Bài viết của Đức Long, phóng viên báo Minh Huệ

Ngày 7 tháng 9 năm 2021, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Pháp nhận được thư phản hồi từ ông Hervé Morin, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và hiện là Chủ tịch của Normandy ở Pháp, bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công trong hơn 20 năm qua.

d4db907cd9db84399da74d0531d1c41a.jpg

Ông Hervé Morin, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và hiện là Chủ tịch của Normandy ở Pháp

809746b6cc0087a5ef014dd1c6a29885.jpg

Thư của ông Hervé Morin gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp bảo vệ quyền của các học viên Pháp Luân Công, những người thực hành các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn

Trong thư, ông Morin cho biết ông đã đọc cẩn thận bức thư ông nhận được từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Pháp liên quan đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một hệ thống thiền định duy hộ các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.

Trong thư, ông Morin viết: “Các học viên Pháp Luân Công đã bị [Đảng Cộng sản Trung Quốc] bức hại trong 22 năm. Vào ngày 20 tháng 7 năm nay, tưởng niệm 22 năm các học viên nỗ lực phản bức hại, các học viên Pháp Luân Công từ khắp thế giới đã hành động để phản bức hại. Họ cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều chính phủ và nghị sỹ để công khai những bức hại mà các bạn đã phải gánh chịu.”

Thư tiếp tục viết: “Điều đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với tôi đó là Normandy tự khẳng định mình là một vùng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các giá trị Hòa bình và Tự do trong khu vực và quốc tế” và trích dẫn khuôn khổ sáng kiến “Normandy vì Hòa bình” làm ví dụ. Ông Morin khuyến khích các học viên liên lạc với Phòng Châu Âu và phòng quốc tế của sáng kiến để thảo luận thêm về những vấn đề này. Cuối cùng, ông gửi những lời tốt đẹp nhất chúc các học viên mạnh khỏe.

Ông Morin phục vụ tại Bộ Quốc phòng Pháp từ năm 2007 đến năm 2010 và là Chủ tịch ở Normandy North từ năm 2016. Normandy là một trong 18 vùng ở Pháp và là nơi có hơn một chục thành phố tự trị lớn. Gần Paris và Bỉ, đó cũng là khu vực đông dân thứ tư ở Pháp.

Đã 22 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp năm 1999. Việc ĐCSTQ bắt giữ, kết án và giam giữ phi pháp các học viên vẫn tiếp diễn trên khắp Trung Quốc đến ngày nay.

Cũng giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở những quốc gia khác, các học viên ở Pháp cũng kiên trì phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đồng thời chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp với công chúng. Nhiều cư dân Pháp bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều thành phố. Sau khi biết những gì đã xảy ra ở Trung Quốc, nhiều quan chức đắc cử đã công khai lên án cuộc bức hại.

Ngày 20 tháng 7 năm nay, tưởng niệm 22 năm các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản bức hại, các học viên ở 10 thành phố trên khắp nước Pháp đã đồng loạt tổ chức các sự kiện nhằm phản đối cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Nhiều chính trị gia Pháp, từ Văn phòng Thủ tướng đến các hội đồng địa phương, cũng đã gửi thư ủng hộ các học viên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/10/430651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/11/195029.html

Đăng ngày 17-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share