Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 23-09-2021] Trong hai ngày, 18 và 19 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tokyo, Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi để quảng bá tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng phát tài liệu thông tin tại những nhà ga chính để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 22 năm ở Trung Quốc.

Vì sự kiện này được tổ chức trước Tết Trung thu, vốn rơi vào ngày 21 tháng 9, các học viên đã cùng nhau chụp ảnh để để bày tỏ lòng biết ơn và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung thu vui vẻ.

Cuộc diễu hành bằng xe hơi

4d3251879c2f43618ad1ec36b115a121.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tokyo, Nhật Bản gửi lời chúc Tết Trung thu đến Sư phụ Lý Hồng Chí, hôm 19 tháng 9 năm 2021.

8d034e84596526ff5e08ca40e53b186b.jpg

Những chiếc xe hơi trong đoàn diễu hành đang chờ khởi hành

Cuộc diễu hành bằng xe hơi xuất phát từ công viên Oojima-komatsugawa ở Tokyo và đi ngang qua Koukyo, các nhà ga chính như ga Tokyo và ga Ginza, và qua các con phố đông đúc. Các thông điệp trên xe ghi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Các vị Thần sẽ bảo hộ người tốt”. Khi đoàn xe đi ngang qua, nhiều người qua đường đã dừng lại để xem.

Kính gửi lời chúc Tết Trung thu đến Sư phụ

9b78ba42af4b03b117606ac323bbc3f2.jpg

Học viên Sato kính gửi lời chúc Tết Trung thu đến Sư phụ Lý Hồng Chí.

Ông Sato đến từ Tokyo cho biết, “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra trong 22 năm. Vào thời điểm này, khi đại dịch đang ảnh hưởng đến toàn thế giới và chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố rằng đất nước đang trong tình trạng khẩn cấp, chúng tôi muốn truyền phúc âm của Đại Pháp. Thông qua những cuộc diễu hành bằng xe hơi này, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu được sự thật và có một tương lai tốt đẹp.”

d6faca13687792abe6e3a6706b4f087d.jpg

Học viên Hashimoto kính gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý Hồng Chí.

Để tham gia sự kiện này, ông Hashimoto đã đi cả chặng đường từ Nagoya đến. Ông cho biết, “Tôi nghĩ rằng đây là một cách rất tốt để giảng chân tướng, vì vậy tôi đã rất háo hức tham gia. Tôi hy vọng mọi người sẽ nhận ra sự thật thông qua sự kiện này và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/23/431810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/26/195913.html

Đăng ngày 28-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share