Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ Chương Vận

[MINH HUỆ 15–05–2011] Ngày 13 tháng 5 năm 2011, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tập hợp tại quảng trường Nathan Phillips ở Toronto để tổ chức một cuộc mít tinh và kỷ niệm. Một thành viên của Nghị viện tỉnh và các ủy viên của Hội đồng thành phố Toronto tham gia sự kiện và ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

2011-5-14-minghui-513-toronto-qingzhu-01--ss.jpg
Các nhà lãnh đạo chính trị và khách mời hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp tốt!”

2011-5-14-minghui-513-toronto-qingzhu-02--ss.jpg
Các vị lãnh đạo chính trị và công chúng cắt bánh

2011-5-14-minghui-513-toronto-qingzhu-03--ss.jpg
Nhóm tập công

2011-5-14-minghui-513-toronto-qingzhu-04--ss.jpg
Thiên Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn mở màn sự kiện này.

2011-5-14-minghui-513-toronto-qingzhu-05--ss.jpg

2011-5-14-minghui-513-toronto-qingzhu-06--ss.jpg
Màn múa của các tiểu đệ tử

2011-5-14-minghui-513-toronto-qingzhu-07--ss.jpg
Màn trình diễn viôlông của các tiểu đệ tử

Lời chúc mừng từ ngài Thủ tướng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 12 và 19 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, ngài The Rt. Hon. Stephen Harper, Thủ tướng Canada, đã gửi thư tới Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada để vinh danh Tháng Pháp Luân Đại Pháp: “Lễ kỷ niệm kéo dài cả tháng là một dịp để nhìn lại việc Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền và tính gắn kết của nó với các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi muốn tuyên dương các thành viên của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì đã chia sẻ môn tập và truyền thống của các bạn với người dân Canada. Sự tận tâm trong việc quảng bá lý tưởng của các bạn đã góp phần làm tăng thêm sự đa dạng và sức sống cho đất nước chúng tôi.”.

Nghị sỹ Nghị viện tỉnh: “Cảm ơn các bạn

2011-5-14-minghui-toronto-08-glen-murray--ss.jpg
Ông Glen Murray, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu và Phát kiến, Ontario, Canada, nói ông cảm tạ các học viên Pháp Luân Công

Ông Glen Murray, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu và Phát kiến, Ontario, Canada, trong bài phát biểu của mình đã đề cập đến một bài học khắc nghiệt. Vào những năm 1930, Canada đã từ chối  một con thuyền chở  người Do Thái đang chạy trốn khỏi cuộc đàn áp của Đức Quốc xã và xin được cập bến. Những người Do Thái đó về sau đã chết trong các trại tập trung Đức Quốc xã.

Ông Murray nói, “Tôi muốn cảm ơn các bạn vì lời hứa với Canada rằng sẽ không bao giờ quên những người đồng hương ở quê nhà và sẽ không ngừng thúc đẩy nhân quyền và nhân phẩm”.

Đó là một ngày nắng đẹp, mặc dù dự báo thời tiết có bão tố sấm sét ở Toronto.

2011-5-14-minghui-toronto-09-sarah-doucette--ss.jpg
Bà Sarah Doucette, ủy viên Hội đồng thành phố Toronto

Bà Sarah Doucette, thành viên Hội đồng thành phố Toronto, phát biểu, “Hãy nhìn thời tiết mà các bạn mang đến. Thật là đẹp! Chào mừng các bạn đến với quảng trường Nathan Phillips”.

Ủy viên Hội đồng thành phố: “Hãy biết rằng các bạn có một người bạn ở Tòa thị chính thành phố

2011-5-14-minghui-toronto-10-john-parker--ss.jpg
Ông John Parker, ủy viên Hội đồng thành phố, nói, “Hãy biết rằng các bạn có một người bạn ở Tòa thị chính thành phố”

Ông John Parker, ủy viên Hội đồng thành phố, nói, “Tôi tuyên dương các bạn vì lòng dũng cảm và sự tận tâm của các bạn. Hãy tiếp tục những gì mà các bạn đang làm. Và luôn biết rằng các bạn có một người bạn ở Tòa thị chính thành phố”.

Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn

2011-5-14-minghui-toronto-11-carol-williams--ss.jpg

Bà Carol Williams, Ứng cử viên Nghị viện tỉnh tại Scarborough Center ở Ontario, nói, “Trên thế giới hôm nay, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chốn nào, nhân dịp kỷ niệm của Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta nên gác lại mọi việc để đến với nhau”.

Bà Carol Williams, Ứng cử viên nghị sỹ Nghị viện tỉnh tại Scarborough Center ở Ontario, đã ngừng công việc đang làm để tham gia buổi lễ. Bà nói, “Trên thế giới hôm nay, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chốn nào, nhân dịp kỷ niệm của Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta nên gác lại mọi việc để đến với nhau”.

Chúng ta có thể đến với nhau. Chúng ta có thể nói, ‘Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho Chân-Thiện-Nhẫn’. Chẳng phải thế giới này sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý này?

Bà nói bà thích thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp và tuyên bố rằng các nguyên lý của nó đúng là cách duy nhất để giải quyết khó khăn.

Ngày hôm nay là một ngày để tổ chức lễ kỷ niệm, mặc dù, tất nhiên, hôm nay bức hại vẫn còn xảy ra”.

2011-5-14-minghui-toronto-12-michael-mostyn--ss.jpg

Ông Michael Mostyn, ứng cử viên nghị sỹ Nghị viện tỉnh ở York Center, nói, “Hôm nay là ngày để tổ chức kỷ niệm. Bức hại hôm nay tất nhiên vẫn đang diễn ra. Chúng ta phải ghi nhớ điều đó và phải lên tiếng phản đối điều đó”.

Ông Michael Mostyn, ứng cử viên  Nghị viện tỉnh ở York Center, nói, “Tôi làm về nhân quyền trong nhiều năm. Là một người Do Thái, chúng tôi luôn ghi nhớ những thời điểm khó khăn, thời kỳ bị đàn áp. Ngày hôm nay là một ngày để tổ chức kỷ niệm. Tất nhiên ngày hôm nay vẫn còn sự đàn áp đang diễn ra. Chúng ta phải ghi nhớ điều đó và phải lên tiếng phản đối điều đó. Đó là lý do vì sao thật tuyệt vời khi chúng ta đang sống ở một đất nước như Canada. Chúng ta có thể thực sự coi trọng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, và tự do hội họp”.

Ông nói rằng việc chúng ta lên tiếng và không giữ im lặng  mỗi khi chúng ta chứng kiến sự bất công là rất quan trọng

Ông ủng hộ những nỗ lực của ông David Matas và ông David Kilgour trong việc điều tra việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, “Đó là một vấn đề cực kỳ quan trọng mà nên được phơi bày thường xuyên”.

2011-5-14-minghui-toronto-13-cliff-jenkins--ss.jpg
Ông Cliff Jenkins, cựu ủy viên Hội đồng thành phố Toronto

Ông Cliff Jenkins, cựu thành viên Hội đồng thành phố Toronto, phát biểu, “Khi tôi gặp các học viên Pháp Luân Công, tôi được nhắc nhở rằng những người tốt làm việc tốt có thể làm được những điều vĩ đại. Tôi thấy điều đó ở các quí vị đây. Một trong những điều vĩ đại mà các bạn đang làm là chiếu rọi ánh sáng vào điều bất công đang diễn ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tôi ca ngợi các bạn vì điều đó”.

Loại bỏ chế độ cộng sản độc tài

2011-5-14-minghui-toronto-14-john-argue--ss.jpg
Ông John Argue, Điều phối viên của Tổ chức Ân xá quốc tế Canada

2011-5-14-minghui-toronto-15-kyung-b-lee--ss.jpg
Ông Kyung B.Lee, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Bắc Triều Tiên

Ông John Argue, Điều phối viên của Tổ chức Ân xá quốc tế Canada, phát biểu, “Tất cả các thành viên của Tổ chức Ân xá quốc tế trên khắp thế giới bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công. Đặc biệt là kể từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc gặp phải khó khăn như vậy. Tổ chức Ân xá quốc tế đề xướng một ‘hành động khẩn’ nhằm ủng hộ những học viên bị giam cầm vô lý và vô cớ. Chúng tôi hy vọng rằng các thành viên của Tổ chức Ân xá quốc tế tại 165 quốc gia trên thế giới có thể hợp tác với các bạn để đạt được nhân quyền cơ bản cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”.

Ông Kyung B.Lee, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Bắc Triều Tiên nói: “Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp bao hàm những giáo huấn đạo đức truyền thống của Trung Quốc mà tôi đánh giá cao và ngưỡng mộ, và nó bao gồm Chân-Thiện-Nhẫn. Hơn 100 triệu người trên khắp thế giới tập luyện nó và những hành động chân chính của họ đã dành được danh tiếng đáng ngưỡng mộ. Tôi hiểu rằng chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công dưới chiêu bài pháp luật. Rõ ràng chế độ cộng sản rất sợ sự thật mà các học viên Pháp Luân Công phơi bày ra”.

Mặt khác, chế độ cộng sản Trung Quốc nâng đỡ cho nhà độc tài Bắc Triều Tiên tà ác. Thật là điều bất công đáng hổ thẹn”.

Tôi hiểu rõ rằng cách duy nhất để giải cứu các học viên Pháp Luân Công khỏi cuộc bức hại và cứu tất cả những ai còn đang phải chịu sự thống trị của các chế độ cộng sản không chỉ ở Bắc Triều Tiên mà còn ở bất cứ nơi nào là tiêu diệt chế độ độc tài  cộng sản độc đảng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5 /15/多伦多政要和民众赞法轮大法好-240875.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/18/125335.html
Đăng ngày: 31– 05 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share