Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2021] Các nhà chức trách Thượng Hải vẫn liên tục sách nhiễu bà Vương Á Bình sau khi bà kết thúc thụ án 1,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương nguyên là một giáo viên dạy hóa của Trường Trung học Luyện Xuyên ở Thượng Hải, đã bị bắt vào ngày 13 tháng 8 năm 2019 và bị giam trong Trại tạm giam Gia Định. Bà đã bị kết án 1,5 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Tại thời điểm bà được thả vào ngày 12 tháng 2 năm 2021, một nhân viên của ủy ban dân cư nơi bà sinh sống đã nói với bà rằng họ đã lên kế hoạch “giáo dục” năm năm dành cho bà, bởi bà chưa từ bỏ Pháp Luân Công.

Vào ngày 23 tháng 3, cảnh sát Trần Vĩnh Lương và một nhân viên xã hội đã sách nhiễu bà Vương. Bà Vương đã yêu cầu họ xuất trình giấy tờ tùy thân và muốn biết họ dựa vào căn cứ pháp lý nào để sách nhiễu bà.

Tần nói: “Chúng tôi đến đây để giúp bà. Sao bà không làm bạn với chúng tôi?”

Bà Vương đáp: “Tôi không cần sự giúp đỡ của các anh. Nếu các anh không quay lại sách nhiễu tôi nữa, thì đó mới chính là đang giúp đỡ tôi”. Họ không nói lời nào và rời đi.

Vào ngày 8 tháng 8, chồng bà Vương đã nhận được một điện thoại yêu cầu ông phải đến trình báo với Ủy ban Cư dân Quận Gia Định vào ngày hôm sau. Ông đã tới đó và được một nhóm viên chức không rõ danh tính nói rằng ông hãy thuyết phục bà Vương hợp tác với họ.

Cùng thời gian đó, Cục Giáo dục Quận Gia Định đã sa thải bà Vương và phân công một đồng nghiệp tới thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng người đồng nghiệp đó đã từ chối làm vậy.

Bà Vương bị đưa đến Đồn Công an Gia Thành vào ngày 17 tháng 5 và bị giam giữ trong 19 giờ. Cảnh sát yêu cầu bà ký tên vào một bản tuyên bố, cam kết sẽ “tuân thủ pháp luật”, nhưng bà đã từ chối. Mặt khác, chồng bà buộc phải giao nộp máy tính và máy in của họ, cũng như ký tên vào một bản cam kết hứa rằng sẽ giám sát các hoạt động hàng ngày của bà.

Các nhà chức trách đã giám sát chặt chẽ bà Vương trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6, đầu tháng 7 (lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập chế độ cộng sản), tuần đầu tiên của tháng 10 (kỷ niệm ngày chính quyền cộng sản chính thức lên nắm chính quyền ở Trung Quốc), và từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 11 ở Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc tại Thượng Hải.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/23/433930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/3/196848.html

Đăng ngày 07-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share