Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 25-9-2021] “Getting Older Actively” (Già đi một cách tích cực) là khẩu hiệu của hội chợ InVita dành cho người cao tuổi diễn ra trong hai ngày, một hoạt động trong khuôn khổ hội trợ trải nghiệm và mua sắm Bremen “HanseLife” vào ngày 8 và 9 tháng 9 vừa qua. Gần 100 nhà triển lãm đã giới thiệu thông tin cho thế hệ người cao tuổi.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Bremen (nằm tại miền Bắc nước Đức) đã tham gia sự kiện. Tại quầy thông tin, những du khách quan tâm đã tìm được một tài liệu rất đặc biệt cho chủ đề này. Họ tìm hiểu về môn tu luyện thiền định toàn diện Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, bắt nguồn từ văn hóa cổ đại Trung Quốc.

b3c731fd57ce951f7fd1d9fc2772af2d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

“Hanselife 2021” là hội chợ đầu tiên của Bremen sau gần 18 tháng bị gián đoạn do đại dịch. Các học viên rất vui có cơ hội giới thiệu năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp nhẹ nhàng và đầy năng lượng cho người cao tuổi và người đồng hành cùng họ tại hội chợ năm nay. Khách tham quan được mời trải nghiệm các bài công pháp trên sân khấu. Họ có cơ hội trải nghiệm cảm giác khai thông kinh mạch trong thân thể và điều hòa năng lượng tuần hoàn, nhờ đó giúp họ trở nên thoải mái và thư thái.

Tìm kiếm con đường an hòa nội tâm

Mọi người đã dừng chân tại quầy thông tin để tìm hiểu về các nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và dường như rất hứng khởi với cuộc thảo luận về mối liên hệ giữa thân thể, tâm trí và sức khỏe.

Một tài xế xe buýt trung niên đã đọc được một thông báo cho biết Pháp Luân Đại Pháp sẽ có mặt tại hội chợ và điều đó thu hút sự quan tâm của cô nên cô đã ghé thăm quầy thông tin của các học viên. Cô nói rằng “cô đang tìm một phương pháp để có được nội tâm an hòa hơn”. Cô bị cuốn hút sâu sắc bởi bầu không khí tại quầy thông tin, đặc biệt khi biết Pháp Luân Đại Pháp được chia sẻ miễn phí. Cô nhận cuốn tài liệu Minh Huệ, hứng khởi trò chuyện với các học viên và rất vui khi biết có điểm luyện công tại Bremen.

Một phụ nữ làm việc tại Văn phòng An sinh Xã hội đã bước đến quầy thông tin và nói rằng cô có chút ít trải nghiệm với khí công nhưng cô lại chưa biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, cô đánh giá cao nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ rằng mặc dù có thể sẽ phải trải qua một hành trình dài để đồng hóa bản thân với các nguyên lý này nhưng điều đó là đáng giá. Một học viên đã tặng cô bông hoa sen có gắn tấm thẻ ghi dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Lãnh đạo cộng đồng hưu trí đã mới các học viên đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và các bài công pháp cho cơ dân tại cộng đồng của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/25/195902.html

Đăng ngày 29-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share