Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2021] Bà Hà Lệ Hà ở huyện Đỗ Mông, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ sau hai năm rời nhà sống trôi dạt để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Hà đã bị kết án bốn năm tù vào tháng 8 năm 2021 và hiện đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Hà đã ba lần thụ án lao động và đã từng suýt mất mạng vì bị tra tấn. Bởi áp lực xã hội, chồng bà đã ly hôn với bà và bà con gái lớn lên mà không có sự chăm sóc của mẹ.

Vào ngày 8 tháng 11 năm 2018, bà Lý Minh Tú, một học viên Pháp Luân Công ở địa phương, đã gửi con gái ngủ nhờ qua đêm ở nhà bà Hà. Sáng hôm sau, khi bà Lý đến nhà bà Hà để đưa đồng phục học sinh cho con gái, cả bà và bà Hà đều bị bắt và đưa đến Trại tạm giam Số 2 Đại Khánh.

Hồ sơ của bà Lý đã bị chuyển đến viện kiểm sát, trong khi bà Hà được bảo lãnh y tế vào ngày thứ 15 sau khi bị tra tấn đến gần chết.

Vài ngày sau khi bà Hà được thả, cảnh sát vẫn tìm bà và nói rằn họ vẫn muốn kết án tù bà. Để tránh bị bức hại, bà Hà buộc phải rời khỏi nhà.

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, bà Lý đã bị đưa ra xét xử và bị kết án ba năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vào ngày 2 tháng 7.

Ngày 5 tháng 11 năm 2020, chỉ một tháng sau khi trở về nhà, bà Hà bị bắt một lần nữa. Ban đầu bà bị giam trong trại tạm giam huyện Đỗ Mông và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Đại Khánh.

Ngày 5 tháng 12, khi em gái bà Hà tới thăm bà, lính canh từ chối yêu cầu thăm thân của em gái. Sau đó, em gái bà Hà biết rằng lúc bà đến, chị gái mình đang tuyệt thực để phản đối việc bức hại.

Cảnh sát đã trình hồ sơ của bà Hà lên Viện Kiểm sát quận Nhượng Hồ Lô. Bà đã bị kết án bốn năm tù vào tháng 8 và sau đó bị đưa tới Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Mã Bách Cương (马佰刚), Đội phó Đội An ninh Nội địa huyện Đỗ Mông: +86-13351199711, +86-459-3420862, +86-459-3424698
Vương Trung Cách (王忠革), cảnh sát: +86-18603673626, +86-13351750125
Lật Vũ (栗宇), Trưởng Công an huyện Đỗ Mông: +86-459-3427998

Bài liên quan:

Một phụ nữ tàn tật bị bắt và bị kết án khi đem đồng phục nhà trường đến cho con gái

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/26/431886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/5/196041.html

Đăng ngày 22-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share