Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2021] Các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ Tân Hương ở tỉnh Hà Nam vẫn đang bị tra tấn.

Những học viên từ chối từ bỏ đức tin của mình đã bị biệt giam, đánh đập và sỉ nhục. Họ còn bị cấm ngủ, không được sử dụng nhà vệ sinh, bỏ đói và bị buộc phải đứng trong nhiều giờ.

Cô Lưu Hà là giáo viên trung học ở thành phố Tân Hương bị kết án bốn năm tù sau vụ bắt giữ vào tháng 5 năm 2017. Cô bị bỏ đói, cấm ngủ, buộc phải đứng hơn 10 giờ mỗi ngày và không được uống nước. Chân của cô bị sưng tấy tới mức khiến cô gặp khó khăn trong việc đi lại.

Cô Tôn Hải Hồng ở thành phố Nam Dương bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2019. Cô bị đánh đập, cấm ngủ và không được phép sử dụng nhà vệ sinh.

Bà Lưu Kiến Hà, đã được trả tự do, nói với phóng viên báo Minh Huệ rằng mỗi tối bà chỉ được ngủ từ 2 tới 4 giờ sáng trong khi bà bị giam giữ. Bà bị đánh đập và lăng mạ không ngừng. Bà từng bị biệt giam 99 ngày và bị bỏ đói. Bà phải hồi sức trong bệnh viện nhiều lần và khi được trả tự do bà đã rất tiều tụy.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/431323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195987.html

Đăng ngày 17-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share