Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2021] Hai cư dân ở huyện Thương Thủy, tỉnh Hà Nam đã bị cầm tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Xuân Mai, 57 tuổi, là một giáo viên trung học. Bà đã bị bắt vào năm 2020 vì nói với học sinh của mình về việc chính quyền cảnh sát đã che đậy đại dịch virus corona (viêm phổi Vũ Hán) và việc Pháp Luân Công giúp cải thiện sức khỏe như thế nào.

Một trong số các phụ huynh học sinh của bà đã báo cáo bà với cảnh sát. Sau đó bà bị bắt và giam trong Trại tạm giam thành phố Chu Khẩu. Sau đó bà bị kết án sáu năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tân Hương.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Dương bị chính quyền nhắm tới vì kiên định đức tin. Trước đó vào ngày 12 tháng 11 năm 2015, bà từng bị bắt tại nơi làm việc và bị giam trong trại tạm giam thành phố Chu Khẩu.

Một học viên khác là ông Đặng Quốc Hành, ngoài 60 tuổi, đã bị bắt vào tháng 8 năm 2019, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công trong khi đang mua bánh bao. Ông đã bị giam 15 ngày và sau đó bị chuyển tới Trại tạm giữ Thương Thủy. Khi ông tuyệt thực để phản đối việc bức hại, lính canh tù đã bức thực ông.

Cuối năm 2020, ông Đặng bị kết án tù năm năm và bị đưa tới Nhà tù Tân Mật ở thành phố Trịnh Châu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/4/434357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/13/196969.html

Đăng ngày 20-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share