[MINH HUỆ 1-2-2007] [Ghi chú: Sau đây là một bản rút ngắn của một bài viết dài và nhiều chi tiết hơn được đăng trên trang Web www.minghui.org website (Minh Huệ tiếng Hán).]

Ngày 4 tháng giêng 2007, học viên Pháp Luân Đại Pháp cô Tôn Thục Thanh (Sun Shuqing) từ thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, bị báo cáo lại với chính quyền bởi nhân viên an ninh trong khi cô đang phát CD làm sáng tỏ sự thật nơi một vùng cư xá của Vườn Xương Mậu (Changmao) tại Quận Thuyền Doanh (Chuanying). Cô sau đó bị bắt bất hợp pháp bởi cảnh sát địa phương Diêu Thế Cương (Yao Shigang) và Quách Hồng Ba (Guo Hongbo) của sở cảnh sát Bắc Sơn (Beishan). Ngay chiều hôm đó, cô bị mang đến Trung tâm Tù Thành phố Cát Lâm. Ngày 24 tháng giêng 2007, Diêu Thế Cương (Yao Shigang) và Quách Hồng Ba (Guo Hongbo) , và Hành chính Trung tâm tù mang cô Tôn Thục Thanh (Sun Shuqing) đến Trại Lao động Cưỡng bách Nữ Hắc Chuỷ Tử (Heizuizi) tại thành phố Trường Xuân mà không thông tin cho gia đình của cô hay biết.

Ngày 29 tháng giêng 2007, gia đình cô Tôn Thục Thanh đi đến Trại Lao động Hắc Chuỷ Tử. Họ nhìn thấy sắc diện của cô rất không khoẻ mạnh. Theo lời cô Tôn, trong 20 ngày mà cô bị cầm tù tại trung tâm tù, sức khoẻ của cô trở nên rất kém. Ngày 24 tháng giêng, cô bị mang đến Trại Lao động Nữ Hắc Chuỷ Tử. Trại này đầu tiên từ chối cô, nhưng Diêu Thế Cương và Quách Hồng Ba buộc trại lao động nhận cô.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/1/148077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/10/82549.html

Đăng ngày 13-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share