Bài của Li Jingfei

[MINH HUỆ 11-5-2011] Ngày 13 tháng 5 năm 2011 đánh dấu ngày Pháp Luân Đại Pháp hàng năm lần thứ 12, và cũng là sinh nhật lần thứ 60 của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên tại khu vực Washington đã tổ chức một loạt các hoạt động vào ngày 8 tháng 5 trên bãi cỏ của National Mall để hân hoan chào đón Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Quang cảnh hài hòa và thanh bình đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường đến để tìm hiểu về môn tập luyện. Hơn 20 người học các bài tập Pháp Luân Công tại chỗ.

2011-5-10-minghui-falun-gong-dc513-02--ss.jpg

Tập công tập thể của các học viên trên bãi cỏ của National Mall để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới

2011-5-10-minghui-falun-gong-dc513-03--ss.jpg

2011-5-10-minghui-falun-gong-dc513-04--ss.jpg
Nhiều du khách được hướng dẫn các bài tập hài hòa và tự mình thực hành

2011-5-10-minghui-falun-gong-dc513-05--ss.jpg

Một học viên dạy một người đàn ông các bài tập

2011-5-10-minghui-falun-gong-dc513-06--ss.jpg

Khách qua đường dừng lại để xem triển lãm ảnh sáng tỏ sự thật trên bãi cỏ

2011-5-10-minghui-falun-gong-dc513-07--ss.jpg

Nhiều du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công

Các học viên tập trung trên bãi cỏ của National Mall vào trưa ngày 08 tháng 5. Họ đã biểu diễn 5 bài công pháp và đề nghị hướng dẫn miễn phí cho khách qua đường. Một số học viên phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Họ cũng tổ chức một cuộc triển lãm ảnh với hơn một trăm bức ảnh lịch sử ghi lại sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp toàn Trung Quốc và trên thế giới. Ngoài ra còn có hình ảnh làm sáng tỏ sự thật của các học viên Pháp Luân Công và những nỗ lực của họ để chấm dứt cuộc đàn áp. Một dòng các du khách chắc chắn đã hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

2011-5-10-minghui-falun-gong-dc513-08--ss.jpg

Các học sinh trường Minh Huệ múa để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Vào buổi chiều, các học viên biểu diễn các bài hát, điệu múa, và một màn trống lưng để ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn ân cứu độ của Sư Phụ.

2011-5-10-minghui-falun-gong-dc513-01--ss.jpg

Các học viên ở khu vực Washington kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật Sư phụ trên bãi cỏ của National Mall

Bối cảnh:

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc về tâm và thân. Việc thực hành liên quan đến các bài động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và thiền định. Nó dễ học, thú vị khi thực hành, và miễn phí. Nguyên tắc chỉ đạo dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập lần đầu tiên được giới thiệu bởi Sư phụ Lý Hồng Chí tại Trung Quốc vào năm 1992 và đã nhanh chóng phổ biến trên toàn Trung Quốc và khắp thế giới. Ảnh hưởng có lợi của nó trong việc nâng cao sức khỏe thể chất của một cá nhân, sức khỏe tinh thần, và tính cách đạo đức, chưa kể đến ảnh hưởng tích cực của nó trong cộng đồng và toàn xã hội, là không thể phủ nhận. Thực tế, Pháp Luân Công được thực tập bởi hơn 100 triệu người ở 110 quốc gia. Các tài liệu của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/11/华府学员庆祝世界法轮大法日-240535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/12/125099.html

Đăng ngày 16-5-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share