Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 29-09-2021] Lễ hội Văn hóa Norrköping năm 2021 tại Thụy Điển được tổ chức trong thời gian từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021 và ban tổ chức lễ hội đã mời các học viên Pháp Luân Công tham gia giới thiệu nguyên lý của môn tu luyện và trình diễn các bài công pháp tại sự kiện. Những người tham gia lễ hội tán đồng với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện và nhiều người đã học các bài công pháp.

Một phụ nữ vừa học các bài công pháp xong đã có thể nâng cánh tay từng bị thương lên qua đầu và nói môn luyện “thật kỳ diệu!”

dcad4150c7d59861aac601a54261b77d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu nguyên lý của môn tu luyện và trình diễn các bài công pháp

Norrköping, nằm ở Hạt Östergötland, là một thành phố công nghiệp lớn ở Thụy Điển, nổi tiếng với ngành dệt may. Chính quyền địa phương chủ trì tổ chức lễ hội và đã giới thiệu các nhóm tham gia trên trang mạng xã hội của mình trước khi diễn ra sự kiện.

Nhiều người đã đến để tìm hiểu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và các bài công pháp. Ngay khi minh bạch chân tướng, mọi người liền ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

193adc649958eaf2a292b3a91d684019.jpg

87365e20537923cecb2e5bca57862c37.jpg

Sau khi những người tham gia lễ hội tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, họ ký bản kiến nghị kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt bức hại

Khả năng chữa lành bệnh kỳ diệu

Vào ngày cuối cùng của sự kiện, cô Erica, cư dân địa phương, đã đến quầy thông tin của Pháp Luân Công. Dường như cô rất phấn khởi khi nâng được cánh tay lên qua đầu và nói với một học viên: “Cô nhìn xem! Tôi có thể nhấc cánh tay của mình và giữ nó trên đầu được rồi.”

55b3e9ec9838c9ad19f0e922be88b00b.jpg

Cô Erica (bên trái) trải nghiệm khả năng chữa lành bệnh kỳ diệu của các bài công pháp Pháp Luân Công. Cô ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm

Ngày hôm trước, cô học các bài công pháp tại điểm luyện công địa phương. Cánh tay cô bị tổn thương đã lâu và khả năng cử động của tay hạn chế – cô không thể nâng cánh tay của mình lên. Sau khi luyện các bài công pháp, cô sửng sốt thốt lên: “Tôi có thể nâng cánh tay lên được rồi, tôi thậm chí có thể nâng cánh tay lên quá đầu. Môn tu luyện thực sự đã chữa lành cho tôi, tôi cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Pháp Luân Công thực sự kỳ diệu!”

Anh Angelika, chồng cô và một người bạn đã ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại và trò chuyện với các học viên. Vợ chồng cô trước đó đã từng đến Trung Quốc và hiểu tình hình nhân quyền ở đó tồi tệ đến thế nào.

Anh Angelika cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành giám sát chặt chẽ đối với người dân. Người dân ở đó phải rất thận trọng và sẽ không dám nói ra suy nghĩ của mình, không giống như chúng ta sống trong một xã hội tự do – chúng ta có thể nói bất kỳ điều gì chúng ta muốn. Tất nhiên tôi ủng hộ các bạn khi các bạn nói cho tất cả mọi người biết ĐCSTQ tà ác như thế nào”.

Người bạn của họ cười rất tươi, nói: “Tôi cảm thấy thoải mái ngay khi đứng ở đây. Tôi biết môn tu luyện này tốt. Mẹ tôi quan tâm đến các môn khí công. Tôi sẽ nói cho bà và nhất định chúng tôi sẽ học công pháp này.”

Người làm việc trong ngành giáo dục: Các nguyên lý của Pháp Luân Công quan trọng đối với tất cả mọi người

Một phụ nữ làm việc trong ngành giáo dục đã gật đầu tán thành khi cô nghe một học viên giới thiệu về môn tu luyện. “Các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công quan trọng đối với tôi cũng như với tất cả mọi người”, cô nói. Cô cho rằng mọi thứ đều đang xấu đi trong xã hội ngày nay. Tiêu chuẩn tốt và xấu không còn nữa và dường như không có gì mà mọi người không làm, đó là điều khiến cô lo lắng.

“Trường học và các bậc cha mẹ đều muốn dạy con cái mình làm việc tốt và sống lương thiện thay vì làm việc xấu”. “Nhưng đâu là tiêu chuẩn để nhận định tốt và xấu đây? Hôm nay tôi biết Chân-Thiện-Nhẫn là thước đo tốt và xấu. Từ bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng thước đo này để đo lường tốt xấu.”

Một bà mẹ trẻ cầm bông hoa sen giấy trong tay và chỉ vào dòng chữ trên cánh hoa: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và nói với con gái: “Con đã nghe điều này chưa? Mẹ hy vọng con sẽ là một đứa trẻ ngoan, nói lời chân thật, làm người tốt bụng, nhân ái và bao dung.”

Tội ác của ĐCSTQ là không thể hình dung và không thể chấp nhận được

Một cặp vợ chồng đang dắt xe đạp dừng lại để đọc thông tin trên tấm áp phích về tội ác thu hoạch nội tạng có hệ thống của ĐCSTQ từ các học viên còn sống để cấy ghép nội tạng. Sau khi đọc những gì đã xảy ra với các học viên ở Trung Quốc bị giam giữ vì đức tin của mình, họ đã ký bản kiến nghị.

Cặp vợ chồng đã từng đến Trung Quốc hai lần và họ yêu thích đất nước xinh đẹp này. Họ ấn tượng trước lịch sử lâu đời của Trung Quốc và thích gặp gỡ người dân thiện lương nơi đây.

Một người nói tội ác của ĐCSTQ là không thể hình dung và không thể chấp nhận được, đặc biệt khi nạn nhân là những công dân tuân thủ pháp luật. Họ muốn trợ giúp các học viên bằng việc ký bản kiến nghị. Người chồng đã lấy một số tờ rơi thông tin cho bạn bè của mình. Anh hy vọng sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn nữa đến vấn đề thu hoạch nội tạng sống.

Các bạn đang làm việc đúng đắn và tôi ủng hộ các bạn

Một người đàn ông từ Iraq cho biết anh đã và đang chú ý đến những tội ác của ĐCSTQ trên toàn thế giới. Anh chỉ cho các học viên thông tin về việc ĐCSTQ đã thâm nhập các quốc gia khác như thế nào cùng một video về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Anh đã chụp lại tấm áp phích để đưa lên trang mạng xã hội của mình nhằm giúp truyền rộng chân tướng.

Các học viên đã sử dụng phương thức hòa bình để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ với thế giới và điều này gây ấn tượng với anh. Anh cho rằng điều các học viên làm là quan trọng và đáng kinh ngạc. Anh nói: “Các bạn đang làm điều đúng đắn. Hãy tiếp tục những gì các bạn làm. Tôi ủng hội các bạn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/29/432005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195988.html

Đăng ngày 04-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share