Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2021] Gần đây, một cư dân 76 tuổi tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị kết án 10 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Cũng tại thành phố Hợp Phì, một cư dân khác ngoài 60 tuổi đã bị bắt hai lần và bị lục soát nhà bốn lần trong vòng sáu tháng, cũng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần Thiên Hà bị kết án tù

Trước đó, bà Trần Thiên Hà, ​​76 tuổi, đã bị Tòa án quận Thục Sơn kết án 8 tháng tù vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, và chấp hành ngoại giam. Ngay sau khi mãn hạn tù, bà bị tòa kết án thêm mười tháng tù. Vào tháng 10 năm 2021, bà Trần bị đưa đến Trại giam nữ thành phố Hợp Phì và sau đó họ đã chuyển bà đến Nhà tù nữ tỉnh An Huy.

Bà Tôn Dĩ Thục bị bắt hai lần trong sáu tháng

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, một nhóm 30 cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Tôn Dĩ Thục. Họ lục soát ngôi nhà và đưa bà đến một lớp tẩy não do Đồn Công an Tam Lý Kiều tổ chức. Buổi tẩy não là một phần của chiến dịch “Xóa sổ”, trong đó mọi học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính phủ đều được lệnh phải từ bỏ đức tin của họ, nếu không họ phải đối mặt với việc bị giam giữ và tẩy não.

Ngay khi bà Tôn được thả ra sau hai tuần, cảnh sát lại lục soát nhà của bà. Sau đó bà phải chuyển về nơi ở khác của mình tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Ngày 2 tháng 10 năm 2021, bà Tôn cùng chồng trở về Hợp Phì để lấy quần áo. Ngày 5 tháng 10, trên đường quay lại Nam Kinh, họ bị chặn lại tại trạm xe lửa và bị đưa đến đồn công an gần đó. Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã định vị được nơi ở của bà bằng cách theo dõi điện thoại di động của chồng bà. Bà đã bị thẩm vấn suốt đêm. Tất cả sách Pháp Luân Công và tài liệu của bà đều bị tịch thu.

Ngày hôm sau, cảnh sát ra lệnh cho chồng bà Tôn đưa họ về nhà ở Hợp Phì để lục soát. Bởi bà Tôn kiên quyết từ chối, một nhân viên cảnh sát đã nói với bà: “Tôi định giam bà trong vài ngày bởi bà tuổi tác đã cao. Nhưng vì bà không hợp tác nên trước mắt tôi sẽ giam bà 30 ngày.”

Bà Tôn bị đưa đến Trại tạm giam nữ thành phố Hợp Phì vào tối ngày 6 tháng 10. Chồng bà vẫn bị cảnh sát cưỡng chế về nhà lục soát.

Ngày 21 tháng 10, mặc dù bà Tôn đã được trả tự do hai tuần, cảnh sát vẫn thông báo cho đồng nghiệp của họ ở Nam Kinh lục soát nhà họ.

Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Tôn Dĩ Thục, một cựu công nhân nhà máy dệt liên tục bị bắt giữ vì đức tin của mình. Bà đã thụ án hai năm lao động cưỡng bức và năm năm tù giam.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/6/433323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/22/196686.html

Đăng ngày 09-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share