Bài viết của Tuyết Lị, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-09-2021] Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York đã bắt đầu chặng lưu diễn tại Houston trong chuyến lưu diễn quanh Texas với ba buổi biểu diễn cháy vé vào ngày 18-19 tháng 9 năm 2021.

50b0f9316a7bb9dc74a2d0cbfcb4283b.jpg

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York đã có ba buổi diễn cháy vé tại Nhà hát Wortham Centre Brown ở Houston, Texas, vào ngày 18–19 tháng 9 năm 2021. Đoàn nghệ thuật biểu diễn này lại trở lại Houston với bốn buổi diễn tiếp theo vào ngày 25–26 tháng 9.

“Xuất sắc về mọi phương diện”

de0a846ca0450330c416fe930b576aa2.jpg

Bà Angela Hayes, cựu giáo viên khiêu vũ và giám đốc của một đoàn nghệ thuật biểu diễn, cùng hôn phu của mình, ông Scott Bushnell, đã thưởng thức buổi diễn của Shen Yun tại Nhà hát Wortham Centre Brown ở Houston vào ngày 18 tháng 9 năm 2021.

Bà Angela Hayes, với gần 30 năm dạy múa tại một trường công lập ở Texas và sau đó là giám đốc của một đoàn nghệ thuật biểu diễn, nhận xét Shen Yun rất ngoạn mục.

“Điệu múa thật ngoạn mục. Họ được đào tạo rất bài bản… Mọi thứ họ trình diễn đều tuyệt đẹp”, bà Hayes nói. “Họ chú trọng đến từng chi tiết. Quả thật là một màn trình diễn xuất sắc về mọi phương diện.”

“Nó ăn khớp với hơi thở, động tác của họ, không có điểm nào rời rạc cả… Thật tuyệt khi được thưởng lãm”, bà nói.

“Tôi thích những khúc chuyển giữa nghệ sỹ độc tấu đến dàn hòa tấu, cứ luân chuyển như vậy. Cách kể chuyện rất gần gũi… Nó rất nhẹ nhàng, chân thực, và truyền cảm.”

“Có một thông điệp… khiến chúng ta có những ý nghĩ đẹp, truyền cảm hứng cho chúng ta suy nghĩ cao hơn, siêu việt thời hiện đại và nghĩ đến vẻ đẹp của thế giới.”

“Tôi cảm thấy vấn đề tâm linh rất dễ tiếp nhận. Tôi nhìn thấy vẻ đẹp của đất nước, những điệu múa và những truyền thuyết. Đó là điều thực sự chạm đến trái tim tôi”, bà Hayes nói.

“Tôi cảm thấy như mình đang gặp người thân thích — bởi vì bản thân tôi cũng là một nghệ sỹ. Tôi đang xem các nghệ sỹ trên sân khấu, nhìn thấy họ lúc họ vui, buồn. Tôi thích cách giao tiếp của họ.”

“Một trong những thông điệp… xuyên suốt, là hãy bỏ qua những suy nghĩ hiện đại này, quay trở lại với sự thần thánh, và suy ngẫm xem thế nào là nghệ thuật chân chính… vẻ đẹp trong động tác là gì, vẻ đẹp trong trải nghiệm giữa bài hát và [âm nhạc] là gì”, bà tiếp tục.

“Tôi rất thích màn hình nền, công nghệ dựng phông nền, làm sao khiến nó ăn khớp với vở diễn, rồi thì sự khéo léo trong cách dàn cảnh. Trông thật đẹp và tôi hết sức ấn tượng khi biết họ thực sự được cấp bằng sáng chế cho công nghệ này… Động tác của diễn viên rất khớp với video”, bà nhận xét về công nghệ tương tác giữa sân khấu và phông nền của Shen Yun.

“Đẹp vô đối”

578df83821e4ac3a7a215240f3bb6da7.jpg

Ông Rudy Revak, người sáng lập Global Ventures Partners, đã xem Shen Yun tại Houston, Texas ngày 19 tháng 9 cùng vợ và bạn bè của ông.

Ông Rudy Revak, người sáng lập Global Ventures Partners, đã xem Shen Yun tại Houston, Texas, hôm 19 tháng 9 cùng với vợ và bạn bè.

“Đúng là một hiện tượng… Chúng tôi rất thích”, ông Revak nói.

“Tôi nghĩ nếu các bạn chưa từng xem, thì sẽ thật tuyệt vời khi xem các nghệ sỹ biểu diễn đồng đều và phối hợp nhuần nhuyễn đến thế nào”, ông nói.

“Màn biểu diễn bằng tay áo thật đáng kinh ngạc, mọi yếu tố đều được phối hợp rất nhịp nhàng, quy củ và đồng bộ về mặt thời gian.”

“Những câu chuyện hay tuyệt vời, đặc biệt là hai MC giải thích câu chuyện cho mỗi tiết mục. Tôi thấy thật xuất chúng.”

“Tôi rất tin vào tâm linh, tôi là người theo Cơ Đốc giáo. Bởi vậy, tất nhiên, tôi tin chắc rằng có một đấng sáng thế. Và vì vậy việc xem buổi biểu diễn này rất được khuyến khích”, ông Revak tiếp tục.

“Bạn phải đến xem trực tiếp vì không ai diễn tả được, trừ phi bạn xem rồi.”

“Các điệu múa cũng hết sức mới lạ, độc đáo, đến nỗi người nào, dù thích múa hay không đều muốn có hiểu biết về múa, đều thích xem màn trình diễn này vì nó quá đẹp. Khi thấy những người chuyên nghiệp như thế thể hiện tài năng xuất xắc đến vậy… Thật tuyệt vời khi được chiêm ngưỡng những điều đẹp vô đối như vậy”, ông nói.

“Thuần khiết như thuở nguyên sơ”

bc95a583a2484d2e1bef2b159f7af0ab.jpg

Bà Deanne Peterson, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã, và mẹ đã cùng nhau thưởng thức Shen Yun tại Nhà hát Wortham Centre Brown ở Houston, Texas vào ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Deanne Peterson và mẹ của bà đã cùng nhau tham dự buổi biểu diễn Shen Yun lần thứ ba vào ngày 19 tháng 9, tại Nhà hát Wortham Centre Brown ở Houston, Texas. Nó đã trở thành một truyền thống trong gia đình.

Bà nói: “Chúng tôi đã xem cách đây khoảng 4-5 năm. Được trở lại và xem những màn vũ đạo mới, những tiết mục mới, và phông nền mới luôn là điều tuyệt vời.”

“Đường nét, tính cân xứng… Quả là tuyệt vời, và tôi biết công việc này phải mất không biết bao nhiêu thời gian”, bà Peterson, từng khiêu vũ thời còn trẻ, cho biết.

“Tôi thực sự đánh giá cao sự cống hiến và tận tâm để khiến những tiết mục này thuần tịnh như thuở nguyên sơ”, bà nói.

“Khiến bạn phải nín thở”

d1e80be76765f433e6cf3cdb5704b9eb.jpg

Ông John Terry Kulisek, cựu cảnh sát trưởng từ Newburgh, New York, thưởng thức Shen Yun tại Nhà hát Wortham Centre Brown ở Houston ngày 18 tháng 9 năm 2021.

Ông John Terry Kulisek, một cựu cảnh sát trưởng từ Newburgh, New York, đã xem Shen Yun tại Houston vào ngày 18 tháng 9 năm 2021.

“Vũ đạo thật không thể tin được… Đôi khi nó làm bạn phải nín thở”, ông Kulisek nói.

Ông khuyên mọi người hãy đến xem, đặc biệt vì Shen Yun cần phải được trải nghiệm trực tiếp.

“Thật khó để diễn tả”, ông nói. “Bạn không thể nào mô tả được màu sắc, vũ đạo, trình diễn, giọng hát và âm nhạc… mà phải ở đây để xem mới được.”

“Thật đáng tiếc khi nhiều người không được xem chương trình này… Xin gửi tấm lòng của tôi đến với người dân Trung Quốc”, ông Kulisek nói về việc Trung Quốc đại lục không cho Shen Yun biểu diễn vì Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn vùi dập văn hóa truyền thống.

“Tao nhã” và “Tráng lệ”

dedfd836a52a14a2a3eaf6bff995b4f4.jpg

Ông bà Beth và Mike Kugler thưởng thức nghệ thuật biểu diễn Shen Yun tại Nhà hát Brown của Trung tâm Wortham ở Houston ngày 18 tháng 9 năm 2021.

Cựu giám đốc tài chính Mike Kugler và vợ là bà Beth, một cựu y tá chính quy, đã tham dự buổi biểu diễn của Shen Yun lần thứ hai theo lời mời của các con của họ. Trải nghiệm đầu tiên của họ với Shen Yun là cách đây ít nhất năm năm.

“Phong cách múa cực kỳ tao nhã. Cứ như lướt đi vậy… Quả là tráng lệ”, bà Kugler nói.

Múa cổ điển Trung Hoa có đặc điểm nổi bật là cực kỳ biểu cảm, thể hiện nhiều động tác lộn, xoay và những động tác khó. Cái tên “Shen Yun” tạm dịch nghĩa là “vẻ đẹp của thần tiên khi múa”.

“Tôi nghĩ cái tên ấy rất phù hợp”, bà nói, “Tuyệt đẹp.”

Bà Kugler xúc động vì các nghệ sỹ “đã tận sức làm nên lịch sử của họ và hồi sinh nền văn hóa của họ.

“Điều đó thực sự khiến tôi xúc động”, bà nói.

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn 2021-2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Houston, Texas vào ngày 25-26 tháng 9; Seattle, Washington, 30 tháng 9 – 3 tháng 10; Indianapolis, Indiana, ngày 2 tháng 10; Portland, Maine, 2–3 tháng 10; Thác Sioux, Nam Dakota, ngày 4–5 tháng 10; và Spokane, Washington, ngày 5 tháng 10.

Để biết thêm thông tin về vé và lịch diễn, vui lòng truy cập: https://www.shenyun.com

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/22/431749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/23/195868.html

Đăng ngày 28-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share