Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2021] Trong khi bà Dương Uyển Hinh, 65 tuổi, ở Bắc Kinh bẫn chưa hết tiếc thương người chồng quá cố mới qua đời sau khi bà bị bắt bốn tháng, bà đã bị kết án chín năm tù vì kiên định đức tin.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương, 65 tuổi, đã bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu máy tính, máy in và các đồ đạc cá nhân khác trị giá hàng nghìn nhân dân tệ của bà mà không xuất trình thẻ cảnh sát hoặc lệnh khám xét.

Cả bà Dương và con gái đều bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn. Con gái bà được thả sau đó vài giờ.

Cuộc đột kích của cảnh sát đã khiến người chồng nằm liệt giường của bà Dương vô cùng kinh hãi. Ông càng chán nản hơn khi biết vợ mình bị giam cầm và mất hết hy vọng vào cuộc sống. Tình trạng sức khỏe của ông nhanh chóng xấu đi và ông qua đời vào tháng 12 năm 2020.

Cũng trong tháng này, cảnh sát đã chuyển vụ án của bà Dương đén Viện Kiểm sát Thạch Cảnh Sơn. Bốn tháng sau, công tố viên đã truy tố bà và chuyển tiếp hồ sơ của bà tới Tòa án Quận Thạch Cảnh Sơn.

Vào tháng 7 năm 2021, tòa án giao cho Lưu Xương Xương phụ trách vụ án của bà Dương. Yêu cầu được đại diện cho bà Dương trước tòa của con gái bà bị từ chối.

Ngày 23 tháng 7, thẩm phán Lưu đã triệu tập con gái bà Dương đến tòa để nói chuyện. Cô đã đi tới đó nhưng lại bị hơn mười cảnh sát bắt giữ. Họ tống cô vào xe cảnh sát và tra khảo cô trong hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhà của cô bị lục soát một lần nữa.

Con gái bà Dương đã đệ đơn kiện thẩm phán Lưu và yêu cầu không để ông ta tham dự vào vụ án của bà Dương.

Tuy nhiên, thay vì giải quyết yêu cầu của con gái bà Dương, tòa án lại ngăn cản người nhà bà tham dự phiên tòa vào ngày 31 tháng 8. Vài thành viên gia đình đã bị bắt khi đến tòa và tất cả họ đều bị giam giữ trong một ngày.

Ngày 29 tháng 9, tòa án thông báo tới gia đình bà Dương rằng bà đã bị kết án chín năm tù. Bà Dương đã đệ đơn kháng cáo.

Trước khổ nạn gần nhất này, bà Dương từng bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 1 năm 2016. Mặc dù cảnh sát thả bà vào khoảng nửa đêm, nhưng đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà.

Bài liên quan:

Bắc Kinh: Môt người phụ nữ sắp bị đưa ra xét xử, người chồng qua đời vì áp lực

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/2/432105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/9/196099.html

Đăng ngày 17-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share