Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2021] Cô Ngô Vĩnh Phượng, một kỹ sự dự toán công trình ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, hiện đang đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Ngô, 41 tuổi, bị bắt tại nhà vào lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 2021. Cảnh sát lục soát nhà cô và bắt chồng cô tới đồn công an địa phương dù anh không tu luyện Pháp Luân Công. Anh đã được bảo lãnh tại ngoại vào buổi tối cùng ngày. Hai con gái nhỏ của cô Ngô mới lên 4 và 13 tuổi bị bỏ lại ở nhà một mình trong một ngày.

Có thông tin cho rằng cảnh sát đã bắt giữ cô Ngô sau khi một camera giám sát ghi lại cảnh cô đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một khu dân cư.

Trong ngày bị bắt, cô Ngô đã bị tạm giam hình sự trong Trại tạm giam Thành phố Lạc Dương. Cô bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Viện Kiểm sát Quận Lạc Long đã truy tố cô Ngô vào ngày 23 tháng 8, sau đó chuyển hồ sơ của cô tới Tòa án Quận Lạc Long.

Cô Ngô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2018. Không lâu sau khi bước vào tu luyện, chứng rối loạn kinh nguyệt của cô đã biến mất và trông cô trẻ ra rất nhiều.

Bởi sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, cô tránh xa việc nhận hối lộ tại nơi làm việc, mặc dù việc này là phổ biến trong các đồng nghiệp của cô.

Sau khi mẹ chồng của cô Ngô mắc bệnh trầm cảm, cô đã mời bà chuyển đến sống cùng gia đình mình. Cô thường nấu món ăn bà yêu thích và thường xuyên an ủi, động viên,… để giúp bà sớm bình phục.

Hiện tại, khi cô Ngô đang đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin, hai con gái nhỏ của cô phải chật vật để đối phó với cuộc sống thiếu vắng mẹ.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Bảo Hưng (李保兴), Trưởng Công an Thành phố Lạc Dương: +86-15703799777
Thượng Anh Chiếu (尚英照), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Lạc Dương: +86-13837912012, +86-379-63322836

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/431527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195979.html

Đăng ngày 18-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share