Bài viết của Ying Zi, phóng viên Minh Huệ (Minghui) tại Canada

[MINH HUỆ 7-2-2007] Ngày 31 tháng giêng 2007, hai nhà điều tra Canada đã phát hành bản báo cáo điều tra cập nhật hoá của họ trong đó nhiều chứng cớ trực tiếp hơn được thêm vào, cho thấy các nạn nhân của sự gặt hái nội tạng người sống là học viên Pháp Luân công. Những cuộc giải phẫu như vậy liên hệ đến sự gặt hái nội tạng từ người còn sống đã được thực hiện trong các nhà thương khắp Trung Quốc.

Sự gặt hái các nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống xảy ra khắp Trung Quốc

Ngày 17 tháng ba 2006, một người đàn bà dùng biệt hiệu là “Annie” đã nói với Đại Kỷ Nguyên Thời Báo rằng chồng cũ của bà, một bác sĩ giải phẫu, đã đích thân cắt lấy giác mô của khoảng 2, 000 học viên Pháp Luân Công mà, lúc bấy giờ, vẫn còn sống. Các cuộc giải phẫu đã xảy ra trong một nhà thương tại Tô Gia Đồn, tỉnh Thẩm Dương, trong thời gian hai năm trước tháng mười 2003. Bác sĩ giải phẫu này đã nói rất rõ cho vợ ông ra rằng không có người ‘tặng’ giác mô nào còn sống sót sau đó, vì các bác sĩ giải phẫu khác đã cắt lấy những nội tạng thiết yếu khác và tất cả những gì còn lại của cơ thể những người ‘tặng’ đó sau đó bị hoả thiêu. Annie nói sự liên can của người chồng cũ của bà trong các cuộc giải phẫu để gặt hái nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đã tạo cho gia đình của họ sự đau đớn lớn.

Bản báo cáo cập nhật hoá nói rằng, khi nói về bằng chứng này, rất nhiều tin tức mà Annie cung cấp là ‘không thể nào cứu xét một cách độc lập… Vì.vậy, cuối cùng, chúng tôi chỉ dựa vào điều mà Annie nói với chúng tôi ở chỗ mà nó có chứng cớ và phù hợp với các chứng cớ khác, hơn là như là một nguồn tin duy nhất.” Sau khi bản báo cáo đầu tiên được công bố ra, hai nhà điều tra đã gặp phải sự đối kháng về lời chứng trực tiếp của Annie và làm một cuộc nghiên cứu sâu hơn điều mà Wu Hongda, chồng của bà, nói (trong phụ lục). Họ tìm thấy rằng điều mà người chồng cũ của Annie nói với bà là tin được.


Hai nhà điều tra Canada David Kilgour và David Matas nói rằng các nhà thương trên khắp Trung Quốc đã công nhận trên điện thoại rằng họ đã dùng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để cấy tạng

Bản báo cáo cập nhật hoá được thêm nhiều chứng cớ được thâu băng mà có được qua những cú điện thoại của điều tra viên gọi đến các nhà thương Trung Quốc và đăng các thống kê. Điều tra viên M gọi các bác sĩ cấy tạng trong khoảng 80 nhà thương khắp Trung Quốc. Các bác sĩ từ mười nhà thương công nhận họ đã dùng các học viên Pháp Luân Công làm những người cung cấp nội tạng. Năm nhà thương nói rằng họ có thể có được các học viên như là những người cung cấp nội tạng. Mười bốn nhà thương công nhận họ dùng những nội tạng còn sống từ các tù nhân. Mười nhà thương nói rằng nguồn của các nội tạng của họ là một ‘bí mật quốc gia’ và họ không thể tiết lộ qua điện thoại.

Các bác sĩ mà công nhận họ dùng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công cả công nhận qua điện thoại rằng các cuộc giải phẫu trên khắp Trung Quốc tất cả đều làm như vậy. Ví dụ, bản báo cáo nêu cuộc nói chuyện điện thoại thâu băng với Nhà Thương Shanghui Ruijin ngày 25 tháng mười 2006:

Điều tra viên: Ông dùng các thận còn sống [để cấy tạng] phải không?
Bác sĩ: Phải.
Điều tra viên: Tốt, chúng tôi có một người thân tại Thẩm Dương. Ông ta nói rằng hình như có một số lượng lớn hơn các thận dùng nơi đó mà phẩm chất tốt hơn. Ông ta nói về cái loại từ Pháp Luân Công, phải không? Ông cũng dùng loại đó đúng không?

Bác sĩ: Phải

Điều tra viên: Ồ, ông cũng dùng loại đó.
Bác sĩ: Các nhà thương đều làm như nhau.

Điều tra viên: Tôi hiểu đó là vì loại Pháp Luân Công là khoẻ mạnh hơn, phải không?
Bác sĩ: Đúng.

Một cuộc nói chuyện điện thoại khác với Nhà Thương số 1 thuộc Đại học Jiaotong của Xi’an (ngày 11 tháng tư, 2006):

Điều tra viên: Tôi phải chờ đợi bao lâu để được cung cấp nội tạng?
Bs. Wang: … Có lẽ trước tháng Năm.
Điều tra viên: Thận có phải từ một cơ thể sống không?
Bs. Wang: Chúng tôi cũng có thận từ cơ thể sống.
Điều tra viên: Chư vị cũng có thận từ cơ thể còn sống?
Bs. Wang: Chúng tôi có, chúng tôi có.

Điều tra viên: Nguồn gốc của các nội tạng là từ một cơ thể con người còn sống phải vậy không?
Bs. Wang: Đúng vậy.
Điều tra viên: Có một số trại lao động mà nhốt các học viên Pháp Luân Công, và sau đó nội tạng bị cắt lấy từ cơ thể còn sống của họ..
Bs. Wang: Phải, phải. Điều mà chúng tôi chú ý là phẩm chất. Chúng tôi không cần biết về nguồn gốc. Ông nói sao? Ngày nay, tại Trung Quốc, có hằng ngàn trường hợp cấy gan. Ai ai cũng làm vậy. Không thể nào, chỉ vì một số tin tức bị tiết lộ, mà mọi người đều ngưng cấy tạng. ..

Buôn bán nội tạng đã không bao giờ ngưng

Bộ trưởng Bộ Sức khoẻ Trung Quốc đã phát hành một bản “Luật lệ tạm về sự thực hiện Cấy Nội tạng con người’ vào cuối tháng ba năm ngoái và tuyên bố rằng nó sẽ được áp dụng kể từ 1 tháng bảy 2006. Bản luật lệ nêu rõ việc cấm việc buôn bán nội tạng, và các cơ sở y khoa phải có một giấy tờ đồng ý từ người tặng tạng trước khi cấy tạng. Các người tặng có quyền từ chối sự tặng vào phút chót.

Chứng cớ mới được thêm vào bản báo cáo điều tra cho thấy rằng sự gặt hái nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để cấy tạng đã không bao giờ ngưng. Ngoài cú điện thoại đến Nhà thương Thượng Hải Ruijin ngày 25 tháng mười 2006, điều tra viên đã gọi Nhà Thương Số 1 thuộc Đai học Y khoa Nội Mông (Ngày 14 tháng mười một 2006):


Bác sĩ: Gần đây chúng tôi có thể có [các nguồn cung cấp gan] …

Điều tra viên: Phải tốn bao nhiều cho một sự cấy gan?
Bác sĩ: Chúng tôi lấy tương đối rẻ -150, 000-200, 000 nhân dân tệ.
Điều tra viên: Chúng tôi phải chờ đợi bao lâu?
Bác sĩ: Khoảng một tháng.

Điều tra viên: Cái loại, loại Pháp Luân Công [nguồn cung cấp nội tạng] là tốt hơn…

Bác sĩ: Tôi biết, tôi biết. Sau khi ông đến nơi đây, tôi sẽ nói chuyện với ông. Tôi sợ rằng tôi không thể giải thích cặn kẻ với ông ngay bây giờ đây.
Điều tra viên: Phải, những người tập luyện Pháp Luân Công, họ rất khoẻ mạnh.
Bác sĩ: Tôi biết, tôi biết
Điều tra viên: Ông có thể tìm họ cho tôi không? Nếu là …
Bác sĩ: Chắc chắn tôi có thể.

Bản báo cáo cập nhật hoá đã nhấn mạnh rằng “Nhân vì Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 sắp đến, khi đối diện với sự căng thẳng quốc tế gần đây về cáo giác sự cắt lấy nội tạng, thì các lời công nhận của các cơ sở khác nhau (ở Trung Quốc) đã đi ngược lại với quyền lợi danh tiếng của chính phủ Trung Quốc trong sự cố gắng thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng sự giết chóc tràn lan những người học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ là không có xảy ra.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/7/148481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/10/82557.html

Đăng ngày 28-02-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share