Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2021] Vào ngày 8 tháng 6 năm 2021, các nhân viên từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 ở thành phố Bình Lương, huyện Kính Xuyên, tỉnh Cam Túc đã tổ chức một phiên tẩy não ba ngày trong một khách sạn ở huyện Kính Xuyên, trong nỗ lực nhằm buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm tuân theo các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bốn học viên đã bị bắt tại nơi làm việc và đưa đến phiên tẩy não. Họ bao gồm: Bà Lữ Huệ Linh, một kỹ sư 53 tuổi tại Cục Nông nghiệp và Chăn nuôi; Ông Khang Thượng Văn, 48 tuổi, bác sĩ gây mê tại Bệnh viện Trung y huyện Kính Xuyên; Bà Văn Tiểu Ninh, 57 tuổi, một giáo viên cấp hai; và ông Cao Văn Khoa, 54 tuổi, giáo viên tiểu học.

Mỗi học viên bị giam giữ trong một phòng khách sạn, nơi mà những người chủ lao động bị yêu cầu phải trả tiền chi phí phòng cho họ. Mỗi người chủ lao động cũng bị yêu cầu phải cử một vài người, một trong số họ phải là quản lý cấp cao ở lại với học viên của họ từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. Các học viên không được phép rời khỏi phòng; thức ăn đã được chuyển đến tận phòng.

Trong phiên tẩy não, các nhân viên Phòng 610 đã thay nhau phỉ báng Pháp Luân Công và đe dọa các học viên. Nội dung tẩy não cũng bao gồm chủ nghĩa vô thần cũng như tuyên truyền quảng bá chủ nghĩa cộng sản và văn hóa Đảng.

Ngoài việc tẩy não, các nhân viên còn sử dụng biện pháp nâng lương hoặc thăng chức để lôi kéo các học viên từ bỏ đức tin. Khi các học viên không hưởng ứng, các nhân viên bắt đầu đe dọa họ bằng cách cho họ thôi việc, đình chỉ lương hoặc các nguồn thu nhập khác, hoặc ngăn cản con cái họ đi học đại học hoặc tìm kiếm việc làm. Họ cũng đe dọa sẽ cử cảnh sát theo dõi các học viên, thay vì những người từ nơi làm việc của họ.

Bà Lữ đã từng bị kết án ba năm vì kiên định đức tin của mình, ông Khang bị kết án một năm rưỡi, và ông Cao bị kết án hai lần, tổng cộng là bốn năm. Họ từng phải chịu đựng những mức độ tra tấn và ngược đãi khác nhau trong trại giam. Bà Lữ bị rụng hết răng và ông Cao bị thương nặng do bị đánh đập trong trại lao động cưỡng bức.

Biết về cuộc bức hại trong quá khứ của họ, các nhân viên Phòng 610 đã đe dọa sẽ buộc các học viên phải chịu những bức hại tương tự, bao gồm lục soát nhà và kết án tù, khi họ vẫn không dao động trong phiên tẩy não gần đây nhất.

Khi các học viên chỉ ra tính bất hợp pháp của cuộc bức hại và việc tẩy não, Chu Vĩnh Cương, Phó trưởng Phòng 610 ở thành phố Bình Lương đã ngắt lời họ bằng cách nói rằng “các chuyên gia” sẽ nói chuyện với họ về luật. Tuy nhiên, khi các học viên nói chuyện với người được gọi là chuyên gia, “chuyên gia” thừa nhận rằng ông ta không phải là chuyên gia, mà chỉ đơn giản là một nhân viên có cấp bậc của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại.

Trong phiên tẩy não, ông Khang đã chỉ ra những sơ hở trong vụ dàn dựng tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn bằng việc hỏi tại sao tóc của những người “tự thiêu” không bắt lửa, hoặc làm thế nào mà cô gái được cho là đã trải qua phẫu thuật cắt khí quản có thể hát chỉ vài ngày sau. Ông Khang nói thêm rằng các bài giảng của Pháp Luân Công nghiêm cấm các hành vi giết người hoặc tự sát.

Một “chuyên gia” khác cáo buộc các học viên phạm tội “phản quốc” bằng cách thuyết phục cư dân địa phương thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đe dọa rằng tất cả các thành viên trong gia đình họ sẽ bị liên lụy nếu họ không ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Vào cuối phiên tẩy não, các học viên được lệnh ký vào một bản cam kết. Hầu hết những người giám sát học viên tại nơi làm việc đều miễn cưỡng tham gia vào cuộc bức hại nhưng đã bị buộc phải làm điều đó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/6/429196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/19/194700.html

Đăng ngày 03-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share