Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2021] Ngày 10 tháng 8 năm 2021, bà Lý Tân Bình, một người dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án ba năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà Lý hiện đã kháng án và đang đợi kết quả.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 2 tháng 4 năm 2020, bà Lý bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà con trai bà, nơi bà đang ở và thu thập mẫu máu và dấu vân tay của bà vào hôm sau. Bà được thả vào chiều ngày 3 tháng 4 và bị quản thúc tại gia trong sáu tháng.

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử. Bà cùng con trai đã đến Viện kiểm sát vào ngày 19 tháng 8 và nói chuyện với công tố viên phụ trách vụ án là Hồ Đồng Quân.

Công tố viên Hồ nói rằng họ sẽ điều tra vụ án của bà vào tháng sau và bà có quyền thuê một luật sư đại diện cho bà.

Bà Lý đã kể với Hồ những lợi ích mà Pháp Luân Công mang lại cho vợ chồng bà. Từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, cả hai đã liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu. Hai người con của họ thường xuyên phải ở nhà một mình khi cha mẹ bị cảnh sát bắt giữ.

Hai ngày sau khi bà Lý nói chuyện với công tố viên Hồ, con trai bà được lệnh đến đồn công an địa phương để trả lời các câu hỏi. Cảnh sát nói rằng công tố viên đã trả lại hồ sơ của bà Lý với lý do không đủ bằng chứng.

Ngày 27 tháng 8, bà Lý cùng con trai đến đồn công an và con trai bà đã trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Bà Lý cố gắng giải thích rằng cuộc bức hại là phi pháp nhưng cảnh sát từ chối lắng nghe.

Ngày 2 tháng 9, công tố viên Hồ gọi cho con trai bà Lý và nói anh đưa mẹ đến Toà án Quận Cam Tỉnh Tử vào sáng hôm sau để gặp thẩm phán.

Ngày 3 tháng 9, bà Lý cùng con trai đến toà án. Sau khi hai người được yêu cầu ký vào một số tài liệu, cảnh sát đã bắt giữ bà Lý và nói rằng toà án đã ban hành một lệnh bắt giữ bà vào đêm hôm trước. Bà đã bị giam kể từ đó.

Thông tin của thủ phạm:
Cao Tuấn Nhạc, Phó trưởng Đồn Công an Cao Gia: +86-18341117716
Hồ, Công tố viên của Đồn Cảnh sát Quận Cam Tỉnh Tử: +86-411-86105050
Kim Hoa, Thấm phán Toà án Quận Cam Tỉnh Tử: +86-19104113632

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/431522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/30/195966.html

Đăng ngày 21-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share