Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2021] Trong bài thông tri “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết” của Ban biên tập Minh Huệ, các đệ tử Đại Pháp được yêu cầu phải gỡ cài đặt WeChat và xóa thông tin cá nhân của họ ngay lập tức khỏi điện thoại di động. Một số học viên đã thực hiện việc này ngay nhưng vẫn còn một số học viên vẫn chưa thực hiện. Điều này đã dẫn đến việc các học viên ở Trung Quốc bị bắt hết lần này đến lần khác.

Vào đầu tháng 6 năm 2021, theo nguồn tin thông báo từ tỉnh Liêu Ninh đã có 13 học viên Đại Pháp bị bắt, cảnh sát đã tịch thu các sách Đại Pháp, các bức tranh và ảnh chân dung của Sư phụ, máy in, máy tính và các vật dụng khác, cùng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Trước những bài học đau thương này, tôi thiết nghĩ các đồng tu nên quan tâm hơn đến vấn đề bảo mật điện thoại di động cá nhân. Dưới đây là một số hiện tượng tôi quan sát thấy và tôi hy vọng các đồng tu có thể thực hiện nghiêm túc hơn.

Thông thường, khi trao đổi về những việc liên quan đến Đại Pháp, chẳng hạn như mua vật tư để in tài liệu hoặc những thứ khác trong tu luyện, chúng ta nên trao đổi trực tiếp thay vì gọi điện thoại. Nhưng để thuận tiện, các đồng tu trong khu vực của chúng tôi thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hiện đang sử dụng mạng lưới dữ liệu lớn, nghe lén điện thoại di động, theo dõi và dùng các phương tiện khác để bức hại Đại Pháp. Tuy nhiên, các đồng tu vẫn không chú ý đến an toàn cho vấn đề nghiêm trọng này mặc dù một số người đã phải chịu tổn thất lớn cách đây 5 năm khi họ bị bắt và bị tống giam. Nhưng họ vẫn chưa rút ra được bài học và không chú ý đến bảo mật điện thoại di động. Một số đồng tu lớn tuổi gọi điện cho các đồng tu khác và công khai yêu cầu các nguồn cung cấp liên quan đến Đại Pháp.

Một số đồng tu nghĩ rằng họ thông minh. Khi trao đổi trên điện thoại di động, hai hoặc ba câu đầu tiên họ nói ẩn ý gây khó hiểu. Nhưng dần dần họ mất cảnh giác và cuối cùng tất cả những thông tin cần được bảo mật đã bị rò rỉ trong cuộc trò chuyện.

Một số đồng tu đã sử dụng điện thoại di động của họ để xem các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân và họ bị nghiện xem chúng mỗi ngày.

Một số đồng tu mang theo điện thoại di động của họ đi bất cứ đâu, kể cả khi họ đang giảng chân tướng cho mọi người hoặc tham gia học Pháp nhóm. Khi những học viên khác chỉ ra những lo ngại nghiêm trọng về bảo mật nhưng họ vẫn xem nhẹ vấn đề: “Tôi đã làm việc này trong nhiều năm mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tôi cũng không nói bất cứ điều gì nhạy cảm qua điện thoại. Tôi cũng có chính niệm mạnh mẽ nên sẽ không có vấn đề gì“.

Sư phụ đã cảnh báo chúng ta về sự an toàn của điện thoại di động:

“Hiện nay tất cả các thiết bị điện tử mà chư vị mang trên thân như điện thoại, máy tính, v.v., những thứ kết nối mạng lưới Internet, đều là thiết bị nghe lén. Giờ đây càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với các đệ tử Đại Pháp đã không chỉ là tà đảng Trung Cộng nữa, tôi bảo chư vị này, rất nhiều quốc gia đều đang nghe lén chư vị. Chư vị cảm thấy mình là học viên bình thường thôi, không sao, chư vị gọi điện thoại, ngay cả chư vị nói chuyện nhà thường ngày, chư vị nào là lúc nào đi chợ ăn cơm thì họ đều ghi chép lại, phân tích toàn bộ cá nhân chư vị. Chư vị biết các doanh nhân phân tích tình báo thương nghiệp thì phân tích thế nào không? Họ chính là phân tích [theo cách] như thế. Tìm hiểu chư vị phi thường rõ ràng, miễn là chư vị có điện thoại trên thân”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Trong quá khứ, những người tu luyện mà không làm theo lời dạy của sư phụ thì sẽ bị đuổi ra khỏi lớp và không có cơ hội thứ hai.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“[Cái] công mà tôi lưu tại vũ trụ, khi mà công và năng lượng lưu tại trong tam giới thực hiện sự việc, [nếu] học viên hành xử không chính, thì cựu thế lực sẽ chống đối, sẽ xuất hiện trạng thái trở ngại. Do vậy tôi dặn dò rằng học viên phải tiến bước cho chính, đừng để chúng tìm thấy lý [do] nào cả. Chúng hễ nắm được [chỗ sơ hở nào lớn] thì chúng liền huỷ hại chư vị. Đặc biệt [là bây giờ] đã đến cuối rồi, chúng đang [cố hết sức]. Khi chúng không tìm được lý [do], thì chúng không dám phá hoại, là vì đó là chúng phạm pháp; chúng cũng hiểu rõ minh bạch [như thế], nên không cần tôi tiêu trừ chúng nữa, mà [Pháp] lý của cựu vũ trụ tiêu trừ chúng, là vì chúng là cựu sinh mệnh nên tuyệt đối phải lấy việc duy hộ [Pháp] lý nguyên lai làm căn bản”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Số ngày còn lại của ĐCSTQ và cựu thế lực chỉ là một con số, vì tai họa đỏ kéo dài 100 năm đã giết hại vô số sinh mạng và đã đến lúc chúng phải gánh chịu trách nhiệm, công lý sẽ chiến thắng. Chúng ta phải kiên định đi theo Sư phụ cho đến cuối cùng của Chính Pháp, đi thật tốt trên con đường do Sư phụ an bài, không để lại hối tiếc trong tu luyện, nghe theo lời dạy của Sư phụ, tu luyện tinh tấn và cứu nhiều người hơn nữa.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”].

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/9/427887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/7/194493.html

Đăng ngày 17-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share