Bài viết của Tuyết Lỵ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-08-2021] Một trong 7 đoàn biểu diễn của Shen Yun – Đoàn Nghệ thuật Lưu diễn Shen Yun, đã có mặt tại hai tiểu bang của Hoa Kỳ trong tuần đầu tiên của tháng 8: thành phố Rapid City, thuộc South Dakkota vào ngày 3 tháng 8, và thành phố Salt Lake thuộc Utah vào ngày 6-8 tháng 8.

e46f5fab95c98a92f40ed90e8a67ac38.jpg

Đoàn Nghệ thuật Lưu diễn Shen Yun đã biểu diễn tại nhà hát George S. Và Dolores Doré Eccles tại thành phố Salt Lake, thuộc bang Utah vào ngày 9 tháng 8 năm 2021

41f36db506671c55859b9daf0f69c061.jpg

Thượng Nghị sĩ bang Utah, bà Iani Iwanmoto

Thượng Nghị sĩ bang Utah, bà Jani Iwanmoto đã viết trong lá thư chào mừng gửi đến Shen Yun: “Lịch sử văn hoá Trung Hoa vô cùng phong phú và tôi chắc chắn rằng khán giả của các bạn sẽ kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự mỹ lệ và huy hoàng mà các bạn thể hiện trên sân khấu.”

5ff7167bd41ee549f7a75a95564ecbf0.jpg

Đoàn Nghệ thuật Lưu diễn Shen Yun biểu diễn tại nhà hát The Monument Theater tại Rapid City, thuộc South Dakota, vào ngày 3 tháng 8 năm 2021

“Cuộc sống tươi đẹp biết bao”

2f69f9335e81b8d88fdfc63954873c46.jpg

Ông Paul Skousen, giáo sư đại học kiêm nhà văn, cùng với vợ

Ông Paul Skousen, giáo sư đại học kiêm nhà văn, đã xem Shen Yun cùng vợ tại thành phố Salt Lake, bang Utah vào ngày 7 tháng 8.

Ông Skousen nói: “Quả là một trải nghiệm tuyệt vời… Tôi cảm thấy rất thư thái!”

“Đây thực sự là một màn giới thiệu thú vị về nền văn hoá mà tôi nghĩ mình có chút hiểu biết. Rõ ràng tôi chưa hề hiểu về nó,” ông nói. “Tôi đã học được nhiều điều mới mẻ từ những con người tuyệt vời này. Tôi muốn được biết thêm nhiều hơn nữa.”

Ông cũng nói: “Điều khiến tôi cảm động là sự khắc hoạ những con người chân thành đang cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp dựa trên những nguyên lý tốt đẹp, rồi chứng kiến những thế lực đen tối tìm cách dập tắt ánh sáng đó… Dường như đây là một chủ đề quen thuộc xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, vì vậy tôi thật sự rất thích những gì được khắc hoạ tại đây, cuộc sống tươi đẹp biết bao và tầm quan trọng của việc gìn giữ vẻ đẹp đó, và đứng lên chống lại những thế lực đen tối đang tìm cách huỷ hoại nó,” ông nói.

Ông cũng thấy cảm động bởi ca từ trong những bài hát của những ca sĩ Shen Yun, vốn được đào tạo theo phong cách bel canto. Ông nói: “Khi đọc những ca từ đó, tôi nghĩ: ‘Đây là những điều mà tôi tin, đây là những điều mà tôi luôn giữ trong tâm!’”

Ông Skousen cũng nói: “Rõ ràng những người bạn của chúng ta ở phía bên kia của địa cầu có nội tâm vô cùng phong phú và sâu sắc. Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến tối nay.”

“Tôi đánh giá cao cách họ khắc hoạ thế lực hắc ám của chế độ cộng sản đang đàn áp những người tốt vốn chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng, giống như bao người khác,” ông nói. “Rõ ràng trên thế giới này không có chỗ dung chứa thế lực hắc ám đó, và người dân Trung Quốc có thể rũ bỏ nó càng sớm, thế giới sẽ càng sớm được hưởng lợi ích từ việc đó.”

“Tất nhiên tôi đã ra về trong sự tiếc nuối. Tôi sẽ quay lại để xem một lần nữa… Tôi rất vui vì đã tới đây tối nay. Tôi sẽ khuyến khích tất cả bạn bè và người thân của tôi, để họ tới đây chia sẻ và gặp gỡ những con người tuyệt vời mà chúng tôi nhất định phải đến gần và tìm hiểu nhiều hơn này,” ông nói.

“Khai sáng và Thăng hoa”

6658e46198efe50702adbfbcb568608e.jpg

Ông Michael Kourianos, thị trưởng Price City, bang Utah, tại buổi diễn Shen Yun ở thành phố Salt Lake vào ngày 6 tháng 8

Ông Michael Kourianos, thị trưởng của Price City, thuộc bang Utah, đã thưởng thức Shen Yun tại thành phố Salt Lake vào ngày 6 tháng 8. Đây là lần thứ 2 ông xem Shen Yun, lần đầu tiên là vào năm 2019.

“Bạn cảm nhận được cảm xúc của nghệ sĩ múa, của câu chuyện. Nó được truyền tải một cách tuyệt đẹp!” thị trưởng Kourianos nói. “Nó rất khai sáng và thăng hoa, nhưng câu chuyện rất gần gũi với bạn. Cảm xúc được chia sẻ với chúng tôi những người dân Mỹ tại đây thật đẹp.”

Ông cũng nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng hoà bình. “Thật đáng buồn vì đến hôm nay họ vẫn đang bị bức hại, chúng tôi cảm thấy đáng tiếc cho họ,” ông nói.

Ông cũng chia sẻ: “[Shen Yun] là điều mà chúng ta nên chia sẻ với tất cả mọi người để ai ai cũng được thưởng thức.”

“Hạnh phúc” và “Tường hoà”

9a61a7f777c857aeffc248a844c5587f.jpg

Nghệ sĩ múa Lisa Fifield cùng gia đình

Lisa Fifield, một nghệ sĩ múa, đã tới xem Shen Yun cùng gia đình tại nhà hát George S. Và Dolores Doré Eccles ở thành phố Salt Lake vào ngày 8 tháng 8 năm 2021. Trong những năm đầu của sự nghiệp cô từng biểu diễn cùng đoàn Ballet Quảng Châu ở Trung Quốc, và cũng là người Mỹ đầu tiên biểu diễn theo hợp đồng với một đoàn ballet của Trung Quốc.

“Tôi đã biểu diễn cho chế độ cộng sản Trung Quốc, vì vậy cảm giác thật khác biệt khi xem các nghệ sĩ của Shen Yun biểu diễn… Có một sự tường hoà rạng rỡ và hạnh phúc toát lên từ tất cả các nghệ sĩ múa này, và trong khi xem, tôi đã khóc vì tôi nhớ lại những sợ hãi và khổ cực của tôi trong quá trình huấn luyện cùng các nghệ sĩ múa của đoàn ballet Quảng Châu,” cô nói.

Cô nói thêm về thời gian mình sống ở Trung Quốc: “Sự chế nhạo, đánh đập và lạm dụng – thực sự là lạm dụng – mà các nghệ sĩ múa phải trải qua trong thời gian tôi làm việc theo hợp đồng với họ… Vì vậy thật dễ chịu khi nhìn thấy những nghệ sĩ múa ở đây biểu diễn mà không phải sợ hãi về điều gì, đồng thời họ cũng đang truyền tải một thông điệp về sự thật.”

“Tôi cũng cảm thấy một niềm hy vọng dâng trào khi nhìn thấy họ biểu diễn, vì tôi đặc biệt hiểu rõ về tình hình của chính quyền cộng sản Trung Quốc… Tôi đã tiếp tục học tiếng Trung vì tôi muốn là một sứ giả nói lên sự thật về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, và tôi cũng chú ý đến những gì đang diễn ra ở đất nước Hoa Kỳ này,” cô nói.

“Tôi nghĩ quá nhiều người dân Hoa Kỳ không hề biết về những gì đang thực sự diễn ra… và tôi thật sự biết ơn vì những nghệ sĩ múa này vẫn có thể truyền đi thông điệp của một Trung Hoa cổ xưa.”

“Trung Quốc thực ra là một quốc gia với nền văn hoá rất đẹp, sâu sắc và phong phú và tôi rất thích tìm hiểu về nó… Tôi rất thích tìm hiểu về các hình thức nghệ thuật cổ xưa, ngôn ngữ, lịch sử, và tôi nghĩ nếu mọi người hiểu về những khía cạnh đó của Trung Quốc, họ sẽ biết được Trung Quốc thật khác biệt so với những gì được khắc hoạ hiện nay.”

“Thật không may rằng những người dân Trung Quốc đang bị theo dõi và họ không thể biểu đạt ý kiến của bản thân một cách tự do như chúng ta ở Hoa Kỳ… Chừng nào chúng ta vẫn còn tự do, chúng ta phải hiểu rõ những thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp và về thực tế của nạn mổ cướp nội tạng đang diễn ra,” cô nói.

Cô cũng nghĩ rằng “những người dân Hoa Kỳ cần phải thức tỉnh, chúng ta phải sẵn sàng đứng lên ủng hộ người dân Trung Quốc giống như ủng hộ người dân của chính đất nước mình.”

“Điều tôi cảm nhận được là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi rất thích nó. Tôi yêu thích vẻ đẹp và ngôn ngữ này,” cô Fifield nói.

4337648d20c9652be45a6ff013e17d48.jpg

Jessica Castleberry cùng mẹ và con trai tại thành phố Rapid City vào ngày 3 tháng 8

Cô Jessica Castleberry, một nghị viên của thượng viện bang South Dakota, đã tới xem Shen Yun cùng mẹ và con trai tại Rapid City vào ngày 3 tháng 8.

“Những nghệ sĩ múa tài ba… Một thứ đều hoàn hảo và rất tuyệt vời,” cô Castleberry nói.

“Tôi thực sự yêu thích buổi diễn này,” cô nói, “và tôi đặc biệt đánh giá cao việc họ mang đến góc nhìn về một Trung Quốc trước thời cộng sản… Chúng tôi rất cảm động trước thông điệp rằng Trung Quốc vượt trên chế độ cộng sản.”

Cô nói tiếp: “Một điều quan trọng mà tôi cảm nhận được là có nhiều người Hoa Kỳ hơn nhận ra rằng thật dễ để đưa ra quyết định bạn có muốn làm người cộng sản không khi bạn đang sống ở một quốc gia tự do, nhưng rất khó để quyết định bạn có muốn tự do không khi bạn đang sống trong một quốc gia cộng sản.”

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc góp phần sức lực của mình để giúp người Trung Quốc biết những gì chế độ cộng sản đang làm.”

“Chúng tôi rất vui vì đã có cơ hội tới đây xem buổi diễn và đánh giá cao chương trình tuyệt vời này… Tôi nghĩ một chương trình như vậy thực sự sẽ khiến nhiều người dân Hoa Kỳ ngộ ra Trung Quốc có một lịch sử và một nền văn hoá thật phong phú.”

“Chương trình này đã làm rất tốt trong việc đưa văn hoá chân chính của Trung Hoa đến với người dân Hoa Kỳ,” cô nói.

Về việc xây dựng một mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc, cô nói: “Điều quan trọng là, giống như trong tiết mục cuối cùng vừa rồi đã nói, chúng ta cần có sự từ bi, khi chúng ta thiện đãi người khác, chúng ta sẽ sẵn sàng trao đổi một cách cởi mở.”

Lịch diễn sắp tới

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn 2021-2022 của mình với những buổi diễn tiếp theo tại Richardson, Texas vào các ngày 4-6 tháng 9; Houston, Texas vào các ngày 18-26 tháng 9; Orlando, Florida vào các ngày 22-26 tháng 9; và Seattle, Washington từ ngày 29 tháng 9 đến 3 tháng 10.

Để tìm hiểu thêm về vé và lịch diễn, vui lòng truy cập https://vi.shenyun.com

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/12/429486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/14/194613.html

Đăng ngày 18-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share