Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Tên: Vương Hà (王霞 )
Giới tính: nữ
Tuổi: 56
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: nhân viên Đội 293 Nhà máy hạt nhân quận Hoa Đô thành phố Quảng Châu
Ngày bị bắt gần nhất: 6 tháng 5 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não Thê Diện (梯面洗脑班)
Thành phố: Quảng Châu
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: tẩy não, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, tra tấn, buộc thôi việc, kìm hãm thể xác, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 12-05-2011] Học viên Pháp Luân Công 56 tuổi, bà Vương Hà là một nhân viên ở Đội 293 của Nhà máy hạt nhân quận Hoa Đô, thành phố Quảng Châu. Trần Tuấn Vệ (Phòng 610 tại chỗ làm của bà) và Dương (phó bí thư Phòng công an quận Hoa Đô) đã bắt bà vào sáng ngày 6 tháng 5 năm 2011 và đưa bà đến Trại tẩy não Thê Diện.

Đây là lần thứ năm bà Vương bị bắt giữ. Dưới đây là chi tiết bức hại mà bà phải chịu đựng.

Bà Vương bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau đó, bà nghiêm khắc hướng bản thân sống theo những tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn. Sau khi chứng kiến những thay đổi lớn về tinh thần và thể chất của bà Vương, gia đình đã ủng hộ việc tập luyện của bà.

Sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, bà Vương vẫn kiên định vào niềm tin của mình. Công an ở đồn công an Thành Đông đã bắt bà vào tháng 10 năm 2001 khi bà đang phát tài liệu giảng rõ sự thật. Công an đã lục soát nhà và giam bà tại một trại giam. Sau khi thời hạn giam kết thúc hai tuần sau đó, các viên chức đã đưa bà Vương đến một trại cai nghiện để tiếp tục bức hại. Các viên chức ở nơi làm việc của bà Vương đã ép bà xem các băng hình tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về vụ “tự thiêu” năm 2001. Bà Vương đã nhân cơ hội đó giải thích rõ rằng vụ việc đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt. Bà cũng nói cho họ biết sự kỳ diệu của Pháp Luân Công,

Các viên chức đã đưa bà Vương đến Trại tẩy não Thê Diện sau Tết Âm lịch 2002. Do bà cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình, họ sau đó đã chuyển bà đến Trường giáo dưỡng Tra Đầu ở thành phố Quảng Châu. Sau đó, họ đưa bà đến Trại tẩy não Hoàng Bộ, trại tẩy não khét tiếng nhất ở thành phố Quảng Châu. Bà Vương đã bị tra tấn tàn bạo ở đó, như bị bức thực bằng nước hạt tiêu nóng, bị dìm đầu trong nước, bị trói vào ghế với hai tay bị trói chặt ở đằng sau trong thời gian dài, và nhiều kiểu tra tấn khác.

2004-12-24-wangcun3.jpg
Miêu tả tra tấn: bị trói vào ghế với hai tay ở đằng sau

2004-9-30-weifang-changle-04--ss.jpg
Miêu tả tra tấn: bị dìm đầu trong nước

Người ở Phòng 610 tại nơi làm việc của bà Vương và đồn công an địa phương đã đến nhà bà vào tháng 5 năm 2003. Họ lục soát nhà bà và kết án phi pháp bà Vương một năm rưỡi ở trại lao động cưỡng bức. Khi bà Vương trở về nhà sau khi được thả 20 ngày, công an đã tìm thấy một mẩu tài liệu giảng rõ sự thật trong khi khám người bà. Họ đưa bà đến trại lao động Tam Thủy trong thời hạn hai năm. Sau khi thời hạn kết thúc, họ lại đưa bà đến trại tẩy não Tam Thủy và tiếp tục bức hại bà thêm nhiều tháng.

Từ khi chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công hơn 10 năm trước, bà Vương đã trải qua nhiều đau khổ cả về thể xác và tinh thần. Các viên chức Phòng 610 nơi bà làm việc và đồn công an địa phương thường đến nhà để sách nhiễu bà, đặc biệt là trong những ngày gọi là “nhạy cảm” như Đại hội Quốc gia và Hội nghị Hiệp thương chính trị, cũng như Asian Games. Viên chức Phòng 610, Trần Tuấn Vệ đã từng đe dọa bà, “Nếu bà từ chối “chuyển hóa”, chúng tôi sẽ bắt bà bất cứ lúc nào.” Kết quả là, bà Vương đã phải quay về quê nhà và mỗi năm đều sống ở đó trong một thời gian.

Sau khi bà Vương trở về từ cửa hàng mua sắm vào sáng ngày 6 tháng 5 năm 2011, nhiều công an mặc thường phục đã bắt bà ở bên ngoài nhà. Đồ tạp hóa và trứng bị rơi vãi ở dưới đất. Đây là lần thứ năm bà Vương bị bắt giữ.

Những người chịu trách nhiệm là Trần Vệ Tuấn (ở Phòng 610 nơi bà làm việc) và Dương (phó bí thư Phòng công an Hoa Đô)

Thông tin liên lạc:
Dương, phó bí thư Phòng công an Hoa Đô: 86-20-36830883 (Văn phòng), 86-13602736139 (Di động)
Trần Vệ Tuấn, Phòng 610 tại Đội 293, Nhà máy hạt nhân quận Hoa Đô


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/12/广州市花都区王霞被绑架入洗脑班-240644.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/30/125642.html
Đăng ngày 12-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share