Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2021] Hai cư dân thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh hiện đang đợi kết quả kháng cáo chống lại các án tù oan sai của họ. Họ đã bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai người phụ nữ nói trên là bà Lưu Ái Hoa và bà Nhâm Phượng Cầm. Họ đã bị bắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2021 sau khi cảnh sát theo dõi. Cảnh sát đã lục soát nhà bà Lưu và giam bà trong Trại tạm giam Thành phố Liêu Dương.

Ngày 29 tháng 1, Viện Kiểm sát Thành phố Đăng Tháp đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà Lưu và sau đó đã truy tố bà. Bà Lưu đã bị xét xử hai lần tại Tòa án Thành phố Đăng Tháp lần lượt vào các ngày 11 tháng 8 và ngày 6 tháng 9, trước khi bị kết án tù ba năm vào cuối tháng 9.

Bà Nhâm đã bị kết án hai năm, hiện vẫn chưa có thông tin về vụ việc của bà.

Cả bà Lưu và bà Nhâm đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Liêu Dương. Thẩm phán đã tổ chức một phiên xét xử cho các trường hợp kháng cáo của họ vào ngày 26 tháng 11 và đến nay vẫn chưa tuyên phán quyết.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Triệu Hạ (赵贺), Thẩm phán của Tóa án Thành phố Đăng Tháp: +86-419-8589771
Bình Hồng (平宏), công tố viên của Viện Kiểm sát Thành phố Đăng Tháp: +86-419-8582755
Chu Phán Phán (周盼盼), trợ lý công tố viên
Trần Nhạc Tường (陈岳翔), cảnh sát của Đồn Công an Văn Thánh: +86-13898277582
Trâu Quốc Giang (邹国江), Thẩm phán của Tòa án Trung cấp Thành phố Liêu Dương: +86-419-2952108

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/8/434508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/14/196988.html

Đăng ngày 21-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share