[MINH HUỆ 27-05-2011] Vào ngày 12 tháng 5 năm 2011, Hội đồng thành phố Hsinpei, Đài Loan đã thông qua một dự luật tạm thời kêu gọi chính quyền trung ương từ chối nhập cảnh đối với những người vi phạm nhân quyền. Dự luật này cũng nêu thêm rằng các thành phố tôn trọng nhân quyền thực hiện không mời, không chào đón hay chấp nhận những người vi phạm nhân quyền. Hsinpei là hội đồng địa phương thứ 16 thông qua cùng một dự luật nhân quyền tương tự. Vào ngày 25 tháng 5, các thành viên hội đồng đề xuất dự luật đã tổ chức một cuộc họp báo.

2011-5-27-minghui-falun-gong-taiwan--ss.jpg
Các thành viên hội đồng thành phố Hsinpei tại một cuộc họp báo công bố dự luật tạm thời về việc từ chối nhấp cảnh đối với những người vi phạm nhân quyền.

Các thành viên hội đồng thành phố Chen Zhirong, Zheng Jinlong và Lin Hsiuhui đã tổ chức một cuộc họp báo cùng nhau. Ông Zhen Jinlong đã kêu gọi chính phủ và tổ chức phi chính phủ  ủng hộ dự luật này.

Ông Zheng nói rằng chính phủ cần phải làm nhiều hơn là chỉ tập trung vào nền kinh tế trong khi phớt lờ những vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. “Nếu những người vi phạm nhân quyền này đến Hsinpei, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc biểu tình mạnh mẽ, cho họ biết rằng họ không được chào đón.” Ông Zheng nói.

Ông Zheng nói rằng nhân quyền không phải là miễn phí mà có được, và người dân cần cảnh giác: “Chúng ta sát cánh cùng nhau, đấu tranh cho vấn đề này. Chúng ta cũng muốn nhiều người hơn nữa biết về [những người vi phạm nhân quyền] thông qua phương tiện truyền thông.” Ông nói

Bà Lin Hsiuhui nói: “Chúng ta sẽ kháng nghị dựa trên dự luật này, nếu chính phủ mời những người vi phạm nhân quyền trong tương lai. Không thể chấp nhận việc Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền và bắt bớ chính người dân trong nước. Đảng cộng sản lo sợ sức mạnh của nhân dân. Nếu nhiều người hơn nữa đứng lên cùng chúng ta, đảng cộng sản sẽ không còn có thể tự chống đỡ.

Vào ngày 07 tháng 12 năm 2010, Hội đồng lập pháp Đài Loan đã thông qua một Nghị quyết lâm thời được đồng  ký bởi 16 nhà lập pháp thuộc  khắp các đảng chính trị, bao gồm Chen Ting-fei và Tian Chiu-chin. Nghị quyết nói rõ: “Khi bất kỳ quan chức Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) yêu cầu nhập cảnh, Sở Tư pháp, Ủy ban Đại Lục và Văn phòng xuất nhập cảnh phải tiến hành kiểm tra chi tiết  xem liệu họ có liên quan đến vi phạm nhân quyền hay không. Nếu phát hiện có vi phạm, các quan chức sẽ được đưa vào danh sách không được chào đón và không được phép nhập cảnh”. 15 hội đồng địa phương khác cũng đã thông qua các dự luật nhân quyền tương tự. Gồm có: Kaohsiung (thành phố Kaohsiung, tỉnh Kaohsiung), tỉnh Changhua, tỉnh Miaoli, Quận Hoa Liên, Quận Vân Lâm, thành phố Gia Nghĩa, thành phố Đài Trung, Quận Gia Nghĩa, tỉnh Ilan, tỉnh Đào Viên, tỉnh Pingdong, thành phố Đài Nam, thành phố Cơ Long, và thành phố Đài Trung.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/27/新北市通过议案-拒绝中共人权恶棍入台(图)-241563.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/29/125617.html
Đăng ngày 01-06-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share