Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Lan

[MINH HUỆ 28-09-2021] Ngày 25 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Hà Lan và các nước châu Âu khác, như Đức, Pháp, Bỉ, Phần Lan, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary, đã tập trung tại trung tâm thành phố Amsterdam để tổ chức một cuộc diễu hành nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ ở trung tâm Thành phố Amsterdam

Quảng trường Dam ở trung tâm thành phố Amsterdam là một điểm du lịch nổi tiếng. Hôm 25 tháng 9, các học viên đã dựng một quầy thông tin và trưng bày áp phích ở quảng trường.

Trong lễ mít-tinh được tổ chức trước cuộc diễu hành, người phát ngôn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, ông Silvio Verbeek, đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng ra toàn thế giới với hơn một trăm triệu người đang được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ môn tu luyện này. Ông cũng vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù và các tội ác khác của ĐCSTQ trong 22 năm bức hại.

Bà Lưu Uy và ông Đinh Nhạc Tân, hai thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu, đã chia sẻ những trải nghiệm của bản thân họ khi bị ĐCSTQ bắt và giam giữ phi pháp. Họ vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ và cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Sau lễ mít-tinh, các học viên bắt đầu diễu hành từ Quảng trường Dam, đi qua trung tâm thương mại và Khu phố Tàu.

Ngoài một loạt biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, khán giả còn được xem các học viên trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp. Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn âm nhạc du dương và trang nghiêm, trong khi đội trống lưng sống động cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Đội múa lân tràn đầy năng lượng cũng là một phần của cuộc diễu hành. Những màn biểu diễn này thể hiện sự tráng lệ của Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân địa phương ca ngợi và ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

d85bb71257769b0ac17232463fcfd758.jpg

465c509251ffaff1768b5b49c4819734.jpg

c0269f1a5b3c151260863a104c1c8a85.jpg

381b560da0efe7780fcef0b54a4dfb47.jpg

fee14bfde2d2004b45bba1117fbf73a3.jpg

569711df144f62ac3cbd1c2664be7307.jpg

43948657c27c5a620c1e158a10d1056d.jpg

29527a39acd7d47e8f824b3b3d1f2090.jpg

a3c0bb814269622b6c4afd02793c59ad.jpg

6234664e45a695c8a7f049afd293488e.jpg

1f7f42e2256f6c67fe9b01bad20d4ccd.jpg

813b48055c60a83501bc09b0bb08531f.jpg

1a69830a794ecf4ed5fe4f00288c0ba4.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu dẫn đầu đoàn diễu hành. Các thành viên của đoàn nhạc đến từ nhiều quốc gia, và họ đã biểu diễn tại nhiều quốc gia khắp Châu Âu trong thập kỷ qua.

Khán giả đã vỗ tay tán thưởng khi nghe thấy đoàn nhạc diễu hành và đội trống lưng biểu diễn những bản nhạc vui tươi do các học viên sáng tác như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Mọi người tươi cười, nhiều người giơ ngón tay cái lên tán thưởng và nói những câu như: “Biểu diễn hay lắm!” Một số học viên đi cùng đoàn nhạc và phát tặng những bông hoa sen giấy gấp thủ công và tờ rơi.

Cuộc diễu hành kết thúc trước Bảo tàng Quốc gia Hà Lan bằng bài phát biểu của bà Triệu Mỹ Linh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp về việc bà bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Người sáng lập kênh truyền thông: Nhiều người hơn nữa cần biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Bà Tanja Zondervan, người sáng lập của một trang web truyền thông của Hà Lan có tên Cảnh báo về Trung Quốc (China Alarm), tuyên bố: “Sáu tháng sau khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã lập trang web ‘China Alarm’. Tội ác này hết sức kinh hoàng và nhiều người cần biết về nó. Đây là cách tôi làm để cho nhiều người hơn nữa biết đến hành vi tàn bạo này.”

Bà Zondervan phát biểu: “Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống là một tội ác phản nhân loại, và ĐCSTQ đang phạm tội diệt chủng. ĐCSTQ đã giết vô số người dân của mình trong hơn 20 năm qua, và giờ đây họ cũng đang nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ. Nếu chúng ta không ngăn chặn điều này ngay bây giờ, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới, một số bác sỹ đã tuyên bố đây là hành động mổ cắp nội tạng người! Hành vi này thậm chí còn tồi tệ hơn cả tội ác của Hitler và Đức quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Điều này rất phi nhân tính! Thật kinh khủng! Chúng ta cần phải chấm dứt tội ác này!”

Bà Sirikit Dassen, giáo sư tại một trường đại học ở Utrecht, đã lắng nghe một học viên mô tả cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Bà nói: “Nhiều người trong chúng ta biết rõ chế độ ĐCSTQ tàn ác như thế nào. Không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mà họ còn ngược đãi các Phật tử Tây Tạng và nhiều người Trung Quốc khác. ĐCSTQ thật khủng khiếp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tu luyện để trở thành người tốt hơn. ĐCSTQ cần phải khen ngợi nhóm người này thay vì bức hại họ. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều thông tin về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc được phơi bày trên các kênh truyền thông như Facebook và các phương tiện truyền thông xã hội khác. Cả thế giới cẩn phải biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Bà Sandra de Bruin, một nhà tư vấn đang làm việc và học tập tại Hà Lan, nói với một học viên: “Thật tuyệt vời khi các bạn tổ chức một cuộc diễu hành để vạch trần nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Điều này giúp thêm nhiều người biết đến nó. Tôi hy vọng tội ác này sẽ chấm dứt.“

“Tôi cũng thích đoàn nhạc diễu hành của các bạn. Tôi ủng hộ các bạn tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và quay về với truyền thống. Chúng ta nên sống theo cách làm những việc tốt và lan tỏa tình yêu thương.”

Bà Annelies Bakker, một nhà báo viết về lĩnh vực nông nghiệp, chụp ảnh cuộc diễu hành sau khi lấy một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên nói với bà về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà sửng sốt: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống sao? Ở một đất nước tự do như Hà Lan, đây là điều không tưởng! Nếu điều này xảy ra ở Hà Lan, người Hà Lan chắc chắn sẽ phản đối. Tuy nhiên, nếu người dân ở Trung Quốc phản đối, họ có thể đối mặt với nguy cơ bị bức hại. Chúng ta thật may mắn khi được sống ở Hà Lan.”

Bà Annemarie van den Berg, người bạn của bà Bakker, cho biết: “Tôi biết người dân ở Trung Quốc không có quyền tự do ngôn luận. Tôi sẽ ký bản kiến nghị để ủng hộ các bạn chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Mọi người cần phải có quyền tự do.”

Du khách Đức: Chế độ Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa đối với thế giới

Ông Michael Koehler, đến từ miền Bắc nước Đức, cho biết: “Tôi là một nhà quản lý dịch vụ kho vận đã nghỉ hưu ở Đức. Tôi đang đi thăm Hà Lan cùng với một người bạn đến từ Iran. Đoàn nhạc diễu hành này thật xuất sắc! Thật tuyệt khi các bạn [các học viên] đang biểu tình một cách ôn hòa ở đây, vì vẫn còn rất nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi sẽ cho gia đình xem những bức ảnh mà tôi đã chụp. Chế độ ĐCSTQ là mối đe dọa đối với toàn thế giới.”

Cô Martha Gudmandsen, một sinh viên đại học đến từ Đan Mạch, nói: “Cuộc diễu hành nhằm lên án ĐCSTQ, và tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì tôi biết ĐCSTQ đã làm nhiều điều kinh hoàng ở các nước khác. Tôi tin mọi người cần có tự do tín ngưỡng. Song, điều này không như vậy ở nước cộng sản Trung Quốc vì các chính quyền cộng sản là phi đạo đức và hung bạo. Người ta không thể thường xuyên sống trong sợ hãi chỉ vì đức tin mà họ đã chọn.”

“Khi tôi quay lại Đan Mạch, tôi sẽ tiến hành một số nghiên cứu và xem liệu người dân Đan Mạch có thể làm gì với điều này hay không.”

Ông Zack, chủ một hiệu thuốc, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cuộc diễu hành như thế này. Tôi thực sự muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị rất cao đẹp và nó đại diện cho điều gì đó rất tốt. Tại sao các học viên ở Trung Quốc lại bị bức hại? Tôi biết, ở nước cộng sản Trung Quốc, nếu các bạn không tuân theo các quy định của họ, các bạn sẽ bị bức hại. Tôi nghĩ chủ nghĩa cộng sản là nguyên nhân cốt lõi của mọi vấn đề.”

Anh Enzing Noah, một sinh viên đại học ở Hà Lan, nói: “ĐCSTQ trừng phạt những ai không lắng nghe họ và cấm bất cứ ai nói lên quan điểm của bản thân. Điều này không đúng. ĐCSTQ cần phải bị giải thể.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/28/431969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/2/195992.html

Đăng ngày 05-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share