Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-10-2021] Vào cuối tuần đầu tháng 10 năm 2021, ba đoàn lưu diễn Nghệ thuật của Shen Yun đã có chín buổi biểu diễn tại ba tiểu bang Hoa Kỳ, gồm Washington, Indiana và Maine.

776da664540094eeb0eae0fb83cb0e1c.jpg

Buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Thính phòng Merrill ở Portland, Maine vào ngày 2 tháng 10 năm 2021. Đoàn có hai buổi biểu diễn tại Portland từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021.

443c721ebdbb3c9d8ba8fafa8e5269bd.jpg

Đoàn Tân Kỷ Nguyên (New Era) của Shen Yun có hai buổi biểu diễn tại Nhà hát Clowes, Trung tâm Nghệ thuật Butler ở Indianapolis, Indiana vào ngày 2 tháng 10 năm 2021.

ed6d9fe0da6eff1734c9126de2fa6036.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu có năm buổi biểu diễn tại Nhà hát Marion Oliver McCaw ở Seattle, Washington từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021.

“Một bức tranh nghệ thuật”

8416bdbd3931d6d2787d079a85823407.jpg

Ông David Brandes (phải), nhạc trưởng kiêm giáo sư âm nhạc đã về hưu của Đại học Franklin Pierce, cùng vợ là bà Kathleen và hai người thân tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Portland, Maine ngày 2 tháng 10 năm 2021.

Ngày 2 tháng 10 năm 2021, ông David Brandes, nhạc trưởng kiêm giáo sư âm nhạc đã về hưu của Đại học Franklin Pierce, đã xem buổi biểu diễn Shen Yun cùng vợ là bà Kathleen và hai người thân ở Portland, Maine.

“Thật ngoạn mục. Một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng với âm nhạc, các điệu múa, công nghệ và phông nền. Rất, rất xúc động”, ông Brandes cho biết.

“Quá đẹp. Quả là một bức tranh nghệ thuật”, ông nói.

“Là một nhạc sỹ, tôi đặc biệt ấn tượng với âm nhạc… Sự phối hợp giữa âm nhạc và ý nghĩa của điệu múa thật tinh tế và cực kỳ ăn khớp. Tôi thấy chương trình này thật xuất chúng.”

“Việc kết hợp được các loại hình nghệ thuật luôn là một trong những điều tuyệt vời và thú vị nhất nhưng rất khó làm được. Khi kết hợp với nhau… mỗi loại hình nghệ thuật đều có vai trò, cách biểu đạt và giá trị riêng. Chúng giao tiếp với khán giả bằng những hình thức khác nhau. Nhưng khi kết hợp lại theo hình thức này thì quả là ngoạn mục. Thật tuyệt vời”, ông cho biết.

“Rất giàu tính tâm linh… Đó là điều hiếm thấy ở các buổi biểu diễn khác. Tôi cảm nhận được yếu tố tâm linh sâu sắc mà các nghệ sỹ múa biểu đạt ra cũng như những người làm chương trình. Họ đúng là rất yêu những gì họ làm. Họ tin tưởng mạnh mẽ vào những gì họ làm. Vậy nên, yếu tố tâm linh toát lên hết sức mạnh mẽ”, ông Brandes cho hay.

“Tôi nghĩ tôi đã trân trọng giá trị của nền văn hóa Trung Hoa hơn… Đặc biệt là nền văn hóa và lịch sử Trung Hoa được thể hiện xuất sắc thông qua buổi biểu diễn. Ở đây, bạn được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật không lời, nhưng bạn biết đấy, nghệ thuật có cách truyền tải mà ngôn từ không làm được. Buổi diễn để lại trong tôi đầy xúc cảm và sự trân trọng”, ông nói thêm.

Bà Brandes cũng chia sẻ suy nghĩ của mình. “Âm nhạc có khả năng chữa bệnh… Lúc họ giới thiệu rằng, thời Trung Quốc cổ đại, âm nhạc được dùng để chữa bệnh, tôi nghĩ bây giờ cũng vậy. Bạn có thể cảm nhận được điều đó khi thưởng thức âm nhạc hay. Nó nuôi dưỡng tâm hồn và giúp bạn lành bệnh, làm bạn khỏe hơn”, bà chia sẻ.

Bà cũng cảm nhận được qua buổi biểu diễn “Thần dù thể hiện dưới hình ảnh hay hình thức nào, đó là chúng ta… những đứa con của Đấng trên cao. Đó là những gì tôi lĩnh hội được.”

“Xin gửi lời cảm ơn từ toàn thể gia đình tôi. Thật quá tuyệt vời”, bà nói.

“Trên cả tuyệt vời”

a74369e78867b13195dc7ca780c2741d.jpg

Ủy viên Hội đồng Lynwood Jim Smith và vợ – bà Sherry – thưởng thức Shen Yun tại Nhà hát Marion Oliver McGaw Hall ở Seattle, Washington ngày 2 tháng 10 năm 2021.

Ngày 2 tháng 10 năm 2021, ông Jim Smith, Ủy viên Hội đồng Thành phố Lynwood, cùng vợ – bà Sherry – đã xem Shen Yun tại Marion Oliver Hall, Seattle. Ông Smith cũng là chủ tịch một tập đoàn giải trí, biết hát và chơi guitar.

“Màn biểu diễn cuốn hút ngay từ những phút đầu tiên”, ông Smith nhận xét.

“Buổi biểu diễn tuyệt vời hơn tôi nghĩ”, ông giải thích rằng ông đã làm trong ngành công nghiệp giải trí mấy chục năm rồi, nhưng vẫn choáng ngợp trước màn trình diễn này. “Trên cả tuyệt vời!”

Bà Smith cho hay bà say mê Shen Yun New York. “Trang phục quá đẹp… Âm nhạc thật tuyệt vời, cách kể chuyện thật dễ hiểu. Tuyệt vời!”, bà cho biết.

“Một cảm giác thăng hoa”, bà nói, “Thật vui khi lại được thấy mọi người và thưởng thức [Shen Yun].”

Bà đặc biệt ấn tượng với các nghệ sỹ múa. “Các động tác, di chuyển như bay trên sân khấu — trông không hề gượng gạo”, bà cho biết thêm.

Ông Smith thích sự đa dạng trong các tiết mục của Shen Yun và các tiết mục về các vùng miền của Trung Hoa. Ông cho rằng Shen Yun đã khắc họa một bức tranh Trung Hoa cũng như “nội tâm người dân Trung Hoa” đích thực.

“Nền văn hóa này nên phải được hồi sinh, tôi rất cảm kích vì các bạn đã và đang làm điều đó. Giá mà các cháu của chúng tôi cũng ở đây xem buổi diễn này. Tôi những tưởng mình biết rất nhiều về những gì đang diễn ra trên thế giới, nhưng đêm nay thật sự là một bất ngờ đối với tôi, giờ tôi mới biết đến nền văn hóa truyền thống này đã bị chà đạp quá nhiều ở Trung Quốc.”

Ông hiện đang tham gia tranh cử chức thị trưởng và cho biết Shen Yun đã cho ông cái nhìn mới và hiểu biết sâu sắc hơn về Trung Quốc, điều này sẽ hữu ích cho chiến dịch tranh cử của ông.

“Tôi nghĩ [Shen Yun] đã thức tỉnh chúng ta và cho thấy một hướng đi tuyệt vời không chỉ với Trung Quốc, mà cả với mọi người trên thế giới”, ông nhận định.

“Tôi không thấy gì ngoài những điều tích cực ở Shen Yun. Chúng tôi đã học được rất nhiều… Quả là… một sự khai sáng.”

“Tôi muốn nói rằng ‘Đúng vậy, phía trước không chỉ có hy vọng, mà là cả một tương lai tươi sáng’. Cho dù là bản thân tôi, gia đình tôi, hay mọi người từ những quốc gia khác, chúng ta đều có thể hòa hợp với nhau vì tất cả chúng ta đều ở đây với nhau”, ông Smith nói.

“Tình yêu và hạnh phúc”

525bb569731c7a26920b2f167c5e466b.jpg

Cô Robin Brumley, giáo viên khiêu vũ kiêm chủ một phòng tập, thưởng thức Shen Yun tại Marion Oliver McGaw Hall ở Seattle ngày 3 tháng 10 năm 2021.

Ngày 3 tháng 10 năm 2021, cô Robin Brumley, giáo viên khiêu vũ, cũng là chủ một phòng tập, đã xem Shen Yun tại Nhà hát Marion Oliver McGaw ở Seattle.

“Tôi cực kỳ yêu thích buổi biểu diễn… Trang phục rực rỡ sắc màu và kỹ đến từng chi tiết. Nó phụ trợ vô cùng hoàn hảo cho các động tác múa của các nghệ sỹ”, cô cho biết.

“Tôi yêu âm nhạc — không gì tuyệt vời hơn khi được xem biểu diễn cùng một dàn nhạc sống. Nó mang đến trải nghiệm độc đáo cho khán giả”, cô nói thêm.

Cô Brumley dạy trẻ em nhạc jazz, tap, ba-lê và hip hop ở trung tâm khiêu vũ của cô. Bởi vậy, cô vô cùng yêu thích những kỹ thuật và phong cách đặc sắc mà các nghệ sỹ múa Shen Yun thể hiện.

Cô cho biết: “Tôi rất thích khi thấy sự khác biệt, nhưng cũng thấy sự tương đồng bởi đều có những điểm chung như thế”, cô cho biết.

Cô cũng nói về sứ mệnh của Shen Yun là làm hồi sinh “Trung Quốc trước thời cộng sản” và tái hiện lịch sử chân thực của người dân Trung Hoa.

“Trung Quốc từng là miền đất xinh đẹp, tràn đầy hy vọng, và tích cực; tôi mong người Trung Quốc sẽ lại được sống ở một Trung Quốc như thế, bởi nó như thiên đường vậy. Tôi rất vui khi hiểu thêm về phương diện văn hóa và thưởng thức các điệu múa”, cô Brumley cho hay.

“Tôi nghĩ được ở đây, cảm nhận tình cảm và niềm hạnh phúc [của các nghệ sỹ múa] đã để lại trong lòng khán giả một cảm giác tích cực vì họ đã đến xem một chương trình hay và ủng hộ những yếu tố mà họ muốn duy trì”, cô nói.

Cô Brumley cho biết cô sẽ giới thiệu Shen Yun với gia đình và bạn bè của cô và Shen Yun xứng đáng được “10/10”.

“Niềm đam mê và hân hoan”

c24524567485b6702ddd83f1fcbea20e.jpg

Ông Steve và bà Monica Williams xem Shen Yun tại Nhà hát Clowes, Trung tâm Nghệ thuật Butler ở Indianapolis, Indiana ngày 2 tháng 10 năm 2021.

Ngày 2 tháng 10 năm 2021, bà Monica Williams, giám đốc kinh doanh mỹ phẩm, và ông Steve Williams, chuyên viên tính toán bảo hiểm, đã xem Shen Yun ở Indianapolis, Indiana.

Ông Williams cho biết: “Thật tuyệt vời khi được thấy nền văn hóa này đang ở đây, dù là ở Mỹ, và có lẽ nó có thể ươm mầm cho sự hồi sinh ở Trung Quốc.”

“Tôi có thể hình dung được những khó khăn mà người Trung Quốc phải đối mặt để được sống với ước mơ của họ, hẳn là phải khó khăn lắm”, ông nói.

Bà Williams được truyền cảm hứng trước sự phát triển nhanh chóng và sứ mệnh quan trọng của Shen Yun.

“Tôi cảm thấy chúng ta coi tự do là điều nghiễm nhiên, nhưng họ thì không. Vậy nên, để có thể có được miền đất hứa trên đất Mỹ này đây, họ đã phát triển từ một thành bảy đoàn lưu diễn, thật đáng kinh ngạc… Mà đúng là phải như vậy”, bà nói.

“Thật hoàn hảo”, ông Williams cho biết. “Bạn có thể cảm nhận được niềm đam mê của họ trong điệu múa… Niềm đam mê và hân hoan thể hiện trên gương mặt họ, vì chúng tôi ngồi ở hàng ghế trước nên có thể thấy gương mặt họ, và có thể thấy họ múa bằng niềm đam mê.”

“Thật thú vị khi thấy bất kể là thuộc nền văn hóa hay quốc gia nào trên thế giới, con người đều có ao ước hiểu được sinh mệnh cao tầng và hiểu được Thần trong nhận thức của mình.

Ông cho biết: “Dù tin hay không thì việc có một đức tin cũng là việc tốt, bởi vì sâu thẳm trong mỗi người luôn tồn tại nhận thức tâm linh về vạn sự vạn vật”, ông nói.

Bà Williams đồng ý. “Tất cả chúng ta đều là những sinh mệnh có linh tính, tôi cảm thấy mọi người đang tìm kiếm điều đó. Có gì đó lớn lao hơn chúng ta mới thật sự là điều quan trọng, tôi nghĩ buổi biểu diễn đã giúp mọi người hiểu ra điều đó.”

Giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của Trung Quốc qua điệu múa

ff3ec201a4b5adba936f4471aa765d41.jpg

Ông Dennis và bà Elieen Robleski thưởng thức đêm diễn của Shen Yun ở Indianapolis, Indiana, ngày 2 tháng 10 năm 2021.

Ngày 2 tháng 10 năm 2021, ông Dennis Robleski, phó giáo sư và là cán bộ ngân hàng về hưu, xem Shen Yun cùng vợ – bà Elieen tại Indianapolis, Indiana.

Bà Robleski cho biết: “Đây là một bộ phận của nền văn hóa Trung Hoa mà tôi chưa từng được tiếp xúc. “Ở Hoa Kỳ, khi nghĩ về chủ nghĩa cộng sản, chúng tôi chỉ nghĩ đến đàn áp và bức hại… Thời tôi sống là thời Trung Quốc luôn trong chế độ cộng sản, vậy nên khi biết đến một Trung Quốc trước thời cộng sản là một điều rất tuyệt vời nhưng cũng thật đáng buồn.”

Ông Robleski nói về sự đa dạng của các nền văn hóa Trung Hoa.

“Tôi nghĩ chúng ta thường cho rằng chủ nghĩa cộng sản là chế độ độc tài, và Trung Quốc là một lãnh thổ rộng lớn, đa dạng về nhiều phương diện”, ông cho biết. “Sự đa dạng này được thể hiện thông qua những điệu múa.”

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn 2021-2022 với các buổi biểu diễn tại Portland, Oregon vào ngày 7-9 tháng 10; thành phố Kansas, Missouri ngày 9–10 tháng 10; tại Chicago, Illinois ngày 9–10 tháng 10; tại Louisville, Kentucky ngày 9 tháng 10; và tại Billings, Montana ngày 13–14 tháng 10.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/6/432248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/7/196070.html

Đăng ngày 12-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share