Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 15-12-2010] Hội đồng lập pháp Đài Loan đã thông qua Nghị quyết vào ngày 07 tháng 12 năm 2010. Nghị quyết này thúc giục chính phủ từ chối cấp visa cho các quan chức Trung Quốc và quan chức Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nó cũng yêu cầu chính phủ Đài Loan thông báo cho tất cả các cơ quan quận và thành phố không mời,  đón tiếp, hay chào mừng những người vi phạm nhân quyền này. Nhiều nhà lãnh đạo dân chủ Hồng Kông và các ủy viên hội đồng đã hoan nghênh và ca ngợi việc thông qua Nghị quyết này. Họ cũng đã kêu gọi các chính phủ trên khắp thế giới có hành động tương tự để ngăn chặn ĐCSTQ tiếp tục vi phạm nhân quyền.

Thúc giục thêm các chính phủ thực hiện theo

Ông Trần Vĩ Nghiệp, ủy viên Hội đồng lập pháp Hồng Kông nói rằng Nghị quyết này rất đặc biệt. Ông ca ngợi Hội đồng lập pháp Đài Loan đã đặt định một gương tốt bằng việc thông qua Nghị quyết quan trọng này. Ông Trần nói: “Điều này gửi một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế cũng như chính phủ trung ương ở Trung Quốc Đại Lục. Đó là, con người không thể tiếp tục trì hoãn hay lờ đi các vấn đề nhân quyền. Trong thực tế, chính phủ nào tôn trọng nhân quyền nên tiến lên phía trước và thể hiện rõ ràng thái độ của họ về vấn đề này

Ông Trần kêu gọi các nước khác thực hiện theo sự khởi xướng của Đài Loan trong vấn đề này. Ông cũng đưa ra một ví dụ: “Sau khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, nhiều tội phạm chiến tranh đã lẩn trốn ở các nước khác nhau. Cuối cùng, toàn thế giới đều truy tìm họ. Vi phạm nhân quyền thực sự là một tội ác bị coi khinh bởi cộng đồng quốc tế. Vì vậy, tôi khuyến khích các quốc gia khác thực hiện theo nỗ lực mà chính phủ Đài Loan đã đi đầu này.”

Ông Trần cảm thấy chế độ đó sẽ đối mặt với áp lực gia tăng. “Các tổ chức quốc tế và các chính phủ ở nhiều nước khác nhau nên tiếp tục theo đà mà tăng cường bảo vệ nhân quyền cơ bản của con người. Bằng những hành động như thế này, chúng ta đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng tới chính quyền Trung ương ĐCTSQ rằng không còn có thể phớt lờ các vần đề nhân quyền cơ bản của người dân ở Trung Quốc Đại Lục  nữa.”

Ông Trần lưu ý một cách tiếc nuối: “Hội đồng lập pháp của Hồng Kông không hoạt động độc lập. Thay vào đó, nó phải tuân thủ các thỏa thuận cơ bản giữa Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục. Hơn nữa, hệ thống bầu cử chức năng làm cho Hội đồng lập pháp của Hồng Kông không thể hoàn toàn đại diện cho tiếng nói của người dân của họ.” Ông nói tiếp: “Nếu Hồng Kông đã có một hội đồng trên cơ sở nhân dân nói chung mà có quyền lập pháp, tôi tin rằng các thành viên của nó sẽ đi theo  Đài Loan và đề xuất một Nghị quyết tương tự nhấn mạnh cam kết về nhân quyền.”

Nghị quyết chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Đài Loan

Ủy viên hội đồng, ông Lương Diệu Trung đồng ý về tầm ảnh hưởng quan trọng của nỗ lực chưa từng có này ở Đài Loan. Ông nói: “Các Ủy viên Hội đồng Đài Loan đã thực hiện một nỗ lực chung để cho cộng đồng quốc tế biết rằng họ không chào đón những người vi phạm nhân quyền, đặc biệt là những người từ Trung Quốc Đại Lục, và sẽ không chấp nhận sự hiện diện của họ ở Đài Loan. Tôi nghĩ đây là sự khởi đầu rất tốt. Từ đó, chúng ta có thể chuyển đi một lời thúc giục mạnh mẽ tới Trung Quốc Đại Lục để ngăn chặn cuộc đàn áp vẫn được duy trì bởi chính quyền Trung ương ở đó

Trong những năm gần đây, cộng đồng quốc tế đang ngày càng chú ý đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc Đại Lục. Ông Lương cho rằng Hồng Kông, có cùng chính sách “một đất nước, hai chế độ” với Trung Quốc như Đài Loan, nên tiến bước và gửi một thông điệp rõ ràng cho các quan chức ĐCSTQ để cải thiện nhân quyền. Ông nói: “Sự chỉ trích không chỉ đến từ nước ngoài, mà còn từ bên trong Trung Quốc. Nếu các nhà lãnh đạo ĐCSTQ tiếp tục phớt lờ nó, sớm hay muộn họ sẽ phải trả giá.”

Ông Tư Đồ Hoa: Ủng hộ vụ kiện chống lại những kẻ bức hại của ĐCSTQ

Ông Tư Đồ Hoa, chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước ở Trung Quốc, đồng ý rằng cộng đồng quốc tế cần có hành động pháp lý chống lại những kẻ lạm dụng nhân quyền của ĐSCTQ. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng bất kỳ nơi nào mà các quan chức này đến, chúng ta cần có hành động như vậy. Những vụ kiện này sẽ phơi bày việc đàn áp của họ đối với các học viên Pháp Luân Công, cũng như những nạn nhân khác.”

Trước ngày Quốc tế về Nhân Quyền, bảy tỉnh và thành phố ở Đài Loan đã thông qua Nghị quyết với cùng một nội dung được thông qua bởi Hội đồng lập pháp Đài Loan. Bà Chu Uyển Kỳ, phát ngôn viên nhóm luật sư nhân quyền cho Pháp Luân Công, nói rằng những nỗ lực không ngừng nghỉ còn tiếp tục, thúc giục các tỉnh và thành phố thông qua Nghị quyết này. Bà cũng kêu gọi các nước khác có những hành động tương tự. Bà Chu nói: “Cộng đồng quốc tế cần đứng lên và, dựa vào tiếng nói của người dân, liên kết với nhau để ngăn chặn ĐCSTQ tiếp tục thảm kịch bức hại nhân quyền trên một quy mô lớn như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/15/台拒中共人权恶棍-港议员吁国际仿效-233687.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/5/122327.html
Đăng ngày: 16– 01 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share