Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-9-2021] Ngày 15 tháng 8 năm 2021, anh Tống Vũ Sầm, 26 tuổi, ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa tới Nhà tù Đại Liên để thụ án 5,5 năm tù vì nói chuyện với mọi người về việc Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh trầm cảm của anh như thế nào.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cha của anh Tống bị đột quỵ vào năm 2006 khi anh mới 11 tuổi. Trong cùng năm đó, mẹ của anh cũng bị mất việc làm. Anh cảm thấy mình thua kém hơn bạn bè và trở nên trầm cảm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh bị lừa 40.000 nhân dân tệ để tìm việc làm khiến bệnh trầm cảm của anh càng trầm trọng hơn. Vào tháng 1 năm 2019, anh đã bị sa thải. Anh đã cố gắng thử nhiều cách khác nhau để trị bệnh trầm cảm của mình, nhưng đều vô ích. Anh đã có ý định tự tử và nhiều lần bỏ nhà ra đi. Cả gia đình cũng đau khổ cùng anh.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh nhớ tới Pháp Luân Công mà ông nội đã nói với anh khi còn nhỏ. Hai tháng sau khi tu luyện, anh bắt đầu suy nghĩ lý trí hơn và có thể nói chuyện bình thường. Anh đã vượt qua chứng bệnh trầm cảm.

Với niềm hạnh phúc và vui mừng, anh đi tới một bệnh viện địa phương để nói với các bệnh nhân khác về trải nghiệm của mình, nhưng anh lại bị một y tá tố cáo và bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Các cảnh sát của Đồn Công an quận Hòa Bình đã lục soát nhà anh và tịch thu hai máy tính xách tay, hai USB cùng các tài sản cá nhân khác của anh.

Ngày hôm sau, anh bị đưa tới Trại tạm giam quận Hòa Bình. Ngay sau đó, gia đình đã thuê cho anh một luật sư. Khi luật tư tới gặp anh Tống trong trại tạm giam, anh đã giải thích với luật sư về việc anh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công như thế nào và tại sao anh muốn nói với mọi người về điều đó.

Viện Kiểm sát quận Hòa Bình đã phê chuẩn vụ bắt giữ của anh Tống vào ngày 30 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã nộp hồ sơ vụ án của anh tới Viện kiểm sát vào ngày 18 tháng 6. Công tố viên đã hai lần trả lại hộ sơ vụ án cho cảnh sát, một lần vào cuối tháng 7 và một lần vào ngày 17 tháng 10 vì thiếu bằng chứng. Sau khi cảnh sát nộp hồ sơ vụ án của anh lần thứ ba vào ngày 17 tháng 11, công tố viên đã truy tố anh vào tháng 12 và chuyển hồ sơ vụ án của anh tới Tòa án quận Hòa Bình.

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, ông Tống đã bị Tòa án quận Hòa Bình đưa ra xét xử và bị kết án 5,5 năm tù vào ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Anh đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương. Thẩm phán đã phê chuẩn đơn kháng án của anh vào ngày 19 tháng 3 năm 2021 và đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án vào ngày 1 tháng 5.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/26/430056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/2/194895.html

Đăng ngày 25-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share