Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 28-09-2021] Kể từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới đã tổ chức các loại hoạt động khác nhau nhằm giúp người dân minh bạch được Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) thực sự là gì.

Pháp Luân Đại Pháp, từng được vinh danh là “Minh tinh Công phái” ở Trung Quốc, được các học giả Trung Quốc công nhận và từng được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quảng bá rộng rãi vì những lợi ích mang lại đối với xã hội, đã chính thức bị phản đối vào năm 1999. Lo ngại rằng các nguyên lý căn bản Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có thể làm xói mòn sự trung thành của người dân đối với hệ tư tưởng cộng sản vốn dựa trên dối trá, kiểm soát và bạo lực, ĐCSTQ đã cấm môn tu luyện.

Các học viên tại Romania đã tổ chức một sự kiện thông tin vào ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại Sinaia, khu nghỉ dưỡng miền núi nổi tiếng từng là nơi ở của hoàng gia.

0d585baa1a455982d3fe463565c2c5f7.jpg

Một số người dân chụp ảnh nhóm các học viên đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện thông tin ở Sinaia

Tại sự kiện, các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, cung cấp các tài liệu thông tin về môn tu luyện và cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời tặng mọi người những bông hoa sen gấp giấy do các học viên tự tay làm. Người qua đường đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện và nhiều người đã ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một phụ nữ hỏi về môn tu luyện đã lấy một tờ rơi và nói rằng cô rất háo hức muốn đọc thông tin, và chỉ sau đó vài giờ cô đã quay lại để lấy thêm thông tin. Cô hỏi về điểm luyện công tập thể và rất hào hứng với ý tưởng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông lớn tuổi hỏi về môn tu luyện và được thông tin rằng đây là môn khí công bắt nguồn từ văn hóa cổ đại Trung Hoa và từng được trao tặng danh hiệu “Minh tinh Công phái” ở Trung Quốc và công phái tốt nhất, đó chính là lý do tại sao số lượng học viên Pháp Luân Đại Pháp tăng theo cấp số nhân và vượt xa số lượng đảng viên của ĐCSTQ.

Người học viên giải thích rằng cựu độc tài Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân lo sợ quyền lực của bản thân đối với dân chúng suy giảm nên đã ra lệnh nhổ tận gốc Pháp Luân Đại Pháp trong vòng ba tháng với chính sách vắt kiệt tài chính, bôi nhọ thanh danh và hủy hoại thân thể đối với các học viên.

Cô tiếp tục nói về chiến dịch vu khống và ma quỷ hóa Pháp Luân Công đã bắt đầu như thế nào trên các kênh thông tin thuộc kiểm soát của chính quyền Trung Quốc và báo chí quốc tế dựa theo đó mà đưa tin. Đây là lý do tại sao các học viên trên toàn thế giới vẫn luôn nỗ lực để giảng chân tướng cho mọi người, nhờ đó chống lại những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ.

Một người đàn ông lớn tuổi đáp lại rằng ông đã từng đến Trung Quốc và các quốc gia Châu Á khác ngay trước khi đại dịch bắt đầu và nhận ra người dân sợ nói những chuyện phản đối ĐCSTQ như thế nào, ngay cả ở Romania.

Người học viên đáp lại rằng thông tin này chính xác là những gì mọi người cần biết. Người đàn ông bắt tay và cảm ơn cô.

0d60c31f20ddf734f42d137a059becf5.jpg

803328187b7553eb942fac59ea425de8.jpg

6c0e758ff6b55b1b38ee3944b019ac79.jpg

99bcaa5c11ac7daa3da19e7befab59e8.jpg

8ebdbc2b9a4985b8ba98ccfc89bcd5e8.jpg

Em nhỏ quan sát bông hoa sen giấy mà người mẹ được tặng cùng với tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

4f2b079eff50a07f264d6d69f5ea3dca.jpg

Bé gái say sưa ngắm bông hoa sen, quà tặng nhận được từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trên bông hoa có ghi dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Một em nhỏ ba tuổi trong nhóm các bố mẹ cùng các em nhỏ khác đã dừng chiếc xe ba bánh lại để chăm chú quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp. Khi học viên tặng tài liệu thông tin cho bố mẹ, bé gái đã chìa tay ra, ngụ ý rằng cháu muốn điều gì đó đặc biệt.

Người học viên tặng bé gái một bông hoa sen, nghĩ rằng màu sắc của bông hoa sen đã thu hút cô bé nhưng điều gì đó khác khiến bé gái thích thú, cô bé nhảy ra khỏi chiếc xe ba bánh, ngồi giữa các học viên đang luyện các bài công pháp và học các động tác một cách nghiêm trang.

e135440368e843b9d51db2a3836fb514.jpg

Bé Ema trong lúc tập bài công pháp thứ nhất

c6a046bd585370a3d1682583bf72a6a4.jpg

Chỉnh động tác cho bé Ema

eaa7ea755e3d2a40ac1b2f59498f5728.jpg

Có câu nói: “Trẻ nhỏ nhìn điều chân thật”. Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp rất dễ học nên từ trẻ nhỏ đến người già đều có thể thực hiện được.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/28/195941.html

Đăng ngày 01-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share