Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2021] Đầu tháng 8 năm 2021, bà Trương Tuấn Linh, một phụ nữ tàn tật 62 tuổi đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm để thụ án sau khi bị kết án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.

2019-2-15-zhangjunling_01--ss.jpg

Bà Trương Tuấn Linh

Bà Trương Tuấn Linh, sống tại thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vào ngày 14 tháng 2 năm 2019 sau khi cảnh sát phát hiện bà dán áp phích về Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người về môn tu luyện. Bà bị giam giữ tại trại tạm giữ địa phương trong 15 ngày và sau đó bị quản thúc tại gia.

Sau khi bà được thả, cảnh sát và nhân viên Ủy ban khu cư dân thường xuyên gọi điện và sách nhiễu bà. Vào hôm 10 tháng 6, vài nhân viên cảnh sát đã đến nhà bà, yêu cầu bà ký vào một tài liệu chứng cứ bổ sung được dùng để buộc tội bà, cũng như một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nhưng bà đã từ chối tuân theo.

Nỗi thống khổ về tinh thần bởi cuộc bức hại đã khiến bà Trương bị sưng và đau đớn quanh khu vực mà bà đã làm phẫu thuật cắt bỏ vú nhiều năm về trước. Vì bà phải phẫu thuật cắt bỏ bắp chân trái sau một tai nạn tàu hỏa vào năm 1981, chiếc chân giả mà bà đang mang lúc này không còn vừa sau khi bà bị sút cân đáng kể. Nhiều chứng bệnh khác đã được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công cũng đã tái phát trở lại.

Bà Trương có mặt tại Tòa án Long Tỉnh trên chiếc xe lăn vào ngày 26 tháng 9 năm 2019 và bị kết án một năm tù giam. Do những vấn đề sức khỏe dai dẳng của bà, thẩm phán đã lệnh cho bà được tại ngoại.

Bất chấp việc sức khỏe của bà xuống dốc, cảnh sát đã đưa bà trở lại trại giam tại Trại tạm giam Duyên Cát vào hôm 9 tháng 6 năm 2021. Cảnh sát tuyên bố rằng mức án một năm tù giam vào năm 2019 của bà không còn hiệu lực nữa, vì bà đã [tại ngoại] không thụ án ở trong tù. Thẩm phán đã kết án bà một mức án 1,5 năm tù nữa, bắt đầu từ ngày 9 tháng 6.

Bà Trương đã được chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào đầu tháng Tám, trên một chiếc xe lăn. Vì chính quyền ngăn không cho gia đình bà đến thăm bà, giờ họ đang rất lo lắng cho sức khỏe của bà.

Gia đình bà Trương nói rằng không có viên chức nào giải quyết vụ việc của bà trong ba năm qua tiết lộ danh tính của họ nên rất khó để quy trách nhiệm cho một người nào đó cũng như rất khó để tìm kiếm công lý cho bà.

Thông tin của các cá nhân tham gia bức hại các học viên:

An Đồng Vũ (安彤宇), Giám đốc Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm: +86-431-85375001

Ngụy Lệ Huệ (魏丽慧), phó giám đốc của Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm: +86-431-85375006, +86-15312692195

Nghê Tiếu Hồng (倪笑虹), Phó phòng giam: +86-13943036094

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác được đăng tải trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/8/429302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/17/194666.html

Đăng ngày 05-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share