Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2021] Kể từ sau khi bị kết án tù vào năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Hác Lệ Cần ở thị trấn Mộc Đầu Đắng, huyện Thanh Long, tỉnh Hà Bắc đã phải sống xa nhà để tránh bàn tay của các nhà chức trách địa phương. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2021, bà bị bắt trở lại và gần đây, vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, bà đã bị xét xử bí mật. Tòa án địa phương không cho phép bà thuê luật sư và cấm gia đình bà tham dự phiên tòa.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hác bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 12 năm 2018 vì nói với người dân ở chợ về Pháp Luân Công. Cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Mộc Đầu Đắng là những người phụ trách vụ bắt giữ bà và đưa bà tới Trại tạm giữ Huyện Thanh Long. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 5 tháng 1 năm 2019.

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, Tòa án Huyện Xương Lê đã xét xử bà và kết án bà ba năm mười tháng tù cùng khoản tiền phạt 3.000 Nhân dân tệ. Để tránh phải ngồi tù, bà đã phải sống xa nhà và trốn cảnh sát.

Sau một năm sống xa nhà, vào ngày 27 tháng 10 năm 2021, bà Hác đã bị bắt ở trên đường phố thị trấn Mộc Đầu Đắn trong lúc đang mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Khi bà phản kháng, một cảnh sát cấp trên đã lệnh cho những cảnh sát này khiêng bà vào trong xe cảnh sát.

Ban đầu bà Hác bị giam trong Trại tạm giữ Huyện Thanh Long và sau đó bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo. Cảnh sát lại trình hồ sơ của bà lên viện kiểm sát địa phương, buộc tội bà là “tội phạm bỏ trốn”.

Đầu tháng 11, Tòa án Quận Xương Lệ đã thông báo cho chồng của bà Hác rằng họ đã lên lịch xét xử bà vào ngày 18 tháng 11, nhưng không cho biết thời gian chính xác của phiên tòa. Chồng bà cho rằng có thể vào khoảng 11 giờ 20 sáng, vì đó là thời gian bắt đầu phiên tòa vào tháng 5 năm 2020 của bà.

Bởi vậy ông và các thành viên khác trong gia đình đã đến tòa án trước 11 giờ 20 sáng của ngày xét xử, nhưng họ bị cấm vào phòng xử án. Họ nói rằng họ chỉ biết thẩm phán phụ trách vụ án của bà là Trương Thu Sinh, chứ không biết tên của công tố viên, và cũng không rõ liệu thẩm phán có chỉ định một luật sư đại diện cho bà hay không.

Vào khoảng 1 giờ chiều, họ hỏi một nhân viên rằng liệu phiên tòa của bà Hác có vẫn đang diễn ra hay không và được thông báo rằng phiên tòa đã kết thúc từ lâu. Theo những người trong cuộc, phiên xét xử đã diễn ra trong khoảng 30 – 40 phút. Người của Đồn Công an Mộc Đầu Đắng và chính quyền địa phương đã có mặt tại buổi điều trần. Mặc dù gia đình bà Hác đợi bên ngoài tòa án hàng giờ đồng hồ, song họ không thấy bà Hác hay thẩm phán Trương ra vào từ lối cửa chính.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đàm Quân(谭军), Trưởng Đồn Công an Thị trấn Mộc Đầu Đắng: +86-13730352699
Tống Học Cường (宋学强), Trưởng Văn phòng An ninh Nội địa Huyện Thanh Long: +86-13903340818

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/21/433855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/30/196805.html

Đăng ngày 08-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share