Bài viết của phóng viên Minh Huệ Đức Tường

[MINH HUỆ 14 – 05 – 2011] Ngày 12 tháng 5 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Munich đã tổ chức kỷ niệm tại quảng trường Marienplatz, một quảng trường công cộng ở trung tâm thành phố, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 12 và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

2011-5-13-minghui-513-munich-hongfa-01--ss.jpg
Du khách đến từ Pháp học các bài công pháp Pháp Luân Công

2011-5-13-minghui-513-munich-hongfa-02--ss.jpg
Biểu diễn bài công pháp Pháp Luân Công

Pháp Luân Công còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý giới thiệu Pháp Luân Công ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, và môn tập đã phổ biến đến hơn một trăm quốc gia.

Vào 3 giờ chiều, các học viên đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại quảng trường. Khi họ biểu diễn các bài công Pháp, nhiều người đã dừng lại để xem và một vài người bắt đầu học ngay tại chỗ. Họ cũng hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công. Sau khi phát hiện ra rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, nhiều người bị sốc và đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2011-5-13-minghui-513-munich-hongfa-03--ss.jpg

2011-5-13-minghui-513-munich-hongfa-04--ss.jpg
Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công khi đang còn sống

Ông Eitel và vợ đã đi qua quảng trường Marienplatz. Họ ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện phản đối việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông Eitel biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ từ sự giới thiệu của một học viên. Ông nói rằng ông phản đối bất kỳ sự bức hại và vi phạm nhân quyền nào như vậy. Vợ ông nói, “Tôi cũng phản đối cuộc bức hại nhân quyền này. Tôi ký tên thỉnh nguyện vì tôi ủng hộ nhân quyền và tự do ngôn luận. Một người không đáng bị trừng phạt vì lời nói. Đó là sự cần thiết cho mỗi xã hội”.

Nhiều du khách Trung Quốc đi qua quảng trường Marienplatz. Một vài người đọc to những từ trên các tấm biểu ngữ, và một vài người thì nói chuyện với các học viên. Một vài người thậm chí còn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ.

2011-5-13-minghui-513-munich-hongfa-05--ss.jpg
Các học viên ở Munich kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/14/慕尼黑学员庆祝法轮大法日暨师尊六十华诞(图)-240823.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/15/125217.htmlĐăng ngày: 19– 05 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share