Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2021] Trên khắp tỉnh Sơn Tây, các Ủy ban Chính trị và Pháp luật cấp tỉnh, thành phố và quận đã thực hiện chiến dịch “xóa sổ” nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Chiến dịch này nhằm mục đích ép buộc mọi học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ đức tin của họ.

Ở huyện Lâm Y, chính quyền địa phương đã huy động người của Phòng 610, chính quyền thị trấn, đồn công an và thôn ủy tích cực thực hiện chiến dịch bức hại này. Họ đã tổ chức một loạt các buổi tẩy não, mỗi buổi chỉ nhắm vào một học viên Pháp Luân Công.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện còn được biết đến với tên gọi Pháp Luân Đại Pháp, vào tháng 7 năm 1999, cả Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) và Phòng 610 đều được giao nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại.

Vương Thế Tuấn, trưởng Phòng 610 và là người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở huyện Lâm Y, tổ chức các phiên tẩy não. Quách Thiết Sơn của Đội An ninh Nội địa thành phố Vận Thành phụ trách hoạt động của các phiên tẩy não. Phiên tẩy não hiện tại đang được tổ chức tại Khách sạn Toàn Thái huyện Lâm Y, còn các phiên tẩy não trước đó được thực hiện tại Khách sạn Kim Quả ở xã Bắc Tân.

Ngày 5 tháng 7 năm 2021, Phàn Kim Tinh, phó bí thư của xã Bắc Tân ở huyện Lâm Y, đã dẫn theo một nhóm viên chức chính quyền xã và người của đồn công an xông vào nhà của ông Diêu Khang Cường ở thôn Bình Nghi, xã Bắc Tân. Họ bắt ông tới Khách sạn Kim Quả để tham gia phiên tẩy não. Trước khi bị đưa đi ông Diêu từng bị sách nhiễu hàng chục lần tại nhà.

Ông Diêu đã tuyệt thực để phản đối việc bưc hại. Hai ngày sau ông đã được đưa về nhà khi tình trạng sức khỏe của ông xấu đi. Ngày kế tiếp, sau khi nhân viên tẩy não biết rằng ông đã phục hồi một chút, họ đã cưỡng chế ông tham gia một phiên tẩy não khác.

Sau khi được thả, ông đã rời nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Hàng ngày người của chính quyền đến sách nhiễu gia đình ông hòng cố gắng tìm đuợc ông. Thậm chí ngay cả sau khi vợ ông bị gãy chân và không thể đi lại, họ vẫn bắt bà phải chống nạng đi tìm kiếm ông Diêu.

Cuối tháng 7 năm 2021, ông Tôn Hồng Định vốn đang ở xa nhà, đã bị lừa di chuyển hàng ngàn dặm trở về nhà. Sau đó ông đã bị bắt đến trung tâm tẩy não.

Vào giữa tháng 8, bí thư Hoàng Chi Hoành của huyện Bắc Tân đã chỉ huy 20 cảnh sát vũ trang và 20 nhân viên y tế khác, cùng các viên chức và công an xã để đưa ông Tạ Vân Phong đến buổi tẩy não.

Quách Thiết Sơn cùng với bốn đến năm người, trong đó có những người đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và những người thất nghiệp, để giảng những bài giảng tẩy não cho các học viên. Mỗi “giảng viên” nhận được 300 đến 500 nhân dân tệ/ngày.

Quách thường chỉ giữ một học viên cho mỗi buổi tẩy não, kéo dài từ vài ngày đến hơn 20 ngày. Ngoài tiền thuê khách sạn và phí dịch vụ, mỗi buổi tẩy não còn tốn hàng chục nghìn hoặc hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Trong buổi tẩy não, các học viên bị buộc phải xem video bôi nhọ Pháp Luân Công. Các nhân viên đã dùng đủ mọi thủ đoạn như đe dọa, lừa dối và lôi kéo các học viên nhằm khiến họ từ bỏ Pháp Luân Công.

Mặc dù học viên Pháp Luân Công bà Vương Văn Hà đang phải chăm sóc cho hai người cao tuổi trong gia đình bị liệt, nhưng thay vì để bà được ở nhà, cách nhà chức trách lại tổ chức phiên tẩy não ngay tại nhà bà.

Được biết một học viên ở xã Đông Trương cũng bị cưỡng bức tham dự một phiên tẩy não.

Những thủ phạm bức hại tham gia tổ chức các phiên tẩy não:

Vương Thế Tuấn (王世俊), trưởng Phòng 610 và thành viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Lâm Y: +86-15386722886
Phàn Kim Tinh (樊金星), phó Bí thư xã Bắc Tân: +86-13333593613
Hoàng Chi Hoành (黄之横), bí thư huyện Bắc Tân
Quách Thiết Sơn (郭铁山), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Vận Thành: +86-13934870398, +86-15343598644
Đặng Nhạn Bình (邓雁平), bí thư thành phố Vận Thành
Trương Hải Yế (张海燕), Trưởng Phòng 610 thành phố Vận Thành: +86-13068019719 (Di động)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/11/432406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/16/196184.html

Đăng ngày 22-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share