Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 17-09-2021] Ngày 4 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia đã tổ chức các hoạt động ở Piešťany để giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc. Piešťany nằm ở phía Tây Slovakia và nổi tiếng với những khu spa lớn và tốt nhất cả nước. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây để thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của vùng đất này.

Các học viên đã dựng quầy thông tin gần một cây cầu, ở đó, họ biểu diễn các bài công pháp, phát tặng tờ rơi giảng chân tướng và thu thập chữ ký vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên tin vào tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Nhiều người đã bị sốc khi biết đến cách thức ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống và bán chúng để thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc cấy ghép tạng.

Sau khi hiểu được mức độ tàn bạo của những hành vi này, mọi người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị và bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phản đối bức hại một cách ôn hòa của các học viên. Họ cũng bày tỏ hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

f4482b12eaaf74d0ed218a6e857ba199.jpg

Các học viên dựng quầy thông tin ở Piešťany. Họ giảng chân tướng cho người qua đường và nhận được sự ủng hộ từ người dân địa phương và du khách.

Một phụ nữ nói với các học viên rằng bà rất vui khi thấy họ vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Bà chúc các học viên bình an và cho hay bà hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Một thanh niên đã dừng lại xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Anh dõi theo động tác của các học viên khi họ luyện bài công pháp thứ hai. Sau đó, anh đưa gia đình của mình đến và cả nhà anh đã ký bản kiến ​​nghị.

Một thanh niên khác đề nghị được học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh chăm chú theo dõi động tác của các học viên và cho hay anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã cung cấp cho anh thông tin để anh có thể lên mạng và tìm hiểu thêm về pháp môn này. Anh cũng hỏi về địa điểm anh có thể tham gia luyện công cùng với mọi người.

Một du khách đến từ Cộng hòa Séc nói rằng anh biết rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, nhưng anh ta chưa bao giờ nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 22 năm. Sau khi tìm hiểu thêm thông tin, anh đã ký vào bản kiến ​​nghị.

Một cặp vợ chồng cao tuổi người Đức đã ký vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sau khi đọc kỹ một tờ rơi giảng chân tướng bằng tiếng Đức.

Một phụ nữ lớn tuổi khác nói với vẻ đau buồn và phẫn nộ: “Xin hãy tin tôi khi tôi nói tôi rất đồng cảm với những người đang bị ĐCSTQ bức hại!”

Một phụ nữ trung niên cùng con gái và bà của cô đã dừng lại xem các học viên biểu diễn luyện công. Họ lắng nghe khi một học viên nói với họ về cuộc bức hại và cho biết việc bức hại những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn thật bất công. Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, người bà đã giơ ngón tay cái lên với các học viên và nói: “Tôi ủng hộ các bạn! Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều được bình an!”

Sau khi đi ngang qua quầy thông tin và biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, một người đàn ông lớn tuổi đã vô cùng xúc động. Ông cho hay ông đã từng nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống nhưng không biết nó thực sự tàn bạo đến thế. Vợ ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cả hai ông bà đã cùng ký vào bản kiến nghị. Họ hy vọng bằng việc ký bản kiến nghị này, họ có thể trợ giúp chấm dứt những đau khổ và bất công mà các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu đựng. Họ còn nói thêm rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát có thể nâng cao và cải biến đạo đức của nhân loại để thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Một cặp vợ chồng trẻ nói rằng nhiều giá trị đã bị biến dị và họ hy vọng điều này có thể được sửa chữa. Họ cảm nhận rằng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang những giá trị truyền thống chân chính của nhân loại trở lại. Họ cũng nói rằng họ ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/17/430887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/20/195188.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share