Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2021] Bà Tôn Thụ Lan ở huyện Cô Nguyên, tỉnh Hà Bắc đã gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe trong khi bị xét xử tại nhà vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình đã cố gắng yêu cầu Tòa án huyện Trương Bắc chịu trách nhiệm về tình trạng của bà, tuy nhiên không có bất kỳ ai nhận cuộc gọi của họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào tháng 9 năm 2019, khi một học viên Pháp Luân Công khác cùng gia đình đi nghỉ ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, các nhân viên an ninh trên chuyến tàu đã phát hiện ra bà đang mang theo 20 tờ tiền có in thông điệp về Pháp Luân Công. (Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt, các học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của họ, trong đó có việc in thông điệp trên tiền giấy.)

Khi cảnh sát thẩm vấn, bà nói với họ rằng bà Tôn đã đưa tiền giấy cho bà. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà Tôn và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin và một số máy in đã bị hỏng của bà. Do sức khỏe của bà Tôn không được tốt, bà đã được tại ngoại.

Sau đó Văn phòng An ninh Nội địa huyện Cô Nguyên đã trình vụ việc của bà Tôn lên Viện kiểm sát huyện Trương Bắc, cơ quan đã truy tố và chuyển hồ sơ của bà sang Tòa án huyện Trương Bắc.

Cả huyện Cô Nguyên và huyện Trương Bắc đều nằm dưới sự quản lý của thành phố Trương Gia Khẩu.

Vào ngày 14 tháng 1 năm 2021, hai nhân viên của Tòa án huyện Trương Bắc đã đến nhà bà Tôn để giao bản cáo trạng. Họ yêu cầu gia đình phải ký vào giấy tờ làm việc để gia hạn thời hạn tại ngoại cho bà. Gia đình yêu cầu để bà Tôn được miễn tham gia phiên xét xử vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên tòa án vẫn yêu cầu bà phải tham dự nhưng họ đồng ý cho thẩm phán tổ chức phiên xét xử tại nhà của bà.

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2021, trong phiên xét xử tại nhà riêng, bà Tôn chỉ ra rằng cuộc bức hại là bất hợp pháp.

Công tố viên đã liệt kê 20 tờ tiền có thông điệp Pháp Luân Công bị tịch thu từ học viên kia làm bằng chứng và cũng đưa ra lời khai cáo buộc của học viên đó. Lời khai đó nói rằng các tài liệu Pháp Luân Công khác bị tịch thu từ nhà của bà ấy cũng là do bà Tôn đưa cho. Vài ngày sau, khi gia đình bà Tôn xác thực lại với học viên đó, bà đã nói rằng bà chưa bao giờ đưa ra lời khai như vậy.

Chồng của bà Tôn cũng được liệt kê là nhân chứng truy tố. Theo lời khai mà cảnh sát nói là do ông đưa ra, thì ông đã nhìn thấy bà Tôn mang một chiếc máy in bị hỏng nặng vào nhà kho của họ. Mặc dù cảnh sát có chữ ký của chồng bà trong biên bản, nhưng ông nói rằng ông chưa bao giờ nói những điều như vậy. Bà Tôn nói thêm rằng khi cảnh sát thẩm vấn bà, chính họ còn nói rằng không thể nào một người phụ nữ yếu đuối như bà có thể mang một chiếc máy nặng như vậy.

Bị tổn thương bởi những bằng chứng bịa đặt, bà Tôn trở nên rất kích động. Mặt bà đỏ bừng và hàm răng không ngừng đập vào nhau. Bà kêu la trong đau đớn và cảm giác khó thở.

Các quan chức tòa án đã cố gắng kết thúc quá trình tố tụng nhưng đã phải nhượng bộ khi gia đình bà phản đối. Mẹ chồng của bà nói rằng bà Tôn có thể đã chết vì bệnh tật từ lâu nếu bà không tập Pháp Luân Công.

Các viên chức tòa án bảo gia đình bà gọi xe cấp cứu, nhưng con dâu bà phản bác rằng tòa án phải chịu trách nhiệm về tình trạng của bà và họ nên gọi xe cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến, bà Tôn được chẩn đoán bị huyết áp cao nguy hiểm đến tính mạng. Khi nghe thấy điều đó, các quan chức tòa án nhanh chóng rời đi mặc dù nhân viên cấp cứu đã yêu cầu một trong số họ đi cùng đến bệnh viện.

Huyết áp của bà Tôn vẫn rất cao khi ở trong bệnh viện. Bác sĩ cũng phát hiện tim bà có vấn đề. Khi trở về nhà, mắt và miệng của bà bắt đầu sụp xuống và bà gặp khó khăn khi nói chuyện.

Gia đình đã liên tục gọi cho tòa án để yêu cầu họ chịu trách nhiệm về tình trạng của bà Tôn, nhưng không một ai bắt máy.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại:
Triệu Lập Quân (赵立军), thẩm phán chủ tọa của Tòa án huyện Trương Bắc: + 86-17703137531
Đoàn Vĩnh Đào (段 永 桃), thẩm phán: + 86-17703137532
Hầu Hạo Nam (侯浩楠), thư ký tòa án: + 86-17703136537
Vũ Vĩnh Cường (武永强), công tố viên của Viện kiểm sát huyện Trương Bắc: + 86-13931330149

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/25/432861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/20/196651.html

Đăng ngày 06-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share