[MINH HUỆ 15-07-2021]Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 17 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 39 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình.

c24d0c88e782e47ee52ef711218559a9.jpg

1. [Thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Mẫu Chí Thái bị bắt giam
2. [Thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm] Học viên Thôi Quần Anh đối mặt với xét xử
3. [Thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam] Năm học viên bị bắt
4. [Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc] Học viên Lý Quế Văn bị bắt
5. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Chu Thục Dung bị sách nhiễu nhiều lần
6. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Cao Đức Nguyên bị sách nhiễu
7. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị sách nhiễu
8. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Từ Cảnh Chi bị bắt năm ngoái
9. [Thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ của ông Lưu Khâm Cử được chuyển lên Viện kiểm sát
10. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Nhậm Hải Phi và bà Tôn Trung Lệ đối mặt với xét xử
11. [Thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông] Thông tin thêm về các vụ bắt bớ trên diện rộng
12. [Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Học viên Trương Sùng Phú bị bắt giam
13. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị bắt
14. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Hoắc Phượng Cầm bị sách nhiễu
15. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị bắt
16. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Học viên Trần Linh bị tống tiền
17. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Kiều Sinh Chi bị sách nhiễu
18. [Huyện Đồng Bách, tỉnh Hà Nam] Bà Tôn Hằng Anh bị bắt giam
19. [Bắc Kinh] Bà Từ Hải Đông bị bắt
20. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Ông Triệu Trương Hợp bị bắt

1. [Thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Mẫu Chí Thái bị bắt giam

Ông Mẫu Chí Thái, 52 tuổi bị người ở Phòng cảnh sát quận Phù Thành bắt giữ vào ngày 22 tháng 6 năm 2021. Nhà thuê của ông cũng bị lục soát và nhiều tài sản bị tịch thu. Ông Mẫu đã bị giam tại Trại tạm giam thành phố Miên Dương hơn 20 ngày.

2. [Thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm] Học viên Thôi Quần Anh đối mặt với xét xử

Học viên Thôi Anh Quần (giới tính không rõ) sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 7 năm 2021

3. [Thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam] Năm học viên bị bắt

Năm học viên bị bắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 và nhà họ bị lục soát. Họ gồm: Bàng Thắng Lợi, Lý Mỹ Cúc, Diêu Tú Vinh, Mã Bảo Linh và Tiểu Thái. Học viên Bàng Thắng Lợi và học viên Diêu Tú Vinh được trả tự do vì sức khoẻ yếu.

4. [Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc] Học viên Lý Quế Văn bị bắt

Học viên Lý Quế Văn (không rõ giới tính) ở quận Thanh Lương Tự bị nhiều cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào sáng ngày 27 tháng 6 năm 2021 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở chợ Trương Trang. Người ở Đồn công an xã Bách Xích Can và Phòng cảnh sát quận Thanh Lương Tự đã lục soát nhà học viên Lý và tịch thu các sách về Đại Pháp, đĩa CD các bài giảng.. Học viên Lý được bảo lãnh và đã về nhà.

5. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Chu Thục Dung bị sách nhiễu nhiều lần

Bà Chu Thục Dung đã nhiều lần bị quấy rối bởi người từ chính quyền thị trấn Tân Kiến, đồn cảnh sát thị trấn Tân Kiến và Phòng 610 quận Thuận Khánh.

Cảnh sát ở Đồn cảnh sát thị trấn Tân Kiến đã đến gõ cửa nhà bà Chu vào mùa đông năm 2020. Không có ai ở nhà. Sau đó, cán bộ thôn là Nghiêm Lâm và Trương Đại Viễn đã đến nhà và gây sức ép buộc bà phải ký vào ba bản tuyên bố, nhưng bà từ chối. Họ đe dọa sẽ gây ảnh hưởng đến việc học của cháu bà.

Một số sĩ quan, bao gồm trưởng đồn cảnh sát thị trấn Tân Kiến và cảnh sát Tăng Phú Quý, đã đến nhà bà Chu vào khoảng 8 giờ tối ngày 23 tháng 6 năm 2021. Bà Chu và chồng đã bị cảnh sát quay video bằng ba điện thoại di động. Bà Chu quay đi và không chịu hợp tác. Trưởng thôn Trương Đại Ân đã đến nhà bà Chu vào sáng ngày 5 tháng 7 năm 2021. Ông ta đe dọa và bảo bà không được nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tối hôm đó, Trương Đại Ân và ba người khác lại đến nhà bà và không rời đi cho đến 10 giờ tối.

Tiểu Thanh từ Phòng 610 đã đến quầy bán rau của bà Chu ở chợ và mua nhiều loại rau vào khoảng 6 giờ chiều ngày 9 tháng 7 năm 2021. Anh ta yêu cầu bà Chu đưa đồ ăn đến nhà ăn ở Trường Sư phạm. Tuy nhiên, sau khi bà Chu đến, bà mới biết đó là một trại tẩy não ở đường Liên Trì. Tiểu Thanh cưỡng ép đưa bà lên tầng hai, nơi có nhiều người đang đợi. Tuy nhiên bà quay người nhanh chóng rời đi và nói bà phải đi bán rau.

Tiểu Thanh từ Phòng 610 và một phụ nữ khác trong thôn đã đến nhà bà Chu vào khoảng 9 giờ tối ngày 12 tháng 7 năm 2021. Tiểu Thanh nói với bà:“Tôi vẫn chưa nói chuyện xong với bà. Tu luyện Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật”. Người nhà của bà Chu đã đuổi họ ra ngoài.

6. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Cao Đức Nguyên bị sách nhiễu

Ông Cao Đức Nguyên sống trong khu dân cư đường Liễu Lâm, thị trấn Tân Kiến, khu Thuận Khánh. Hàng xóm của ông là Hà Chí Thắng đi đến nhà ông vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2021 để nói với ông về việc viên chức ở khu dân cư địa phương muốn gặp con gái ông đẻ ký vào ba tuyên bố (từ bỏ Pháp Luân Công). Nhưng ông từ chối.

Trưởng khu dân cư đường Liễu Lâm đã dẫn bốn người ở Phòng 610 quận đến nhà ông Cao vào sáng ngày 7 tháng 7 năm 2021. Họ gây áp lực bắt ông Cao ký vào ba tuyên bố, nhưng ông không hợp tác. Họ cảnh báo ông không được ra ngoài phát tài liệu.

Một số viên chức Phòng 610 quận và hàng xóm ông Cao là Hà Chí Thắng đã đến gõ cửa nhà ông lúc 11 giờ trưa ngày 14 tháng 7 năm 2021, nhưng không có ai ở nhà lúc đó.

7. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị sách nhiễu

Bà Trần Hà bị sách nhiễu tại nơi làm việc vào ngày 19 tháng 11 năm 2020. Lương Tinh, phó chủ tịch thị trấn Long Quan thuộc huyện Xích Thành, đã gây áp lực bắt bà Trần ký và cam kết nhưng bà từ chối. Ngày hôm sau, Lương Tinh đã đến chỗ làm của bà nhưng không có bà ở đó.

Cao Chấn Phi, đội trưởng đội thi hành án đã đến sách nhiễu bà Trần ở chỗ làm lúc 4 giờ chiều ngày 25 tháng 11 năm 2020. Ông ta muốn quay phim và chụp hình bà Trần nhưng bà từ chối. Sau đó Cao Chấn Phi và Trần Hà, phó chủ tịch, đã đến sách nhiễu tại nhà bà Trần.

Trưởng thôn Diêm Anh Duệ và Vương Thiểu Vân ở đồn cảnh sát địa phương đã đến chỗ làm của bà Trần để sách nhiễu vào lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2021. Họ hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công không và các thông tin cá nhân khác.

Sau đó, hai người lại đến sách nhiễu ông Lưu Chí Bảo tại nhà ông.

Cán bộ thôn Lão Vương Câu là Hàn Quế Thanh, Hướng Kim Hoa và Ngô Ân đã đến nhà ông Lưu Trường (hơn 80 tuổi) để sách nhiễu ngay trước dịp Tết Nguyên đán 2021.

8. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Từ Cảnh Chi bị bắt năm ngoái

Bà Từ Cảnh Chi, 79 tuổi, bị tố giác với cảnh sát chỉ bởi phát tài liệu giảng chân tướng trong khu dân cư và bị người ở Đồn cảnh sát quận Tiền Tiến và đồn cảnh sát Thuận Hoà bắt giữ vào khoảng 7 giờ tối ngày 1 tháng 3 năm 2020. Nhà bà bị lục soát và đồ đạc cá nhân, bao gồm máy in, máy tính, sách về Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng, đều bị tịch thu.

Bà Từ bị thẩm vấn ở phòng cảnh sát, và được tại ngoại chờ xét xử vào ngày hôm sau.

9. [Thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ của ông Lưu Khâm Cử được chuyển lên Viện kiểm sát

Ông Lưu Khâm Cử được tại ngoại chờ xét xử trong một năm. Vào ngày cuối cùng, ngày 12 tháng 7 năm 2021, ba sĩ quan, bao gồm Lưu Thanh từ Đội An ninh Nội địa thành phố Hổ Lâm, đã đến nhà ông Lưu và đưa ông đến Viện kiểm sát quận Mật Sơn.

10. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Nhậm Hải Phi và bà Tôn Trung Lệ đối mặt với xét xử

Ông Nhậm Hải Phi và bà Tôn Trung Lệ bị bắt vào ngày 26 tháng 6 năm 2020. Ông Nhậm bị giam tại Nhà tù Diêu Gia. Bà Tôn được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử do đang mang thai. Luật sư của bà nhận được thông báo về việc hai người sẽ bị xét xử tại Tòa Cam Tỉnh Tử lúc 1 giờ chiều, ngày 29 tháng 7 năm 2021.

11. [Thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông] Thông tin thêm về các vụ bắt bớ trên diện rộng

Hơn 100 cảnh sát đã bắt giữ hơn 20 học viên ở thành phố Giao Châu vào ngày 2 tháng 6 năm 2021. Hiện một số học viên đã được trả tự do bao gồm: Cao Tú Nga, Tống Kế Hoa, Tống Tân Tiến, Tôn Ngọc Vân, và Tống Quế Cầm. Một số được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Học viên Tống Quế Cầm bị đe dọa treo lương.

Hai học viên Kỳ Kim Mục và Vu Bách Thanh vẫn chưa trở về nhà. Họ có thể đã bị chính thức bắt giữ và giam tại trại tạm giam Đỗ Thôn.

12. [Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Học viên Trương Sùng Phú bị bắt giam

Học viên Trương Sùng Phú (không rõ giới tính) ở huyện Phong Thuận đã bị bắt tại quận La Hồ vào ngày 7 tháng 7 năm 2021. Học viên hiện đang bị giam tại nhà tù quận Long Cương.

13. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị bắt

Bốn học viên gồm cô Tiêu Quế Xuân, cô Hầu Thục Hiền, cô Lý Tú Vân và học viên Vương Sách (không rõ giới tính), bị tố giác với cảnh sát chỉ bởi nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở chợ Cát Gia và bị cảnh sát Đồn cảnh sát Văn Đăng bắt giữ vào ngày 19 tháng 6 năm 2021. Cảnh sát lục soát nhà của cô Tiêu Quế Xuân và của Vương Sách. Bốn học viên đã được tại ngoại chờ xét xử vào cuối ngày hôm đó. Xe của học viên đã bị tịch thu và chưa được trả lại.

14. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Hoắc Phượng Cầm bị sách nhiễu

Người từ Đồn cảnh sát Liễu Viên, Phòng 610 thành phố Lưu Thành và Đội An ninh Nội địa đã cố gắng quấy rối bà Hoắc Phượng Cầm nhưng không tìm thấy bà. Nhà bà bị cảnh sát giám sát kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2021. Bà phải sống xa nhà để tránh bị bắt.

15. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị bắt

Bốn học viên, bao gồm cả cô Tiêu Quế Xuân, đã bị tố giác với cảnh sát chỉ bởi nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở thị trấn Cát Gia, khu Cát Gia và bị cảnh sát đồn cảnh sát thị trấn Cát Viên bắt vào ngày 27 tháng 6 năm 2021. Điện thoại di động và xe hơi của họ bị tịch thu. Bốn học viên đã được thả cùng ngày.

16. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Học viên Trần Linh bị tống tiền

Học viên Trần Linh (không rõ giới tính) bị bắt vào năm 2020. Gia đình học viên buộc phải trả 100.000 nhân dân tệ để đưa học viên ra ngoài.

17. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Kiều Sinh Chi bị sách nhiễu

Hai người từ Đồn cảnh sát Sa Thành Tây đã đến nhà bà Kiều Sinh Chi ở thị trấn Sa Thành, huyện Hoài Lai vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 4 năm 2021. Chồng bà Kiều đã mở cửa cho họ. Khi được yêu cầu ký vào một số đơn liên quan đến Pháp Luân Công, ông đã từ chối hợp tác.

18. [Huyện Đồng Bách, tỉnh Hà Nam] Bà Tôn Hằng Anh bị bắt giam

Bà Tôn Hằng Anh ở xã Tân Tập đã bị cảnh sát đồn cảnh sát địa phương bắt giữ vào ngày 12 tháng 7 năm 2021. Nhà bà bị lục soát. Đồ đạc cá nhân của bà, gồm hai bản Chuyển Pháp Luân, bốn tờ tuần báo Minh Huệ, và hai máy nghe nhạc, đã bị tịch thu. Bà Tôn hiện đang bị giam tại huyện Đồng Bách.

19. [Bắc Kinh] Bà Từ Hải Đông bị bắt

Bà Từ Hải Đông sống ở thôn Chu Hoắc Tam Lý, huyện Quan, tỉnh Sơn Đông, bị bắt tại Bắc Kinh ngay trước ngày 1 tháng 7 năm 2021.

20. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Ông Triệu Trương Hợp bị bắt

Ông Triệu Trương Hợp bị quấy rối tại nhà vào khoảng 8 giờ 30 tối ngày 25 tháng 6 năm 2021. Một số sĩ quan, dẫn đầu là Dương Quân, trưởng đồn cảnh sát Sùng Văn và Trần Ái Đông ở thôn Tam Lý , đã đến nhà ông Triệu và tịch thu hơn 20 cuốn sách về Đại Pháp và một e-book. Họ đưa ông đến đồn cảnh sát và hỏi về nguồn gốc của những cuốn sách, nhưng ông không hợp tác. Ông được thả vào cuối ngày hôm đó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/15/428189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/28/194322.html

Đăng ngày 10-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share