước lần bị bắt gần đây nhất, bà Lưu đã bị giam giữ năm lần, lần lâu nhất là ba năm, vì đã nói với mọi người việc Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh tiểu đường của bà ra sao. Tất cả các thành viên trong gia đình bà đều mắc bệnh tiểu đường và hai người em trai của bà đã chết vì căn bệnh này ở tuổi 30.

Chồng bà đã ly hôn bà vì sợ bị liên lụy. Đến cuối năm 2020, bà đã bị giáng thêm một đòn nặng nữa khi cha bà qua đời sau khi bị một chiếc ô tô đâm trước đó một năm.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Ôn Ái Tân (温爱滨), cảnh sát của Đồn Công an đường Thông Đạt: +86-13101601160
Lưu Nghiệp Hoành (刘业宏), cảnh sát của Văn phòng An ninh Nội địa quận Nam Cương : +86-13704810700

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/2/434277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/13/196976.html

Đăng ngày 20-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share