Bài viết bởi một học viên ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2011] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 12 và kỷ niệm 19 năm Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng. Nhiều quan chức đến từ các tổ chức khác nhau và các thành viên hội đồng đã phát biểu tại một sự kiện ở Hàn Quốc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

2011-5-12-minghui-513-korea-01--ss.jpg
2011-5-12-minghui-513-korea-02--ss.jpg
2011-5-12-minghui-513-korea-03--ss.jpg

2011-5-12-minghui-513-korea-04--ss.jpg

Vào ngày 08 tháng 5, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm tại công viên Olympic ở Seoul. Các học viên đã biểu diễn các bài công.

2011-5-12-minghui-513-korea-05--ss.jpg

2011-5-12-minghui-513-korea-06--ss.jpg
Người dân tìm hiểu các bảng áp phích phơi bày thông tin về cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Lễ kỷ niệm được tổ chức ở công viên Olympic ở Seoul, Hàn Quốc vào buổi sáng. Mở đầu, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn 5 bài công.2011-5-12-minghui-513-korea-07--ss.jpg

Ông Lee, Giám đốc Ủy ban Tôn giáo đặc biệt Hàn Quốc, đọc bài phát biểu thay mặt cho ông Pak, Giám đốc Liên đoàn Tự do Hàn Quốc.

Ông Pak, Giám đốc Liên đoàn Tự do Hàn Quốc, đã gửi tới một bức thư chức mừng viết rằng: “ Để kỷ niệm 19 năm Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng, môn tập vốn đã cải thiện sức khỏe của người dân, tôi hi vọng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ sẽ chấm dứt trong thời gian sớm nhất có thể” Ông Lee, Giám đốc Ủy ban Tôn giáo đặc biệt Hàn Quốc, đọc bức thư của ông Pak.

2011-5-12-minghui-513-korea-08--ss.jpg
Ông Cheng, Chủ tịch Liên hiệp Cải cách Tư pháp Quốc gia Pan-Korean có bài phát biểu.

Chủ tịch Cheng, Liên hiệp Cải cách Tư pháp Quốc gia Pan-Korean nói rằng thật kinh ngạc rằng trong vòng một thời gian ngắn, Pháp Luân Công đã phổ biến tới hơn 100 quốc gia và có hơn 100 triệu người tập luyện nó. Điều đó chứng minh rằng Pháp Luân Công là một môn tập luyện tốt, khác hẳn với những gì ĐCSTQ miêu tả. Ông đã bị sốc về vấn đề mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ và lấy làm xấu hổ rằng nhiều chính phủ đã giữ im lặng khi đối diện với sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Ông kêu gọi Hàn Quốc “thông qua một Nghị quyết để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp như đã được thông qua bởi Quốc hội Hoa Kỳ.”

Ông Kim, Chủ tịch Quốc phòng Hàn Quốc; ông Sin, thành viên Hội đồng Nhà nước; ông Lee, Chủ tịch Liên đoàn bơi lội Hàn Quốc; ông Lee, ủy viên hội đồng thành phố Seoul; và ông Choe, Chủ tịch Hiệp hội Triết học Châu Á, cũng gửi thư chúc mừng tới sự kiện.

2011-5-12-minghui-513-korea-09--ss.jpg
Các học viên gửi tới Sư Phụ lời “Chúc mừng sinh nhật!”

Ông Kwon Hong-Dae, chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp của Hàn Quốc, nói trong bài phát biểu của mình: “Vào ngày đặc biệt này của lễ kỷ niệm này, đó là một cơ hội tốt cho tất cả chúng ta nhìn lại ý nghĩa của việc Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền trên toàn thế giới. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

2011-5-12-minghui-513-korea-10--ss.jpg
Các học sinh trường Minh Huệ đọc thơ.

Màn biểu diễn sau các bài phát biểu bao gồm ca hát, nhạc, đọc thơ bởi các học sinh trường Minh Huệ, và một ban nhạc biểu diễn. Họ nhận được sự hoan hô nhiệt liệt.

2011-5-12-minghui-513-korea-11--ss.jpg

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc tổ chức một lễ mít tinh và diễu hành ở công viên Olympic ở Seoul vào ngày 08 tháng 5, thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch.

2011-5-12-minghui-513-korea-12--ss.jpg
2011-5-12-minghui-513-korea-13--ss.jpg
2011-5-12-minghui-513-korea-14--ss.jpg
2011-5-12-minghui-513-korea-15--ss.jpg

2011-5-12-minghui-513-korea-16--ss.jpg

Sau buổi biểu diễn, một cuộc diễu hành được bắt đầu ở công viên Olympic và đi theo một tuyến đường vòng quanh hồ Ishimura với tổng chiều dài 4km. Hôm đó là ngày Chủ nhật, có nhiều khách du lịch quanh hồ. Nhiều người đã hiếu kỳ và chú ý đến cuộc diễu hành. Nhiều người trong số họ đọc các tờ bướm thông tin về Pháp Luân Công.

Một phụ nữ người Trung Quốc hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc, điều đó là hoàn toàn khác biệt với những điều ĐCSTQ miêu tả về môn tập luyện ở Trung Quốc. Bà đã không biết rằng Pháp Luân Công được phổ biến bên ngoài Trung Quốc như thế. Sau đó bà muốn học Pháp Luân Công tại đó, và nhờ các học viên hướng dẫn cho bà. Bà đã bị sốc về những bức ảnh trên các bảng áp phích phơi bày cuộc đàn áp của ĐCSTQ, bà đã không biết về điều đó.

2011-5-12-minghui-513-korea-17--ss.jpg
Giáo sư Kim của khoa Kế toán Tài chính của trường Đại học Kyungil

Giáo sư Kim của khoa Kế toán Tài chính của trường Đại học Kyungil đã tham gia vào sự kiện. Ông nói: “Vợ tôi vừa mới bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Cô ấy nói nó rất tốt và khuyên tôi tập. Lúc đầu tôi do dự. Nhưng cùng với tập luyện và đọc sách Đại Pháp, tôi cảm thấy những thay đổi lớn trong sức khỏe của tôi và cuộc sống của tôi đã có ý nghĩa. Tôi  chú ý nhiều hơn tới việc chuẩn bị các tài liệu giảng dạy của tôi và việc giảng dạy của tôi đã được cải thiện rất nhiều.”

Giáo sư Kim nói: “Sau khi tập luyện 5 bài động tác, khó có thể để miêu tả cảm giác tuyệt vời. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể học các bài tập và tìm thấy ý nghĩa chân thực của cuộc sống.”

2011-5-12-minghui-513-korea-18--ss.jpg
Cô Pak, một giáo viên trường Tiểu học, đã khỏi những bệnh tật trước đây của cô và bệnh trầm cảm sau khi tập luyện Pháp Luân Công

Cô Pak, một giáo viên Tiểu học, nói: “Là một giáo viên, trước đây tôi không hiểu rõ  về những tiêu chuẩn đạo đức chân thực. Bây giờ tôi lấy Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn để theo. Tôi nghĩ đến các học sinh của tôi trước, giảng dạy các chuẩn mực cho chúng và giáo dục chúng theo các tiêu chuẩn này.”

Sự kiện kết thúc vào lúc 3 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/12 /韩国各界庆祝世界法轮大法日(图)-240655.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/16/125268.html
Đăng ngày 26-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share