Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2011] Công an thuộc Phòng công an thành phố Tuân Hóa đã bắt khoảng 50 học viên Pháp Luân Công ở thôn Cổ Trang Tử, thị trấn Bảo Tử Điếm, thành phố Tuân Hóa vào ngày 10 tháng 5 năm 2011. Hơn 20 học viên vẫn bị giam giữ.

Trong lần bắt giữ này, có bảy hay tám học viên sống ở thôn Cổ Trang Tử; bốn hay năm người sống ở thôn Kỷ Các Trang Tử; có bảy hay tám người sống ở thị trấn Bảo Tử Điếm, gồm bà Vương Thụ Vân (68 tuổi) và bà Điền Thục Học (khoảng 70 tuổi); ông Từ Tử Nho và vợ ở xã Thang Tuyền; và vài người ở thôn Hác Trang. Công an đã lục soát nhà bà Vương Thụ Vân và hiệu ảnh của gia đình ở thị trấn Bảo Tử Điếm, lấy đi nhiều đồ đạc gồm một máy tính, máy in, máy phô tô, cùng nhiều tài sản cá nhân khác.

Ngày 12 tháng 5 năm 2011, công an ở Phòng công an thành phố Tuân Hóa, Phòng 610, Đội an ninh nội địa, Đồn công an thị trấn Hiệp Đồng Tây đã bắt vợ chồng ông Diêm Phục Tương, ông Tôn Lâm, và ông Ân Phổ ở thôn Bồ Trì Hà và lục soát nhà họ. Ông Diêm và vợ ông có một cửa hàng bán dầu vừng. Những sản phẩm của họ đều có chất lượng tốt và giá cả phù hợp vì họ tập luyện theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Công an đã dùng vũ lực đưa họ đến Trại tẩy não Tuân Hóa.

Trại giam thành phố Tuân Hóa và Đồn công an Lộ Bắc đã chuyển sang khu đại viện ở thôn Đông Tam Lý, và trại tẩy não nằm ẩn bên trong trại giam. Ngày 17 tháng 5, khoảng 20 học viên đã được thả, trong đó có bà Điền Thục Học, Nhiễm Tú Anh, hai vợ chồng ông Từ Tử Nho, đều là những người lớn tuổi. Họ cũng bị tống tiền mỗi người 2000 nhân dân tệ và sau đó bị cộng thêm tiền đồ ăn là 250 nhân dân tệ.

Vẫn còn hơn 20 học viên bị giam trong trại tẩy não và trại giam. Ông Nhiễm Phục Tương và vợ, bà Vương Thụ Vân và bà Triệu Ngọc Hương đều bị giam. Tám học viên ở thôn Cổ Trang Tử đều bị giam trong trại giam, trong đó có bà Lý Xuân Diễm, bà Tề Thục Linh, bà Thạch Ngọc Bình, bà Đảng Tiểu Phân, bà Hác Diễm Cần và bà Trương Tiểu Anh

Phòng 610 thành phố Tuân Hóa: 86315-6659879/6613871
Trương Tú Thành, trưởng Phòng 610 Tuân Hóa: 86-315-6659879 (Văn phòng), 86-315-6681078 (Nhà), 86-13603376555 (Di động)
Lý Tùng Lâm, trưởng Phòng công an Tuân Hóa: 86-315-6614261
Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an Tuân Hóa: 86-315-6614261, máy lẻ 36336
Vương Khôn Nguyên, Đội trưởng đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an Tuân Hóa: 86-13832985801/ 13933425908 (Di động)
Diêm Vạn Giang, giám đốc Trại tẩy não Tuân Hóa: 86-13785575117 (Di động)
Trại giam Tuân Hóa: 86-315-6682001


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/21/河北遵化市警察绑架数十名法轮功学员-241237.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/23/125465.html
Đăng ngày 06-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share