Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-11-2021] Một làn sóng lây nhiễm Covid mới đang quét qua Trung Quốc. Kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2021, các ca nhiễm đã được báo cáo ở 20 tỉnh. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tính đến ngày 5 tháng 11, Hắc Long Giang, Liêu Ninh và Hà Nam đã trở thành ba tỉnh đứng đầu về số ca nhiễm mới.

Các khu vực bị ảnh hưởng khác bao gồm: Bắc Kinh, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Ninh Hạ, Sơn Đông, Hà Bắc, Hắc Long Giang, Giang Tô, Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Chiết Giang, Liêu Ninh, Hà Nam và Thiểm Tây.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, kể từ ngày 7 tháng 11, đã có 65 ca nhiễm mới được báo cáo trên khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, dữ liệu chính thức này bị thế giới bên ngoài nghi vấn do sự che đậy dịch bệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Giải trình tự gen cho thấy virus đã đột biến

Tại thành phố Hắc Hà của tỉnh Hắc Long Giang và thành phố Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc, đã có các báo cáo về số ca nhiễm tăng vọt ở những người tiêm ba liều vắc-xin do Trung Quốc sản xuất.

Các quan chức y tế Trung Quốc thừa nhận tình hình ở thành phố Hắc Hà rất nghiêm trọng và phức tạp. Giải trình tự gen cho thấy có nhiều chủng virus bị lây nhiễm cùng một lúc.

Các nhà chức trách triển khai biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn

Trong khi đại dịch ở Trung Quốc tiếp tục lan rộng, chính quyền địa phương ở nhiều tỉnh và thành phố vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và sâu rộng hơn. Dựa trên dữ liệu về vị trí điện thoại di động, hàng chục nghìn người đã bị chính quyền dán nhãn là có “tiếp xúc khả nghi” [với người nhiễm Covid] và cần cách ly mà không được xác nhận là có tiếp xúc gần hay không.

Nếu điện thoại của một người bị phát hiện cách người nhiễm bệnh trong phạm vi 0,5 dặm (khoảng 800m) ít nhất 10 phút thì người đó sẽ bị xếp vào diện “người ở cùng nơi, cùng lúc” với người nhiễm bệnh. Sau đó, “người cùng nơi, cùng lúc” này được yêu cầu báo cáo nơi ở gần đây của mình cho cơ quan chức năng và trong vòng ba ngày, phải trải qua hai lần xét nghiệm Covid. Ngay cả khi kết quả xét nghiệm là âm tính, người đó vẫn cần tự cách ly trong 14 ngày và không được phép ra khỏi nhà trong thời gian này. Các quan chức gọi biện pháp này là “tự theo dõi sức khỏe”.

Theo các quy tắc kiểm dịch này, nhiều người Trung Quốc chưa đặt chân đến bất kỳ khu vực dịch bệnh được nêu tên chính thức nào hoặc tiếp xúc với bất kỳ bệnh nhân Covid nào vẫn bị liệt vào dạng “tiếp xúc khả nghi”. Họ thường thấy “mã sức khỏe” trên điện thoại di động của họ chuyển sang màu vàng mà không có cảnh báo nào và bị xếp vào diện “người ở cùng nơi, cùng lúc” với người nhiễm bệnh.

Theo một cư dân mạng, một nhân viên nhà ăn của Học viện Hải Hoa thuộc Đại học Sư phạm Liêu Ninh đã bị nhiễm bệnh và 15.000 sinh viên đang phải đối mặt với khả năng bị cách ly. Khi các ca nhiễm mới được báo cáo ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, sinh viên Đại học Giao thông Tây Nam được yêu cầu ở lại trong trường trừ khi có giấy phép đặc biệt để đi ra ngoài.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/9/433452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/14/196578.html

Đăng ngày 20-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share