Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2021] Ngày 15 tháng 9 năm 2021, năm cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa ra xét xử vào vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các học viên đều khẳng định rằng họ không vi phạm bất kỳ luật nào hay làm hại bất kỳ ai khi thực hành đức tin của mình và yêu cầu được tha bổng.

Bà Cảnh Phúc Hà, bà Lục Thải Vân, bà Vương Tú Hồng, bà Phó Thụy Anh, và ông Úy Quốc Thân là năm trong số 36 học viên địa phương bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2020. Một trong số họ là bà Hàn Ngọc Cần, đã tử vong trong đồn công an chỉ sau vài giờ bị bắt giữ.

Sau đó bà Cảnh, bà Phó, và ông Úy đã được bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khỏe. Bà Lục và bà Vương hiện vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn.

Trong phiên xét xử tại Tòa án Tuân Hóa vào ngày 15 tháng 9, ông Úy đã xác nhận rằng chỉ trong vài giờ cảnh sát đã ba lần trùm đầu ông bằng một chiếc túi nhựa có chứa một thứ thuốc gì đó. Ông gần như ngạt thở vì và không thể ngừng khóc. Đầu óc ông không còn được tỉnh táo và đã lặp lại những gì cảnh sát bảo ông nói.

Công tố viên tuyên bố rằng họ đã trả lại 8.400 Nhân dân tệ trong số 18.400 Nhân dân tệ tiền mặt tịch thu của ông Úy, nhưng ông Úy nói rằng ông chưa bao giờ nhận lại được khoản tiền đó. Ông Úy nói thêm rằng trước phiên xét xử, cảnh sát của Đồn Công an Sa Lưu Hà đã đe dọa ông và khám xét nhà của ông một lần nữa. Cảnh sát còn đe dọa phạt ông 10.000 Nhân dân tệ và yêu cầu ông phải nộp lại 8.400 Nhân dân tệ (khoản tiền vốn chưa hề được trả lại cho ông).

Trong phần tự bào chữa của mình, bà Cảnh đã đưa ra một số món đồ lưu niệm của Pháp Luân Công, những thứ mà cảnh sát đã dùng làm bằng chứng để buộc tội bà và các học viên khác. Bà nói: “Hãy nhìn chúng xem, làm thế nào để tôi phá hoại việc thực thi pháp luật bằng những thứ này?” Bà cũng nói rằng thực hành đức tin là quyền của bà và nó vốn được hiến pháp bảo vệ.

Công tố viên đề nghị tuyên phạt bà Cảnh 9 năm tù với số tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ, ông Úy 4 năm tù, bà Vương 3 năm, bà Phó 2 năm tù với khoản tiền phạt 3.000 Nhân dân tệ và bà Lục 1 năm và 5 tháng tù.

Hai học viên khác cũng bị nhắm đến trong cuộc bắt giữ tập thể này cũng bị kết án, trong đó ông Tôn Kiến Trung bị kết án 2,5 năm tù và bà Tiêu Huệ Quân 3 năm tù.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/431309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195986.html

Đăng ngày 18-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share