—Thể hội sau khi đọc Kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-11-2021] Ngay sau khi Kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ được đăng tải, đồng tu đã đến chia sẻ với tôi. Sau khi tôi và đồng tu chia sẻ xong, cảm thấy mạch suy nghĩ đã sáng tỏ hơn rất nhiều.

Sư phụ giảng rằng:

“…có người kiên quyết không tiêm phòng dịch” (Hãy tỉnh)

Tôi lý giải lời Sư phụ giảng rằng, không bàn đúng – sai của việc tiêm vắc-xin, mà là xét người tu luyện đứng tại cơ điểm nào để đối đãi với vấn đề này.

Khi vấn đề tiêm vắc-xin vừa được công bố, đúng là có đồng tu sợ tiêm vắc-xin, đúng là có sợ vắc-xin có độc, vì vậy kiên quyết không tiêm vắc-xin. Cũng có đồng tu cho rằng dựa trên Pháp lý mà xét thì việc kiên quyết không tiêm vắc-xin là đúng đắn, vì vậy không tiêm.

Ý kiến của tôi là: Buông bỏ tâm sợ vắc-xin, buông bỏ được và mất của cá nhân người tu luyện, cuối cùng đặt việc cứu người lên hàng đầu. Vậy thì, vấn đề này ta chỉ cần xét đến việc nó có trở ngại nào với việc cứu chúng sinh không? Nếu việc không tiêm vắc-xin sẽ ảnh hưởng đến việc cứu người, hay như hải ngoại có hộ chiếu vắc-xin, nếu không có hộ chiếu vắc-xin sẽ không thể đi cứu người, vậy thì người tu luyện phải buông bỏ được và mất của cá nhân, không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc cứu người. Ngoài ra, phần lớn các đơn vị công tác tại Trung Quốc, ngay từ đầu vẫn là ủng hộ việc tiêm vắc-xin. Vậy người tu luyện nên cân nhắc đến cảm nhận của những người xung quanh về việc không tiêm vắc-xin.

Xoay trở lại mà xét, nếu việc không tiêm vắc-xin không tạo ảnh hưởng đến người xung quanh, hơn nữa có thể khai mở suy ngẫm của người xung quanh, vậy thì sự việc này không phải là điều tuyệt đối nữa rồi. Người thân của tôi làm việc trong hệ thống y tế, họ biết rất rõ nguồn gốc của dịch bệnh và cũng đang phổ biến cho người thân và bạn bè về chân tướng. Đối với tiêm vắc-xin họ nói một cách rõ ràng việc này là đang coi người dân như chuột bạch, nhưng vì công việc nên tiêm vắc-xin đã trở thành nhiệm vụ chính trị. Người thân này của tôi sau khi tiêm vắc-xin xong, xuất hiện rất nhiều phản ứng phụ và điều này ai cũng thấy rõ. Khi cộng đồng dân cư trong khu phố không kiêng dè cổ động mọi người đi tiêm vắc-xin, những người xung quanh cũng đã chứng kiến phản ứng phụ của người thân tôi nên đều đang quan sát, do dự. Nhưng khi đối diện với sự bức bách và dụ dỗ của tà đảng, không ít người đã bị cưỡng chế phải tiêm vắc-xin.

Khi người phụ trách tòa nhà trao đổi với tôi, người này trực tiếp nói một câu: Bạn cũng không xuất ngoại, cũng không ra khỏi tỉnh, vậy tiêm vắc-xin làm gì? Chứng kiến thái độ này của đối phương, tôi hiểu rằng nhiều người đã hiểu mục đích thật sự của việc tiêm vắc-xin và tác dụng phụ đi kèm của nó. Tôi cũng nhận được điện thoại của người phụ trách khu vực nơi tôi sống, sau khi tâm tranh đấu của tôi buông xuống, tâm bình khí hòa tường thuật lại tác dụng phụ xuất hiện sau khi người thân tiêm vắc-xin với đối phương, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với công việc của đối phương, sau cùng tôi nói tiêm vắc-xin là tự nguyện, đúng không? Kết quả là đối phương lập tức kết thúc cuộc gọi.

Trong khoảng thời gian đó, tại điểm tiêm phòng đỗ nhiều xe cứu thương, người tiêm phòng sẽ lập tức bị đưa đến bệnh viện nếu xuất hiện phản ứng không tốt, bác sĩ hễ mở lời là nói hiện tượng này không liên quan đến vắc-xin, há chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Nhiều người xung quanh tôi từ do dự, nghi ngờ đến từng bước nhìn rõ tác dụng phụ của vắc-xin, nhìn rõ sự vô trách nhiệm của tà đảng. Bây giờ ở địa phương tôi, có không ít người dù không tiêm vắc-xin nhưng vẫn đến những khu vực cộng đồng, cũng có người bị ép buộc phải tiêm nhưng mọi người không cho rằng có điểm nào không đúng trong việc này.

Vì vậy, cảm nhận của tôi là việc tiêm vắc-xin không nằm ở bản chất vấn đề, mà nằm ở hoàn cảnh nơi người tu luyện sinh sống, nằm ở ưu nhược điểm thực tế của việc cứu chúng sinh.

Quả thực có tồn tại việc đồng tu sợ bị nhiễm bệnh dù họ thường ngày xem ra rất vững vàng trong việc học Pháp, tu luyện. Cảm ngộ của tôi là tu luyện không có kiểu mẫu, nhìn vào ai cũng đều vô ích, chỉ có chiểu theo Đại Pháp của Sư phụ mà tu, thực sự tín Sư tín Pháp, mới có thể đi tốt đoạn đường cuối cùng này.

Một chút nhận thức cá nhân, có điểm nào chưa đúng mong quý đồng tu chỉ chính.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, xin được giao lưu cùng các đồng tu, “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/24/站在什么基点看待打疫苗-433957.html

Đăng ngày 03-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share